07:07, 13/07/2006

“Chạy đua” lãi suất

Chỉ riêng Ngân hàng Thương mại Cổ phần (Xuất nhập khẩu (Eximbank), từ đầu năm 2006 đến nay đã 4 lần tăng lãi suất huy động VNĐ và 2 lần tăng lãi suất tiền gửi USD. Lần tăng lãi suất...

Khách hàng giao dịch tại NH Phương Đông.

Từ cuối tháng 6 đến nay, một “cuộc đua” lãi suất lại âm thầm diễn ra giữa các ngân hàng.

Chỉ riêng Ngân hàng Thương mại Cổ phần (NHTMCP) Xuất nhập khẩu (Eximbank), từ đầu năm 2006 đến nay đã 4 lần tăng lãi suất huy động VNĐ và 2 lần tăng lãi suất tiền gửi USD. Lần tăng lãi suất huy động USD gần đây nhất là ngày 3-7 với mức tăng từ 0,25% đến 0,6% cho từng kỳ hạn. Đặc biệt, với kỳ hạn 12 tháng, từ 4,65% lên 4,9%/năm, Eximbank được đánh giá là NH có mức lãi suất huy động USD cao nhất trên thị trường hiện nay. Từ 6-7, lãi suất tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi thanh toán bằng VNĐ tại NHTMCP Á Châu (ACB) cũng được điều chỉnh tăng cho tất cả kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng. Như vậy, trong vòng 1 tháng, ACB đã 2 lần tăng lãi suất tiền gửi VNĐ. So với mức lãi suất cũ, mức tăng mới ở tất cả các kỳ hạn có biên độ từ 0,24% đến 0,60%/năm. Với mức lãi suất này, ACB cũng thuộc nhóm các NH có lãi suất cao nhất hiện nay. Không chỉ tăng lãi suất, NHTMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) còn mở thưởng hàng tháng dành cho khách hàng với cơ hội mỗi tháng trúng 1kg vàng SJC.

Không “lép vế” trước sức ép cạnh tranh của các NHTMCP, các NHTM quốc doanh cũng “tìm cách” để thu hút khách hàng. “Chiêu” phổ biến vẫn được các NHTM quốc doanh sử dụng là phát hành kỳ phiếu hoặc thưởng thêm lãi suất. Các NH: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), Đầu tư và Phát triển, Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long… đang đồng loạt phát hành kỳ phiếu với lãi suất hấp dẫn. Agribank Chi nhánh Khánh Hòa phát hành kỳ phiếu với các kỳ hạn 3, 7, 11 tháng; lãi suất kỳ hạn 7 tháng là 0,72%/tháng, 11 tháng là 0,75%/tháng, tương đối cao so với mặt bằng lãi suất chung của các NHTM.

Tuy nhiên, dễ dàng nhận ra một điều rằng, để cạnh tranh được với các NHTMCP, các NHTM quốc doanh phải tìm cách “lách” thỏa thuận đã giao ước. Vốn là từ năm 2004, NH Nhà nước cùng với các NHTM đã thỏa thuận sẽ cùng áp dụng thống nhất mức lãi suất ở một số kỳ hạn chính là 6 tháng và 12 tháng. Lãi suất này sẽ được Hiệp hội NH và các thành viên xem xét lại tùy từng thời kỳ. Bên cạnh đó, các NHTMCP cũng thống nhất một mức lãi suất chung cho các kỳ hạn chủ yếu, cộng thêm tối đa 0,05%/tháng. Tuy nhiên, thỏa thuận trên xem ra chỉ được các NHTM quốc doanh tuân thủ, còn các NHTMCP vẫn tiếp tục căn cứ diễn biến lãi suất thị trường và nhu cầu vốn của mình để tự quyết định lãi suất huy động. Dẫn chứng là mới đây, do tác động của mặt bằng lãi suất trên thị trường thế giới, đặc biệt là từ lần tăng lãi suất thứ 17 liên tiếp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) lên 5,25%, các NHTMCP đã đồng loạt tăng lãi suất huy động USD. Còn các NHTM quốc doanh, tuy vẫn tuân thủ theo thỏa thuận nhưng để cạnh tranh thu hút khách hàng cũng tìm cách “lách” bằng cách giữ nguyên lãi suất ở các kỳ hạn thỏa thuận và tăng lãi suất ở các kỳ hạn còn lại. Việc phát hành kỳ phiếu với lãi suất hấp dẫn ở các kỳ hạn 7 tháng, 11 tháng hoặc tăng lãi suất ở các kỳ hạn 3 tháng, 9 tháng mà các NHTM quốc doanh đang áp dụng hiện nay là dẫn chứng cụ thể.

Nhưng, không thể phủ nhận nhờ nhanh nhạy trước diễn biến mới của thị trường và chính sách khách hàng linh hoạt mà 6 tháng đầu năm nay, các NH trên địa bàn tỉnh đã huy động được một nguồn vốn tương đối lớn, đạt hơn 5.750 tỷ đồng, đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho nền kinh tế, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, việc tăng lãi suất của các NH cũng cần được xem xét, điều tiết một cách hợp lý. 

THU HIỀN