
“Trường của cháu đây là trường mầm non”, “Cô và cháu”, “Chiếc đèn ông sao” … là những bài hát quen thuộc của thiếu nhi, nhưng có lẽ không phải ai cũng biết tác giả của những bài hát đó...
|
| Vợ chồng NS Phạm Tuyên. |
“Trường của cháu đây là trường mầm non”, “Cô và cháu”, “Chiếc đèn ông sao” … là những bài hát quen thuộc của thiếu nhi, nhưng có lẽ không phải ai cũng biết tác giả của những bài hát đó chính là nhạc sĩ (NS) Phạm Tuyên. Nhân dịp Liên hoan Búp sen hồng toàn quốc lần thứ 14, NS đã đến tỉnh Khánh Hòa.
- P.V: Nhạc sĩ có thể kể đôi nét về tác phẩm đầu tiên của mình?
- NS Phạm Tuyên: Bài hát đầu tiên tôi sáng tác là bài hát thiếu nhi viết về các em thiếu sinh quân khi tôi ở chiến khu Việt Bắc năm 1950. Tuy nhiên, bài hát đầu tiên được phổ biến trong toàn quốc là “Tiến lên đoàn viên”.
- P.V: Nhiều người cho rằng viết nhạc cho thiếu nhi dễ. Nhạc sĩ nghĩ thế nào?
- NS Phạm Tuyên: Ca khúc viết cho thiếu nhi phải vừa mang tính giáo dục, nghệ thuật vừa phải phù hợp với tâm lý của từng lứa tuổi mẫu giáo, thiếu nhi. Thiếu nhi hôm nay khác với thiếu nhi trước đây do hoàn cảnh xã hội đã thay đổi. Do đó, không thể bê nguyên những kỷ niệm thơ ấu, cách suy nghĩ… của chính mình cách mấy chục năm về trước vào ca khúc dành cho thế hệ thiếu nhi hôm nay. Vì vậy, người NS phải không ngừng học hỏi, tìm hiểu, gắn bó với cuộc sống của các em. Ngoài ra, các sáng tác cho thiếu nhi phải mang tính dân tộc, hướng cho các em gần gũi, gắn bó với ca nhạc dân tộc. Bởi thế, rất nhiều sáng tác của tôi dựa trên những khúc đồng dao, dân ca: Bà còng đi chợ (dân ca Bắc bộ), Chú voi con trên bản Đôn (dân ca Êđê)…
- P.V: NS có thể cho vài nhận xét về Nha Trang - Khánh Hòa?
- NS Phạm Tuyên: Năm 1992, tôi có viết tặng riêng cho thiếu nhi Nha Trang ca khúc Tên em là Nha Trang. Người Nha Trang thân thiện, dễ gần… Bãi biển Nha Trang rất đẹp. Du lịch Khánh Hòa phát triển mạnh nhưng chưa tương xứng với tiềm năng. Do vậy tỉnh nên xây dựng chiến lược phát triển du lịch lâu dài hơn và tiến hành quy hoạch, tôn tạo các công trình văn hóa, du lịch một cách tổng thể, không xây dựng tự phát, rời rạc... Trong các đêm biểu diễn văn nghệ Liên hoan Búp sen hồng tại Quảng trường 2-4, có rất nhiều du khách tình cờ qua đây đã cố chen vào bên trong để xem. Đây cũng là một trong những hoạt động văn hóa có thể giới thiệu với du khách, đặc biệt là khách nước ngoài khi đến Nha Trang…
N.T (Thực hiện)




