
Trong 6 tháng đầu năm, số các dự án công nghệ cao tăng lên. Nhiều nhà đầu tư lớn, tập đoàn lớn tỏ ra quan tâm đến thị trường đầu tư ở Việt Nam...
Theo số liệu thống kê, lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam 6 tháng đầu năm chỉ đạt 2,7 tỷ USD, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong hai tháng gần đây, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam có dấu hiệu chậm lại. Hiện tượng này diễn ra khi thời điểm Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đang tới gần. Vậy đâu là nguyên nhân tác động đến đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ và liệu mục tiêu cho cả năm là 6,5 tỷ USD có thực hiện được không?
Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nước ta, chỉ riêng tháng 6, được khoảng 300 triệu USD. Trong đó, vốn đăng ký của 46 dự án mới được cấp giấy phép chỉ đạt khoảng 200 triệu USD, còn lại 104 triệu USD là thuộc các dự án được phép bổ sung vốn để mở rộng quy mô sản xuất. Từ số liệu vừa nêu, nhiều nhà phân tích cho rằng, “làn sóng mới” đầu tư nước ngoài, như dự báo đầu năm, đến nay vẫn chưa thể hiện một cách rõ nét và chưa mang tính bền vững. Lẽ ra, để đón đầu cho một thời cơ mới, khi Việt Nam gia nhập WTO, thì sẽ có nhiều dự án đang hoạt động đề nghị được bổ sung vốn nhằm mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, nhưng thực tế lại không được như vậy.
Thu hút đầu tư là một quá trình
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, điều này không có gì phải lo ngại bởi thu hút đầu tư là một quá trình, theo từng luồng đầu tư, mà không thể nhìn nhận theo từng ngày, từng tháng. Tín hiệu về luồng vốn hiện đang rất tích cực, đó mới là yếu tố quyết định. 6 tháng đầu năm, số các dự án công nghệ cao tăng lên. Nếu như trước đây, vốn thực hiện hàng năm chỉ tăng khoảng 4 - 5%/năm và dao động ở mức 2,5 tỷ đến 2,7 tỷ USD, thì đến nay đã vượt lên khoảng 3,5 tỷ USD. Thời gian gần đây, nhiều nhà đầu tư, tập đoàn lớn đã tiến hành khảo sát tại Việt Nam. Bên cạnh các nhà đầu tư lớn đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, còn có cả những nhà đầu tư khá mới đến từ Tây Ban Nha. Một tập đoàn Hàn Quốc cũng đang mong muốn triển khai xây dựng nhà máy đóng tàu lớn nhất khu vực tại Khánh Hoà… Nói chung, các nhà đầu tư đều đánh giá cao môi trường đầu tư Việt Nam.
Các chuyên gia kinh tế cho rằng, tác động chính dẫn đến lượng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm chậm nguyên nhân do Luật đầu tư mới được ban hành từ 1-7, nhưng hiện vẫn chưa có Nghị định hướng dẫn cụ thể. Điều này làm cho các nhà đầu tư phải cân nhắc, chờ những hướng dẫn cụ thể mới quyết định đầu tư vào Việt Nam. Phải khẳng định, luật đầu tư mới có thông điệp rất rõ ràng về ưu đãi đầu tư, mở cửa thị trường… Những quy định trong luật được các nhà đầu tư đánh giá rất tích cực. Nhưng bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng, nghị định hướng dẫn cần có những điều chỉnh và quy định rõ hơn tại một số điểm. Cụ thể, theo ông Đậu Anh Tuấn, Ban Pháp chế, Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam, trong quy định về thủ tục tại một số điểm vẫn còn rườm rà, thời gian quy định làm thủ tục còn dài.
Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang khẩn trương triển khai xây dựng nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư. Nếu không có gì thay đổi, nghị định sẽ được ban hành vào trong 8-2006. Để giải quyết những vướng mắc và cũng nhằm thống nhất cho các địa phương trong việc áp dụng Luật Đầu tư, trong khi chưa có nghị định hướng dẫn, ông Phan Hữu Thắng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Cục đang trình Chính phủ để áp dụng quy định tạm thời trong lúc trước khi có Nghị định hướng dẫn cụ thể.
Bên cạnh vướng mắc vừa nêu, cũng còn nhiều nguyên nhân khác ảnh hưởng tới việc thu hút đầu tư vào nước ta. Cụ thể, như vi phạm cấp đất chồng chéo cho các dự án đầu tư cùng với tình trạng đình công tại một số khu công nghiệp chưa được giải quyết dứt điểm cũng khiến các nhà đầu tư còn e ngại.
Tuy hai tháng gần đây, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam có dấu hiệu chậm lại, nhưng một điều quan trọng đạt được trong làn sóng đầu tư những tháng đầu năm nay là sự kiện Tập đoàn Intel đầu tư hơn 300 triệu USD và Công ty Winvest Investment với khoảng 300 triệu USD. Các dự án lớn này kéo theo một số nhà đầu tư khác của Mỹ hiện vào cùng để triển khai dự án. Đây có lẽ là một động thái quan trọng và khá mới mẻ trong việc thu hút đầu tư nước ngoài vào nước ta. Điều này cho phép chúng ta có thể lạc quan khẳng định, mục tiêu thu hút 6,5 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam năm nay vẫn đạt được.
Theo VOV





