10:02, 27/02/2008

Một mai, đào Nhật Tân nở rộ

10 năm qua, cây đào Nhật Tân đầu tiên tỏ ra đã thích nghi với khí hậu và thổ nhưỡng Khánh Sơn. Mỗi độ Xuân về...

Anh Hùng tiếp tục chiết cành với mong muốn nhân rộng cây đào Nhật Tân.

10 năm qua, cây đào Nhật Tân đầu tiên tỏ ra đã thích nghi với khí hậu và thổ nhưỡng Khánh Sơn (Khánh Hòa). Mỗi độ Xuân về, hoa đào Nhật Tân lại khoe sắc trên vùng đất này.

° DUYÊN TÌNH CỜ

Mỗi độ Tết về, cây đào Nhật Tân của gia đình anh Võ Duy Hùng (thôn 3 - xã Ba Cụm Bắc, Khánh Sơn) lại bừng nở sắc hồng, khiến nhiều người phải trầm trồ. Anh Hùng cho biết, việc trồng đào Nhật Tân hết sức tình cờ. Cách đây khoảng hơn 10 năm, gia đình anh mua một chậu đào Nhật Tân về chơi Tết. Sau Tết, anh đưa cây đào ra trồng trên đất vườn. Không ngờ, nhờ khí hậu và thổ nhưỡng thuận lợi, cây đào Nhật Tân đều đặn ra hoa vào đúng dịp Tết Nguyên đán hàng năm. Cách đây hơn 6 năm, anh chiết một cành của cây đào Nhật Tân ra trồng thêm. Cành đào này cũng phát triển mạnh và cho hoa đẹp như cây đào gốc. Năm vừa qua, anh lại chiết thêm một cành đào nữa để nhân thêm giống đào Nhật Tân trong vườn. Tết Mậu Tý năm nay, những cây đào của gia đình anh đều khoe sắc hoa rực rỡ…

Những gia đình có trồng giống đào Nhật Tân tại huyện Khánh Sơn đều cho rằng: Cây đào Nhật Tân rất “có duyên” với vùng đất này. Chỉ cần mua một chậu hoa về trưng Tết, sau đó đem trồng, cây có thể sống khỏe và ra hoa vào năm sau. Nếu được chăm sóc đúng kỹ thuật, với điều kiện thời tiết ở Khánh Sơn, đào Nhật Tân nở rất nhiều hoa vào dịp Tết. Theo anh Hùng, nếu biết cách chăm sóc, cây đào còn cho dáng đẹp và nhiều hoa. Để đào ra hoa vào đúng Tết năm sau, khi hết Tết, cây cần được tỉa cành, tạo dáng và chăm sóc …

° LIỆU CÓ THÀNH THƯƠNG HIỆU?

Hoa đào Nhật Tân nở hồng trên đất Khánh Sơn.

Anh Hùng cho biết, Tết năm 2005, nhiều người gợi ý mua gốc đào anh chiết trồng hơn 6 năm qua với giá 5 triệu đồng. Tuy nhiên, anh chỉ muốn trồng làm cảnh. Hiện nay, anh Hùng đang tiếp tục chiết trồng thêm 4 cành đào mới. Theo kinh nghiệm của anh, sau khi chiết cành khoảng 4 tháng, cành đào phải được cắt rời và đưa vào “dưỡng sức” trong chậu. Sau 4 tháng “dưỡng sức”, mới có thể đem cây đi trồng cố định trong chậu hoặc trên đất vườn. Việc cây cho hoa nhiều hay ít, tạo dáng đẹp hay không là tùy thuộc vào việc chăm sóc…

Hiện nay, ở xã Ba Cụm Bắc và thị trấn Tô Hạp (Khánh Sơn) nhiều gia đình bắt đầu chiết cành đào trồng thay hoa mai. Được biết, hiện anh Hùng đang có ý tưởng nhân giống đào Nhật Tân ra trồng đại trà. Nếu ý tưởng này được ngành Nông nghiệp Khánh Sơn quan tâm, đầu tư nhân rộng, rất có thể trong tương lai, Khánh Sơn sẽ có thêm thương hiệu mới, bên cạnh danh tiếng về những loại cây ăn quả.

HOÀNG TRIỀU