
Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế quốc tế, nhiều tập đoàn kinh doanh khách sạn nước ngoài coi Việt Nam là địa bàn hấp dẫn để triển khai...
![]() |
| Bờ biển Nha Trang. |
Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế quốc tế, nhiều tập đoàn kinh doanh khách sạn nước ngoài coi Việt Nam là địa bàn hấp dẫn để triển khai các dự án xây dựng khách sạn cao cấp, nhằm đáp ứng nhu cầu của dòng khách du lịch đang đổ vào Việt Nam ngày càng đông.
Phóng viên TTXVN dẫn thông tin đăng trên tờ Nhà quảng cáo Hônôlulu của Mỹ số ra mới đây cho biết từ năm 2000 đến 2005, số phòng khách sạn ở Việt Nam đã tăng 72%, đạt 95.700 phòng. 8 tháng đầu năm nay, số khách du lịch đến Việt Nam đã lên tới 2,5 triệu lượt người, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.
Đón bắt xu hướng này, năm ngoái, tập đoàn Hyatt đã khai trương khách sạn đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh, còn tập đoàn Intercontinental dự định khánh thành khách sạn đầu tiên tại Hà Nội vào năm 2007. Tập đoàn Starwood đã đầu tư vào Việt Nam từ năm 2003 và đang điều hành hai khách sạn Sheraton.
Ba tập đoàn trên cũng cho biết, họ đang thương lượng để xây dựng thêm một số khách sạn tại Việt Nam, trong đó có chú ý tới các khu nghỉ ven biển Đà Nẵng, Nha Trang và các khu du lịch như Huế và Hội An.
Theo TTXVN





