
6 tháng đầu năm 2006, do biến động về giá của các mặt hàng như: xăng dầu, vật liệu xây dựng, cước vận chuyển… cùng với dịch bệnh ở gia súc, gia cầm và điều kiện đánh bắt hải sản...
|
| Thị trường thịt gia cầm sau một thời gian thất thường, nay đã dần ổn định. |
6 tháng đầu năm 2006, do biến động về giá của các mặt hàng như: xăng dầu, vật liệu xây dựng, cước vận chuyển… cùng với dịch bệnh ở gia súc, gia cầm và điều kiện đánh bắt hải sản ngày càng khó khăn… nên giá cả của hầu hết các loại hàng hóa, dịch vụ tăng đáng kể. Khả năng 6 tháng cuối năm, giá cả thị trường tiếp tục biến động theo hướng bất lợi cho người tiêu dùng. Ở khía cạnh khác, tình trạng buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vẫn diễn ra khá phức tạp.
“Giá các loại rau, củ, quả đều tăng 20 - 25% so với năm ngoái” - đó là nhận định chung của các bà nội trợ. Hiện nay, tuy đang bước vào mùa thu hoạch, nhưng tại chợ Đầm (Nha Trang), giá gạo vẫn ở mức cao và có thể tiếp tục tăng thêm một vài giá trong những ngày tới. Hiện giá gạo tẻ thường phổ biến ở mức: 4.200 - 4.600 đồng/kg, gạo ngon: 7.600 - 8.000 đồng/kg, cao nhất là loại gạo thơm Thái Lan với giá 12.000 đồng/kg. Giá gạo tăng được giải thích do thị trường xuất khẩu đạt khá với giá ổn định. Trong khi đó, giá mặt hàng trái cây tiếp tục đứng ở mức cao. Các loại trái cây có múi như bưởi Năm Roi, cam sành đang tăng giá mạnh. Giá bưởi Năm Roi từ 10.000 - 12.000 đồng/kg, tăng 5% so với cùng kỳ 2005. Cam sành loại I từ 22.000 - 24.000 đồng/kg, loại 2 và 3 từ 12.000 - 15.000 đồng/kg, tăng hơn 15% so với cùng kỳ nhưng vẫn không đủ cung ứng cho thị trường. Một số loại trái cây khác như nhãn da bò giá 3.700 - 4.000 đồng/kg, tăng 12%; dừa khô 1.600 - 1.800 đồng/kg, dừa tươi 2.000 - 3.000 đồng/quả, tăng 5,4%.
Trong các mặt hàng, thực phẩm là loại có giá cả bất ổn nhất. Khi dịch cúm gia cầm đang xảy ra, không ít người tiêu dùng đã tẩy chay gia cầm và sản phẩm gia cầm, chỉ sử dụng thịt bò, heo… Khi dịch lở mồm long móng “hoành hành” trên các loài gia súc guốc chẵn thì thịt gà, vịt và các loại cá lại được ưu tiên hàng đầu. Giá cả vì thế cũng tăng giảm tùy theo lượng tiêu thụ. Riêng giá các loại cá biển đã không ngừng tăng trong 6 tháng do chi phí đánh bắt tăng cao và thời tiết không thuận lợi cho việc đánh bắt hải sản. Tại chợ Xóm Mới (Nha Trang), giá thịt lợn nạc thăn hiện ở mức 38.000 - 40.000 đồng/kg, thịt mông sấn 28.000 - 30.000 đồng/kg, giá gà ta làm sẵn sau một thời gian sụt giảm nay đã có dấu hiệu tăng trở lại, giá gà ta làm sẵn 60.000 đồng/kg, gà công nghiệp 35.000 đồng/kg; vịt 40.000 - 50.000 đồng/con, cá thu cắt khúc 80.000 - 90.000 đồng/kg. Một số giới trưởng các ngành hàng tại chợ Đầm cho biết: Hầu như các mặt hàng sau một thời gian thất thường nay đã dần ổn định, sức tiêu thụ đã khá hơn nhưng vẫn ở mức thấp dù đang bước vào mùa du lịch, mùa “làm ăn” của các lái thương. Bên cạnh các mặt hàng lương thực, thực phẩm, giá vàng, sắt thép, phân bón… 6 tháng qua không ngừng tăng.
Nhìn chung, giá tiêu dùng 6 tháng đầu năm tăng do giá nhập khẩu nhiều loại nguyên vật liệu vẫn ở mức cao cùng với dịch bệnh trên gia súc, gia cầm đã tạo sức ép tăng giá lên nhiều mặt hàng trong nước như: lương thực, thực phẩm, xăng dầu, cước vận chuyển, thép thành phẩm, xi-măng, sản phẩm nhựa… Một số sản phẩm khí hóa lỏng như: xăng dầu, gas… dự đoán trong thời gian tới sẽ tăng giá sau một thời gian “nghỉ ngơi”.
Trong cơn lốc tăng giá, điều khác biệt là không có sự góp mặt của các lĩnh vực điện tử, điện lạnh, viễn thông. Bởi hầu hết các loại tivi, tủ lạnh, máy giặt đều giảm giá, nhất là tivi màn hình tinh thể lỏng có loại giảm tới 50% so với trước. Các loại điện thoại di động cũng đồng loạt hạ giá thành song song với giá cước di động giảm một cách đáng kể.
6 tháng cuối năm 2006, khả năng giá cả hàng hóa tiếp tục diễn biến phức tạp do dự báo sẽ có nhiều bão lũ, dịch bệnh, ảnh hưởng của việc tăng lương, dự kiến tăng giá điện và việc thị trường lãi suất tiếp tục nóng. Tuy vậy, mức tăng sẽ không cao do nguồn cung dồi dào, hàng hóa phong phú và sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các doanh nghiệp.
Có thể nói, sự “leo thang” đến chóng mặt của nhiều mặt hàng đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của đại bộ phận nhân dân. Trong xu thế đó, người tiêu dùng chỉ còn biết tiết giảm chi tiêu, thậm chí loại bớt những khoản chi tiêu chưa cần thiết nhằm giảm bớt áp lực đang đè nặng lên hầu bao của mình. Đó cũng là lý do khiến sức tiêu thụ trong thời gian qua giảm.
HỒNG ĐĂNG




