
Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 7 năm nay tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 7,5 % so với cùng kỳ năm ngoái...
Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 7 năm nay tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 7,5 % so với cùng kỳ năm ngoái.
So với cùng kỳ năm trước, giá mười nhóm hàng thống kê đều tăng, trong đó nhóm hàng nhà ở-vật liệu xây dựng tăng cao nhất 9,1% do ảnh hưởng của sự tăng giá thép trên thị trường trên thế giới . Ông Đặng Huy Hiệp, Trưởng phòng kinh doanh thép miền Nam cho biết, giá phôi thép nhập khẩu đã tăng 20 USD/tấn.
Tiếp đến là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng tới 8,5%. Nhu cầu ăn uống tăng cao trong mùa du lịch và ảnh hưởng của dịch bệnh ở gia súc, gia cầm được xem là nguyên nhân chính đẩy giá các mặt hàng trong nhóm này tăng lên. Việc tăng giá xăng dầu đã kéo theo nhóm hàng phương tiện đi lại, bưu điện tăng cao, tới 7,9%.
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 ở khu vực thành thị tăng 0,5% so với tháng 6 và tăng tới 8% so với năm ngoái. Ở khu vực nông thôn, các chỉ số tương ứng là 0,4% và 7,1%. So với tháng trước, khu vực Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long cùng có mức tăng cao nhất, 0,6% ; đặc biệt vùng Tây Bắc có chỉ số giá giảm 0,1%.
Trong số 10 địa phương được liệt kê trong bảng thống kê, so với tháng 6, Vĩnh Long là địa phương có chỉ số giá tiêu dùng tăng cao nhất với 0,9%. Tiếp đến là Bình Dương 0,7% và Hà Nội 0,5%. Các tỉnh còn lại tăng từ 0,2% đến 0,4%.
Trong tháng 7, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ đều giảm so với tháng trước. Riêng vàng, mặc dù chỉ số giá giảm 3,1% so với tháng trước nhưng diễn biến chính trị ngày càng căng thẳng ở Trung Đông đã khiến giá vàng thế giới liên tục tăng trong nhiều ngày qua. Theo một số chuyên gia, giá vàng thế giới sẽ dao động trong ngưỡng 640-700 USD/ounce trong thời gian tới. Biến động trên thị trường thế giới đã ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường vàng Việt Nam. Dù giá vàng tăng nhưng doanh số bán ra tại hầu hết doanh nghiệp kim hoàn trong nước đều tăng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia giá vàng vẫn còn tiềm ẩn nhiều biến động thất thường bởi các yếu tố kinh tế, chính trị trên thế giới và hoạt động kinh doanh của giới đầu cơ.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiền, Chuyên gia tư vấn Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ đưa ra dự báo, giá cả những tháng cuối năm sẽ không có khả năng biến động lớn như những tháng đầu năm, kể cả các mặt hàng thực phẩm cũng như các mặt hàng công nghiệp. Việc tăng giá gas, phôi thép, nguyên liệu nhựa... theo mặt bằng giá thế giới sẽ có tác động vào thành phẩm, nhưng tỉ lệ đó không tạo ra mức biến đổi quá lớn.
Phó Cục trưởng Cục quản lý giá Bộ Tài chính Nguyễn Tiến Thoả cho biết, Bộ Tài chính tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ những biện pháp kiểm soát điều hành giá cả, trong đó, điểm nhấn để bình ổn giá từ nay đến hết năm là phải mềm dẻo linh hoạt theo tín hiệu lên xuống của thị trường, nhưng không thả nổi hoàn toàn.
Theo TTXVN





