Tháng 3 hằng năm, cùng với Chiến dịch Giờ Trái đất, phong trào tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa lại được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Năm 2026, với thông điệp “Sáng tạo xanh - Tương lai xanh”, Công ty Điện lực Khánh Hòa không chỉ dừng lại ở các hoạt động tuyên truyền mà còn chú trọng những giải pháp căn cơ, hướng đến thay đổi thói quen sử dụng năng lượng theo hướng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững.
Đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm điện
Hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2026 (diễn ra từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 28-3), Công ty Điện lực Khánh Hòa đã chủ động phối hợp với các địa phương, tổ chức chính trị - xã hội triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đồng bộ. Cụ thể, đơn vị đã tổ chức treo 107 băng rôn, phướn trên các tuyến phố chính; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp tắt các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra sự kiện; tham gia các hoạt động cộng đồng như lễ phát động, giải chạy hưởng ứng chiến dịch… Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan điều chỉnh hệ thống chiếu sáng công cộng hợp lý, vừa tiết kiệm điện vừa bảo đảm an toàn đô thị.
Theo ông Hồ Thái Yên Kha - Giám đốc Công ty Điện lực Khánh Hòa, giá trị cốt lõi của Giờ Trái đất không chỉ nằm ở một giờ tắt đèn mang tính biểu tượng, mà quan trọng hơn là sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cộng đồng. Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả không chỉ là yêu cầu cấp thiết, mà còn là trách nhiệm chung của mỗi tổ chức, cá nhân.
Song song với đó, công ty đã xây dựng kế hoạch cung cấp điện năm 2026, chủ động các phương án vận hành hệ thống trong trường hợp mất cân đối cung - cầu. Các chương trình điều chỉnh phụ tải (DR), dịch chuyển phụ tải tiếp tục được triển khai, nhất là đối với nhóm khách hàng sản xuất, kinh doanh có sản lượng điện lớn, qua đó góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện trong các thời điểm cao điểm.
Hình thành thói quen sử dụng điện hiệu quả
Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, Công ty Điện lực Khánh Hòa đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số nhằm hỗ trợ khách hàng sử dụng điện hiệu quả, minh bạch. Hiện nay, khách hàng có thể dễ dàng theo dõi sản lượng điện tiêu thụ thông qua website hoặc ứng dụng chăm sóc khách hàng của ngành điện. Việc công khai, minh bạch thông tin giúp người dân, doanh nghiệp chủ động điều chỉnh hành vi sử dụng điện, từ đó hình thành thói quen tiết kiệm trong sinh hoạt và sản xuất.
Cùng với đó, ngành điện khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà, thực hiện kiểm toán năng lượng nhằm tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đây cũng là giải pháp góp phần thúc đẩy phát triển năng lượng sạch, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh của địa phương.
Thực tế cho thấy, phong trào tiết kiệm điện ngày càng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Chị Nguyễn Thị Lan (phường Phan Rang) chia sẻ: “Gia đình tôi luôn chú ý tắt các thiết bị khi không sử dụng, thay dần bằng thiết bị tiết kiệm điện. Giờ Trái đất là dịp để mỗi người nhìn lại thói quen sinh hoạt của mình”. Trong khi đó, anh Bùi Bá Thanh Phương, chủ cơ sở lưu trú du lịch tại xã Phước Dinh, cho biết: “Việc đầu tư điện mặt trời và áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện không chỉ giúp giảm chi phí, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh du lịch thân thiện với môi trường”.
Ông Hồ Thái Yên Kha cho biết: "Để phong trào tiết kiệm điện đạt hiệu quả thực chất và lâu dài, cần sự chung tay của chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong việc duy trì thói quen sử dụng điện tiết kiệm mỗi ngày. Từ một giờ tắt đèn mang tính biểu tượng, Giờ Trái đất đang dần trở thành chất xúc tác thúc đẩy thay đổi hành vi, hình thành lối sống sử dụng năng lượng tiết kiệm trong cộng đồng. Khi mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị bắt đầu từ những hành động nhỏ, nhưng duy trì thường xuyên, hành trình hướng đến một Khánh Hòa xanh, phát triển bền vững sẽ được tiếp nối bằng chính những chuyển biến tích cực, thiết thực trong đời sống hằng ngày.
THANH XUÂN





Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin