10:05, 15/05/2019

Tái tạo nguồn lợi thủy sản trong vịnh Nha Trang

Vịnh Nha Trang có diện tích khoảng 507km2, với 19 hòn đảo lớn nhỏ cùng nhiều hệ sinh thái điển hình, quý hiếm của vùng biển nhiệt đới, với rạn san hô, rừng ngập mặn, thảm cỏ biển, hệ sinh thái bãi cát ven bờ…

Vịnh Nha Trang có diện tích khoảng 507km2, với 19 hòn đảo lớn nhỏ cùng nhiều hệ sinh thái điển hình, quý hiếm của vùng biển nhiệt đới, với rạn san hô, rừng ngập mặn, thảm cỏ biển, hệ sinh thái bãi cát ven bờ… Vịnh Nha Trang cũng được ghi nhận có đa dạng sinh học cao, với hơn 350 loài san hô cứng tạo rạn, hơn 230 loài cá rạn và rất nhiều loài thân mềm, giáp xác… Năm 2001, Khu Bảo tồn biển Hòn Mun - dự án bảo tồn biển đầu tiên ở Việt Nam đã chính thức được thành lập.


Tuy nhiên, theo lãnh đạo Phòng Kinh tế TP. Nha Trang, những năm gần đây, với việc khai thác, đánh bắt thủy sản không khoa học, không đúng quy định và ô nhiễm môi trường đã khiến cho đa dạng sinh học tại vùng biển này bị suy giảm, làm mất nhiều bãi đẻ tự nhiên, nơi cư trú của các loài thủy sản, đặc biệt là các loài cá, tôm đặc hữu, quý hiếm. Để phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ đa dạng sinh học trong vịnh Nha Trang, năm 2011, UBND tỉnh đã có chỉ thị nghiêm cấm các hình thức xả thải, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản trong vịnh Nha Trang. Tiếp đó, năm 2014, UBND tỉnh có Quyết định quy định quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh, trong đó có quy định các nghề cấm hoạt động trong vịnh Nha Trang…


Một trong những hoạt động thiết thực để tái tạo nguồn lợi thủy sản trong vịnh Nha Trang là hoạt động thả sinh vật biển, tái tạo nguồn lợi thủy sản được UBND TP. Nha Trang tổ chức vào các dịp diễn ra Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa. Riêng năm nay, đã có hơn 550.000 con giống tôm sú, cá chẽm, cá chim, ngao hai cồi được thả xuống vùng biển Đầm Bấy. Hoạt động này không chỉ tái tạo nguồn lợi mà còn có ý nghĩa về mặt tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, ngư dân về bảo vệ môi trường sinh thái, sự đa dạng sinh học của vịnh Nha Trang bằng cách kêu gọi cộng đồng ngư dân không khai thác thủy sản bằng xung điện, chất nổ, các phương tiện hủy diệt...


Ông Đào Thanh Tùng - Trưởng phòng Kinh tế TP. Nha Trang chia sẻ, qua nhiều lần tổ chức, hoạt động thả sinh vật biển, tái tạo nguồn lợi thủy sản trong vịnh Nha Trang đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cấp, ngành, doanh nghiệp, cá nhân. Hoạt động này còn thu hút sự tham gia của cộng đồng, nhất là cộng đồng ngư dân. Hy vọng, với sự chung tay của các cấp, ngành và toàn xã hội, môi trường, nguồn lợi thủy sản, đa dạng sinh học trong vịnh Nha Trang sẽ được giữ gìn cho thế hệ sau.


B.L