
Đi lặn biển ở Nha Trang, không ai không biết Rainbow divers và Jeremy. Rainbow divers là Câu lạc bộ lặn duy nhất ở Việt Nam có đẳng cấp cao nhất trong Hiệp hội Lặn thế giới...
|
| Jeremy luôn bận rộn với Câu lạc bộ Nha Trang Rainbow divers. |
Lặn biển - sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn này xuất hiện ở Việt Nam khoảng một thập niên gần đây. Trong số những du khách châu Âu đầu tiên đem môn thể thao lặn biển đến Nha Trang có một chàng trai người Anh: Jeremy P. Stein.
Đó là người sáng lập câu lạc bộ (CLB) lặn nổi tiếng hiện nay: Nha Trang Rainbow divers. Một buổi chiều mùa hè năm 1995, lần đầu tiên Jeremy P. Stein đi lặn ở Hòn Mun cùng ngư dân Nha Trang. Vẻ đẹp nguyên sơ của những khu rừng san hô dưới đại dương khiến anh không thể rời xa thành phố vô cùng bình yên và thơ mộng này. “Tôi đã làm tất cả với hy vọng những người thích lặn trên thế giới biết Nha Trang và sẵn lòng bỏ tiền đến Nha Trang… lặn biển!” - Jeremy thổ lộ.
Đi lặn biển ở Nha Trang, không ai không biết Rainbow divers và Jeremy. Rainbow divers là CLB lặn duy nhất ở Việt Nam có đẳng cấp cao nhất trong Hiệp hội Lặn thế giới (PADI). Cũng suốt 10 năm qua, mỗi khi có cơ hội tiếp xúc với bạn bè 5 châu tại những triển lãm quốc tế về lặn biển, Jeremy luôn xuất hiện cùng lá cờ đỏ sao vàng và hai chữ “Nha Trang”.
Jeremy kể: “Năm 1995 đến Nha Trang, không mang theo dụng cụ lặn, tôi được một ngư dân làng chài Vĩnh Nguyên tặng chiếc kính nhựa buộc dây cao su. Sau 1 tuần lặn với “đồ nghề” như vậy, đại dương bao la đã ban cho tôi niềm đam mê mới lạ. Kể từ đó, tôi không thể nghĩ đến điều gì ngoài lặn biển và Nha Trang!”. Để thỏa mãn khát vọng chinh phục độ sâu, Jeremy đã quyết ở lại và phải chấp nhận chia tay người yêu! Quyết tâm đánh thức “nàng công chúa” đang ngủ yên dưới đáy biển, Jeremy xin phép chính quyền địa phương mở cơ sở ngay trên bờ biển, trực tiếp giới thiệu và hướng dẫn lặn biển cho từng du khách. Năm tháng trôi qua, vừa quảng bá, kinh doanh, vừa huấn luyện và tự nâng cao trình độ, Jemery đã được Hiệp hội Lặn biển thế giới công nhận là một PADI course director - danh hiệu dành cho người có trình độ cao nhất được phép đào tạo thầy của những người thầy chuyên huấn luyện vận động viên lặn biển. Với tư cách ấy, Nha Trang Rainbow divers của Jemery hiện ngang hàng với 30 CLB hàng đầu trong tổng số hơn 500 CLB lặn biển trên thế giới.
Hiện mỗi năm, Jeremy đi đến khoảng 10 nước. Ngoài việc tổ chức lặn, anh còn quay phim, xuất bản ấn phẩm giới thiệu đời sống sinh vật biển (phi lợi nhuận) và bồi dưỡng, phát triển đội ngũ huấn luyện viên (HLV) quốc tế. Thành phố biển Nha Trang hiện có 9 CLB lặn, trong số 21 HLV của Rainbow divers, có 6 người Việt Nam đã được PADI cấp bằng chứng nhận. Là trung tâm huấn luyện lặn biển lớn nhất nước, Rainbow divers thường xuyên cử người đến Hội An, Côn Đảo, Phú Quốc… mở rộng phạm vi hoạt động và đào tạo HLV.
Jeremy giãi bày: “Tôi là người Anh nhưng nhà tôi ở Nha Trang. Không gì thoải mái và hạnh phúc hơn khi được sống trong ngôi nhà của mình. Lặn biển là thế mạnh của ngành du lịch địa phương. Chính quyền không nên đầu tư tràn lan mà phải dựa vào thế mạnh tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo nhất”.
Ước tính, mỗi năm có khoảng 25.000 lượt du khách quốc tế đến Nha Trang lặn biển. Theo khảo sát của Jeremy, không ai lặn chỉ 1 - 2 lần. Quả là hấp dẫn khi không cần tốn quá nhiều thời gian, lặn biển ở một vịnh biển đẹp nổi tiếng thế giới này có thể khám phá hơn 350 loài san hô cùng vô vàn sinh vật biển quần cư trong rạn san hô. Chính vì vậy, khách lặn biển thường lưu lại ít nhất 5 ngày với chi phí trong thời gian lưu trú khá cao. Đây cũng là thông tin cực kỳ quan trọng đối với những người làm công tác quản lý du lịch ở Nha Trang - Khánh Hòa.
BẢO CHÂN




