10:07, 01/07/2006

Hướng đến xe ôm làm du lịch

Bác xe ôm chở “ông tây” với túi ba lô nặng phía sau lao đi vùn vụt trên đường là hình ảnh không lạ mắt ở TP. Nha Trang. Du khách người Mỹ, chị Becky Dura, sinh viên kế toán...

Chị Becky Dura

Bác xe ôm chở “ông tây” với túi ba lô nặng phía sau lao đi vùn vụt trên đường là hình ảnh không lạ mắt ở TP. Nha Trang. Du khách người Mỹ, chị Becky Dura, sinh viên kế toán, cũng chọn phương tiện xe ôm để đi đến các địa điểm du lịch tại Khánh Hòa. Chị nhận xét, tuy phổ biến nhưng phương tiện này cũng có những cái được và chưa được.

Đường sá ở Việt Nam nói chung và TP. Nha Trang nói riêng nhỏ hẹp nên phương tiện đi lại là xe máy khá phổ biến và thích hợp nhất. Bên cạnh đó, các địa điểm du lịch trong thành phố cũng tương đối gần nhau nên phương tiện xe ôm rất được du khách không chỉ trong nước mà cả khách nước ngoài cũng ưa chuộng, nhất là khách du lịch đi riêng lẻ. Trong khi xe buýt đông và xe taxi khá đắt thì xe ôm phù hợp với nhu cầu đi lại của cả người dân bình thường. Đi xe ôm nhanh, tiện và rẻ.

Tuy nhiên, tôi thấy không yên tâm, thoải mái khi ngồi sau tài xế xe ôm áo quần nhàu cũ. Theo tôi, nên có những quy định riêng dành cho những tài xế xe ôm. Nên thành lập công ty riêng cung cấp dịch vụ này, có số điện thoại, khi khách có nhu cầu chỉ cần gọi là có thể điều xe đến đón khách; có quy định bến bãi. Tài xế nên mặc đồng phục sạch sẽ, gọn gàng và đeo phù hiệu. Xe ôm tham gia làm du lịch, tại sao không? Tại các địa điểm du lịch như Tháp Bà Ponagar, chùa Long Sơn… nên bố trí xe ôm tại chỗ. Như thế du khách sẽ cảm thấy yên tâm, an toàn, thoải mái hơn. Bên cạnh khách vãng lai, khách du lịch, công ty có thể nhận chở theo hợp đồng cho học sinh, sinh viên, công chức…

N.T