06:09, 04/09/2009

Tập trung nâng cao chất lượng tôm giống

Tính đến cuối tháng 8-2009, tổng diện tích nuôi tôm trong cả nước đạt gần 596.000 ha, trong đó tôm sú hơn 580.000 ha, tổng diện tích nuôi tôm trong cả nước đạt gần 596.000 ha...

Ngày 4-9, Cục Nuôi trồng thủy sản (NTTS) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) phối hợp với Sở NN-PTNT tỉnh tổ chức hội nghị bàn giải pháp quản lý chất lượng giống tôm sú và tôm he chân trắng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận báo cáo của Cục NTTS về hiện trạng nuôi tôm nước lợ, sản xuất, lưu thông tôm giống và các giải pháp quản lý nâng cao chất lượng. Tính đến cuối tháng 8-2009, tổng diện tích nuôi tôm trong cả nước đạt gần 596.000 ha, trong đó tôm sú hơn 580.000 ha, tôm he chân trắng gần 15.500 ha, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Nam Trung bộ và Quảng Ninh. Đến nay, các tỉnh đã thu hoạch 216.444 ha (bằng 35% diện tích nuôi), đạt 168.802 tấn (bằng 44% kế hoạch sản lượng). Năm 2009, cả nước có 3.377 trại tôm giống hoạt động (2.887 trại tôm sú, 490 trại tôm he chân trắng). Tính đến nay, các trại đã sản xuất khoảng 23 tỷ con tôm giống (14,5 tỷ tôm sú, 8,3 tỷ tôm he chân trắng). So với nhu cầu năm nay cần 20 - 25 tỷ con tôm sú và 18 - 20 tỷ con tôm he chân trắng thì cung chưa đủ cầu. Ngoài ra, các đại biểu còn nghe và thảo luận Báo cáo tổng hợp về công nghệ sản xuất giống tôm sú và tôm he chân trắng của Viện Nghiên cứu NTTS III; Báo cáo về quản lý sản xuất, lưu thông tôm giống của Sở NN-PTNT Khánh Hòa. Riêng tại Khánh Hòa, hiện có 255 trại sản xuất tôm giống (235 trại tôm sú và 20 trại tôm he chân trắng), công suất trại tôm sú đạt từ 20 - 25 triệu con, trại tôm he chân trắng đạt 250 triệu con, nhu cầu con tôm giống nuôi trong tỉnh khoảng 500 triệu con.

Phát biểu kết thúc hội nghị, ông Vũ Văn Dũng - Quyền Cục trưởng Cục NTTS nhấn mạnh, để quản lý chất lượng giống tôm sú và tôm he chân trắng cần phải xây dựng các trại giống đảm bảo tiêu chuẩn, quản lý tốt chất lượng con giống, nguồn tôm giống bố mẹ.

BÍCH LA