
Dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay, Nha Trang(Khánh Hoà) đón 54.320 lượt khách đến vui chơi và nghỉ dưỡng. Song, khách không đông như mong đợi...
|
| Khu Du lịch và Giải trí Nha Trang, một địa điểm thu hút đông du khách trong dịp lễ 30-4. |
Dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay, Nha Trang đón 54.320 lượt khách đến vui chơi và nghỉ dưỡng. So với cùng kỳ năm ngoái, các chỉ tiêu về du lịch trong dịp này đều tăng, trong đó chỉ tiêu về doanh thu, khách đến các điểm tham quan, vui chơi, giải trí tăng cao. Tổng doanh thu toàn ngành hơn 63 tỷ đồng, tăng 22%; tổng lượt khách tại các điểm tham quan là 230.000 người, tăng 15%. Tuy vậy, theo các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, số lượng khách tăng không như mong đợi nếu so với Bình Thuận. Cùng thời điểm này, Bình Thuận đón hơn 120.000 khách. Việc lựa chọn địa điểm tham quan của du khách cũng có nhiều thay đổi.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, lượng khách đi các tour biển đảo sụt giảm đáng kể. Các chủ tàu du lịch tại bến đò Cầu Đá than: “Chưa có năm nào chúng tôi làm ăn thất bát như vậy. Những năm trước, một ngày tàu phải chạy xoay vòng mấy lượt mới chở hết khách, còn năm nay mới hơn 9 giờ sáng khách đi đảo đã vãn”. Những năm trước, mỗi ngày tại bến đò Cầu Đá có hơn 7.000 khách đi các tour đảo, còn năm nay ngay trong ngày 30-4 chỉ có hơn 3.000 khách xuất bến, những ngày sau số lượng khách cũng chỉ ở con số này. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm này là sự xuất hiện của các khu du lịch mới. Bên cạnh đó, Khu Du lịch Hòn Tằm - một trong những địa điểm thu hút đông khách đã đóng cửa từ tháng 3 để tiến hành xây dựng, các đảo khác thì cơ sở vật chất không đủ khả năng tiếp nhận nhiều du khách cùng một lúc. Hòn Mun thì phí tham quan khá cao (40.000đ/khách). Anh Mai Quý - một Việt kiều Mỹ cho biết: “Tôi nghe nói Hòn Mun là khu bảo tồn biển đầu tiên ở Việt Nam nên rất háo hức đến tham quan. Tuy nhiên, tôi thấy ở đây còn quá sơ sài, hầu như không có gì hấp dẫn. Nhiều du khách đến đây nếu không đi lặn thì không biết làm gì ngoài việc… ngắm biển bâng quơ cho hết giờ. Thêm vào đó, hệ thống phao nổi giúp cho tàu thuyền không neo đậu vào san hô không đủ đáp ứng”. Hiện tại ở khu vực phía Nam, ngoại trừ Vinpearl Land, khách chỉ có thể đến các điểm như hồ cá Trí Nguyên, Hòn Mun, Con Sẻ Tre, đảo Yến… Chính vì thế, nhiều người đang lo nếu không sớm có kế hoạch nâng cấp các tour, làm mới các điểm đến thì sẽ dẫn đến tình trạng mất dần sức thu hút của các tour biển đảo.
Nếu như năm ngoái, Vinpearl Land là địa điểm thu hút đông du khách nhất, thì năm nay lượng khách đến Khu Du lịch và Giải trí Nha Trang tăng đáng kể. Với giá vào cửa từ 10.000đ - 20.000đ phù hợp với nhiều đối tượng, việc đi lại thuận tiện, cộng thêm nhiều chương trình vui chơi được tổ chức trong dịp lễ, Khu du lịch đã thu hút 29.000 lượt khách đến vui chơi. Trong khi đó tại Vinpearl Land, do giá các gói cước khá cao nên lượng khách đến khu vui chơi giải trí này chỉ khoảng 22.000 lượt, không còn cảnh xếp hàng dài chờ đi cáp treo như dịp lễ trước.
Ông Huỳnh Quang Châu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch nhận định: “Khách đến Nha Trang trong dịp lễ vừa qua tăng 12%. Đây là con số thấp hơn mong đợi. Nguyên nhân là do ngày nghỉ rơi vào ngày giữa tuần và không kéo dài như mọi năm. Điều đáng mừng là các đơn vị đều có sự chuẩn bị và đón khách chu đáo nên đến nay ngành chưa nhận được sự phản hồi nào của du khách về tình trạng “chặt, chém” hay tăng giá buồng phòng quá quy định cho phép. Ngay trong tuần tới, Sở sẽ tổ chức đoàn triển khai việc khảo sát các tour du lịch biển đảo để chuẩn bị phục vụ khách trong dịp thi Hoa hậu Hoàn vũ”.
Lượng khách du lịch năm nay tăng nhưng thật sự không tăng bằng số lượng buồng phòng khách sạn. Chính vì thế, tình trạng khan hiếm buồng phòng đã không xảy ra. Trước ngày lễ, việc đặt phòng khách sạn khá căng thẳng, một vài khách sạn nhỏ từ 1 - 2 sao cũng đã “hét” giá rất cao, với mức giá tăng hơn 45% so với ngày thường, thậm chí có nơi còn ra giá gấp đôi. Tuy nhiên, vào đúng ngày lễ, nhiều du khách đặt phòng trực tiếp đã được chào mời với giá chỉ từ 350.000đ - 600.000đ, thấp hơn nhiều so với thời điểm đặt phòng trước đó, thậm chí khách trả giá còn được bớt. Điều này cho thấy, bất chấp quy định của UBND tỉnh về việc bình ổn giá phòng, vẫn có hiện tượng một số cơ sở lưu trú nhỏ “ém” phòng chờ làm giá nhưng đến phút cuối phòng trống nên phải chấp nhận giá thấp. Được biết trong tuần tới, đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Tài chính chủ trì sẽ tiến hành kiểm tra việc chấp hành chủ trương bình ổn giá phòng khách sạn của các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh.
BÍCH KHUÊ




