
Đầu tháng 10-2006, đúng theo lộ trình, mức lương tối thiểu từ 350.000 đồng/tháng đã được tăng lên 450.000 đồng/tháng. Lương “mới” tăng xấp xỉ 30% so với lương “cũ”. Đợt điều chỉnh lương...
|
| Nhiều mặt hàng vẫn ổn định giá sau đợt tăng lương. |
Đầu tháng 10-2006, đúng theo lộ trình, mức lương tối thiểu từ 350.000 đồng/tháng đã được tăng lên 450.000 đồng/tháng. Lương “mới” tăng xấp xỉ 30% so với lương “cũ”. Đợt điều chỉnh lương lần này liệu có tác động tới việc tăng giá hàng hóa, dịch vụ như đã từng xảy ra ở những lần tăng lương trước?
Ở một số chợ đầu mối, hầu hết các mặt hàng tương đối ổn định. Tại chợ Xóm Mới (Nha Trang), giá bưởi: 7.000 đồng/kg, thanh long: 8.000 đồng/kg, mãng cầu: 17.000 đồng/kg, lê: 13.000 đồng/kg, táo Trung Quốc: 13.000 đồng/kg, táo Mỹ: 13.000 đồng/kg, nho Mỹ: 50.000 đồng/kg, hồng trứng: 11.000 đồng/kg, xoài: 15.000 đồng/kg. Mức giá này vẫn giữ nguyên so với 1 tháng trước, nhưng sức mua có phần giảm bởi đã hết mùa du lịch. Tại chợ Đầm (Nha Trang), giá các loại rau, củ, quả hơi thất thường, nhưng sự thất thường đó là do đặc trưng mặt hàng này thường thay đổi theo mùa vụ. Riêng giá các loại gạo đã tăng mạnh từ 1 tuần qua. Các loại gạo thường tăng từ 300 - 500 đồng/kg, gạo ngon tăng 1.000 đồng/kg. Theo Giới trưởng ngành hàng cám gạo chợ Đầm, giá gạo tăng do vào cuối mùa và ảnh hưởng của bão lụt tác động đến nguồn cung. Như vậy, có thể thấy, việc điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu và tăng phụ cấp đối với người nghỉ hưu, người hưởng lương từ ngân sách vừa qua chưa tác động nhiều đến giá cả thị trường.
Có một số người cho rằng, lương tăng giá cũng tăng theo hoặc vì giá cả tăng cao nên Nhà nước phải điều chỉnh lương cho phù hợp. Điều này không đúng vì thực chất việc nâng mức lương tối thiểu lần này là thành quả của sự phát triển kinh tế. Khi kinh tế tăng trưởng thì chất lượng cuộc sống của người dân cũng được nâng lên thông qua việc tăng thu nhập. Đáng chú ý là đợt tăng mức lương cơ bản lần này đúng vào thời điểm giá xăng đã giảm 1.500 đồng/lít qua 2 đợt điều chỉnh vào giữa tháng 9 và đầu tháng 10. Giá xăng giảm, các ngành sản xuất, dịch vụ như: vận tải, nông nghiệp, thủy sản… chưa thể tăng giá thành sản phẩm được.
Tìm hiểu về thị trường thời gian tới, giới trưởng các ngành hàng: la-gim, trái cây, thịt, cá, đồ khô, gia vị… ở chợ Đầm và chợ Xóm Mới đều nhận định khả năng tăng giá rất dễ xảy ra. Thứ nhất, tâm lý “Nhà nước tăng lương cho cán bộ thì dân buôn chúng tôi cũng tăng giá bán. Vậy mới công bằng!”. Trong quá khứ, vòng quay “tăng lương - tăng giá - tăng lương” đã khiến không ít người… chóng mặt. Người được hưởng chính sách tăng lương sau một thời gian ngắn đã phải thốt lên: “Hóa ra, tăng lương cũng chẳng dôi thêm đồng nào”. Đến hẹn lại lên, giá cả thường tăng mạnh vào những tháng cuối năm bắt đầu từ cuối tháng 11. Vì vậy thời gian tới, khả năng tăng giá hàng hóa, dịch vụ là điều khó tránh khỏi.
Để tránh nguy cơ tăng giá, cơ quan quản lý cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, không để tình trạng lương - giá hoạt động theo tiêu chí “nước lên thuyền lên”.
CÔNG ĐỊNH




