09:12, 04/12/2018

Sớm giải quyết những khó khăn của Khatoco

Ngày 4-12, ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp nghe Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco) báo cáo những thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua. Đồng thời, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

 

Ngày 4-12, ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp nghe Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco) báo cáo những thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua. Đồng thời, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN).


Thiệt hại nặng nề


Tại cuộc họp, lãnh đạo Khatoco cho biết, trong đợt lũ lụt do ảnh hưởng của cơn bão số 8 và số 9, DN đã chịu nhiều thiệt hại. Tại Cụm công nghiệp (CCN) Đắc Lộc, Công ty Thuốc lá nguyên liệu Khatoco bị ngập toàn bộ 9.100m2 nhà xưởng sản xuất và gần 15.000m2 kho chứa hơn 4.400 tấn thuốc lá nguyên liệu thành phẩm. Nước ngập sâu còn làm hư hỏng một phần dây chuyền sơ chế tách cọng thuốc lá trị giá 192 tỷ đồng. Ngoài ra, gần 600 tấn thuốc lá nguyên liệu trị giá khoảng 51 tỷ đồng bị ngập nước không thể sử dụng được; 440 tấn thuốc lá nguyên liệu bị ẩm nặng cần phải có thời gian xử lý.

 

Hệ thống nhà xưởng một đơn vị của Khatoco bị ngập nước.

Hệ thống nhà xưởng một đơn vị của Khatoco bị ngập nước.


Đối với Công ty Cổ phần Đông Á (trực thuộc Khatoco), toàn bộ khu vực nhà xưởng chứa các máy phục vụ in ấn hiện đại với tổng trị giá 192 tỷ đồng đều ngập sâu trong nước từ 0,5m trở lên. Hệ thống máy móc bị hư hỏng, phải thay thế toàn bộ thiết bị, làm ngưng trệ quá trình sản xuất; hơn 17.000m2 kho chứa 2.100 tấn vật tư nguyên liệu, hàng hóa trị giá khoảng 30 tỷ đồng đều bị ngâm nước, không sử dụng được. Tổng thiệt hại của Công ty Cổ phần Đông Á chưa thống kê được nhưng khả năng sẽ lớn hơn con số thiệt hại do bão số 12 năm 2017 gây ra (60 tỷ đồng). Khó khăn lớn nhất hiện nay của công ty là số hàng chuẩn bị phục vụ Tết đã không thể thực hiện được, dẫn tới thị phần bị giảm sút cả hiện tại và tương lai.


Tại khu vực Bình Tân, Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa cũng bị ngập toàn bộ 15.000m2 kho xưởng tại nhà máy và hơn 12.000m2 kho xưởng thuê bên ngoài. Hệ thống máy móc có trị giá 522 tỷ đồng bị nước làm hỏng hóc, không hoạt động được. Hơn 1.100 tấn thuốc lá nguyên liệu trị giá 99 tỷ đồng, 70 tấn vật tư trị giá hơn 14 tỷ đồng và 6,6 tấn sợi cùng 1,3 triệu bao thuốc lá trị giá hơn 11 tỷ đồng đều bị ngập, không còn khả năng sử dụng.


Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco cũng bị thiệt hại hàng tỷ đồng do mưa lũ. Các thiết bị máy móc bị hỏng hóc, đang được công ty gấp rút sửa chữa, thay thế nhằm kịp phục vụ sản xuất.



Hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết khó khăn


Trước những thiệt hại do mưa lũ vừa qua, Khatoco đã có các phương án xử lý trước mắt nhằm phần nào ổn định sản xuất. Tuy nhiên, theo lãnh đạo đơn vị, những phương án đó chỉ mang tính tạm thời, về lâu dài việc bị ngập đang nảy sinh nhiều vấn đề.

 

Ông Trần Sơn Hải giao Sở Công Thương khảo sát lại toàn bộ hệ thống thoát nước trong các CCN nhằm giải quyết trước mắt. Song song đó, cần có phương án dự phòng cho CCN khi gặp tình huống tương tự. Đối với hệ thống đường và hệ thống xử lý nước thải tại CCN Đắc Lộc, sẽ sớm được sửa chữa và thi công. Riêng Tỉnh lộ 3 đi vào CCN Trảng É hiện nay còn nhiều vướng mắc nên chưa thể giải quyết ngay được. Ông đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cần quan tâm hơn đến các DN của Khatoco bị thiệt hại do mưa lũ, kịp thời hỗ trợ giải quyết những vướng mắc của DN.

Ông Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Khatoco chia sẻ: “DN khi vào CCN thì mong muốn có một cơ sở vật chất tốt hơn, có điều kiện tốt để an tâm sản xuất. Vậy nhưng, ở CCN Đắc Lộc, một con đường dài vài chục mét hư hỏng bao năm nay vẫn không sửa. Một trận mưa 2 giờ đã ngập hết nhà xưởng, nước không thoát kịp; xưa nay chưa bao giờ xảy ra tình trạng này”. Ông Lê Tiến Anh cho rằng, nếu không nghiên cứu và xử lý mang tính lâu dài thì hậu quả sẽ còn nặng nề hơn. “Tôi đề nghị các ngành nghiên cứu, xem xét tìm hướng giải quyết hệ thống thoát nước cho cả khu vực; cần phải có một hệ thống thoát nước đáp ứng được nhu cầu thực tế tại CCN Đắc Lộc; nếu đơn vị chủ quản không đủ tiền, DN sẽ góp vào. Song song đó, UBND tỉnh cần sớm làm Tỉnh lộ 3, để Khatoco di chuyển vào khu công nghiệp Trảng É, chứ thiệt hại như thế này sẽ vô cùng khó khăn cho DN”, ông Lê Tiến Anh nói.


Đại diện Sở Công Thương cho biết, ngày 5-12 sở sẽ chủ trì khảo sát lại toàn bộ hệ thống thoát nước ở các CCN Đắc Lộc và Diên Phú. Sau đó sẽ báo cáo UBND tỉnh tìm hướng giải quyết.  


Ông Trần Sơn Hải nhận định: “Việc CCN Đắc Lộc bị ngập đúng là do lượng mưa quá lớn, nhưng không thể đổ hết cho diễn biến thất thường của thời tiết; khi xây dựng CCN, tính dự báo kém. Trước đây, cạnh CCN là cả cánh đồng rộng mênh mông nên nước thoát tốt. Bây giờ, đồng ruộng không còn, lượng nước từ các khu vực lân cận đều đổ về đây rồi gặp quốc lộ chắn ngang nên ngập là đương nhiên. Hiện nay, đã có đề án để thoát nước cho cả khu vực này”.


Kết luận cuộc họp, ông Trần Sơn Hải chỉ đạo cần sớm giải quyết những khó khăn mà DN gặp phải.


Đình Lâm