
TP. Nha Trang là một trong những điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước, nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa - xã hội mang tầm quốc gia, quốc tế.
|
| TP. Nha Trang còn nhiều bãi rác lộ thiên. |
TP. Nha Trang là một trong những điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước, nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa - xã hội mang tầm quốc gia, quốc tế. Những năm gần đây, do có nhiều dự án đầu tư, công trình xây dựng cơ bản, chỉnh trang đô thị, nên diện mạo Nha Trang đẹp và khang trang hơn. Tuy nhiên, do một bộ phận dân cư còn thiếu ý thức, công tác vệ sinh môi trường còn thiếu đầu tư về trang thiết bị nên Nha Trang vẫn tồn tại nhiều bãi rác lộ thiên.
Trong dịp đến TP. Nha Trang tham dự hội nghị “Môi trường đô thị (MTĐT) và khu công nghiệp các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên”, ông Phạm Minh Thắng - Phó Chủ tịch Hiệp hội MTĐT Việt Nam khá ấn tượng trước sự “thay da đổi thịt” của thành phố. Bên cạnh việc triển khai đầu tư xây dựng ngày càng nhiều các khu du lịch, khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế, các tuyến đường chính trong thành phố cũng được đầu tư cải tạo, nâng cấp và mở rộng; tạo cảnh quan khang trang và đẹp hơn cho đô thị Nha Trang. Tuy nhiên, theo ông Thắng, tình trạng xả rác, chất thải bừa bãi trên các tuyến đường chính ở TP. Nha Trang còn khá phổ biến. Trong khi đó, việc đầu tư phương tiện chuyên dùng, xử lý rác thải của Công ty MTĐT Nha Trang chưa đáp ứng nhu cầu xử lý môi trường của một thành phố du lịch.
Thật vậy, những năm gần đây, do có sự quy hoạch và đầu tư đúng hướng, TP. Nha Trang đang có những bước đi vững chắc trên đường trở thành trung tâm du lịch của cả nước. Và minh chứng là năm 2009, TP. Nha Trang đã được Chính phủ công nhận là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh. Song, vấn đề hiện nay của TP. Nha Trang chính là công tác quản lý môi trường, đặc biệt là tình trạng xả rác, chất phóng uế bừa bãi của một bộ phận người dân và một số nhà hàng, khách sạn… gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Cụ thể, trên một số tuyến đường trung tâm thành phố như: Trần Phú (đoạn phía trước Công viên Phù Đổng); ngã ba đường Hoàng Hoa Thám và Lý Tự Trọng… từ lâu đã tồn tại những bãi tập kết rác lộ thiên, rất mất mỹ quan đô thị. Trên các tuyến đường ven trung tâm như: Phạm Văn Đồng, 2-4, Lê Hồng Phong, 23-10…, tình trạng tập kết, xả rác, chất phóng uế bừa bãi, không đúng nơi, đúng thời gian quy định còn phổ biến hơn.
Lý giải về nguyên nhân tồn tại thực trạng này, ông Lương Khánh Thuận - Giám đốc Công ty MTĐT Nha Trang cho biết: “Sở dĩ thực trạng trên vẫn tồn tại là do TP. Nha Trang chưa có những điểm trung chuyển rác đạt chuẩn; sự đầu tư các trang thiết bị chuyên dụng thu gom rác của đơn vị thiếu đồng bộ…”. Ngoài các nguyên nhân khách quan kể trên, thực trạng ô nhiễm môi trường và gây mất mỹ quan đô thị thành phố còn do một bộ phận dân cư địa phương và du khách thiếu ý thức bảo vệ môi trường. Chẳng hạn, trong các dịp lễ, Tết, tình trạng người dân, du khách thường xuyên ngồi trên các bãi biển ăn uống, xả rác bừa bãi; các loại bùn, đất, xà bần của các đơn vị thi công không thu dọn kịp thời; thực trạng người dân sinh sống bằng nghề thu, nhặt phế liệu còn nhiều… Theo ông Thuận, để giảm hẳn tình trạng xả rác bừa bãi tại đô thị không dễ. Điều đó cần sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, ban, ngành tỉnh, thành phố và cộng đồng dân cư. Chẳng hạn, việc triển khai xây dựng điểm tập kết rác tại các khu dân cư, nếu không có sự tính toán một cách hợp lý và sự tham gia đóng góp ý kiến của người dân, thì việc triển khai xây dựng tại một khu vực nào đó chắc chắn sẽ gặp phải sự phản đối của những người xung quanh.
Như vậy, để Nha Trang thực sự trở thành “đô thị văn minh”, “xanh - sạch - đẹp” đòi hỏi cần có sự phối hợp giữa chính quyền thành phố và cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ MTĐT. Cụ thể, chính quyền thành phố cần xây dựng đề án, quy hoạch các điểm trung chuyển rác an toàn, đạt tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, chú trọng công tác tuyên truyền và vận động người dân nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; thực hiện đúng nội quy, quy định về thời gian và địa điểm tập kết rác. Đồng thời, tập trung đầu tư, nâng cấp trang thiết bị chuyên dụng cho các đơn vị thu gom rác để tránh trường hợp các đơn vị thu gom rác trở thành tác nhân xả rác.
HIẾU LINH




