09:08, 10/08/2006

Áp thuế chống phá giá đối với giày da Việt Nam

Cục trưởng Cục quản lý cạnh tranh, Bộ Thương mại cho biết ngày 6-9, Ủy ban Tư vấn chống bán phá giá châu Âu sẽ có cuộc họp để trình Uỷ ban châu Âu (EC) về mức thuế bán phá giá...

Ảnh minh họa.

Cục trưởng Cục quản lý cạnh tranh, Bộ Thương mại cho biết ngày 6-9, Ủy ban Tư vấn chống bán phá giá châu Âu sẽ có cuộc họp để trình Uỷ ban châu Âu (EC) về mức thuế bán phá giá chính thức áp dụng cho Việt Nam trước khi cơ quan này đưa ra quyết định cuối cùng về đề xuất áp thuế chống phá giá đối với sản phẩm giày da của Việt Nam và Trung Quốc.

Cho đến thời điểm này Ủy ban châu Âu và Hội đồng châu Âu vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc áp mức 10% thuế hải quan đối với hàng giày da của Việt Nam và 16,5% đối với Trung Quốc, dự kiến sẽ áp dụng trong 5 năm nếu được thông qua. Tại cuộc họp ngày 28-7, 14 trong tổng số 25 nước thành viên EU cũng đã lên tiếng phản đối quyết định của EC

Theo Bộ thương mại, việc EC đề xuất áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm giày da  từ Việt Nam đã gây những tác động xấu đối với ngành giày da của nước ta. Theo thống kê, đề xuất áp thuế đã khiến các doanh nghiệp làm gia công 100% cho các đối tác nước ngoài (Đài Loan) bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo TP