
Theo công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng thêm 0,4% trong tháng 6, thấp hơn tháng liền trước 0,2%, và đưa mức tăng chung trong nửa đầu năm nay lên 4%...
|
| Cước dịch vụ viễn thông giảm mạnh trong tháng 6. |
Theo công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng thêm 0,4% trong tháng 6, thấp hơn tháng liền trước 0,2%, và đưa mức tăng chung trong nửa đầu năm nay lên 4%.
Trong tháng 5, chỉ số CPI tăng 0,6%, một mức tăng khá mạnh do tác động từ kế hoạch tăng giá xăng dầu. Còn trong tháng này, CPI vẫn tăng thêm 0,4% cùng với một số diễn biến mới.
Rõ nét nhất là các mặt hàng thuộc nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng. Đây là nhóm hàng có mức tăng cao nhất trong trong tháng 6, tăng 1%. Nguyên nhân là do thị trường bước vào mùa xây dựng, giá vật liệu đã và đang rục rịch tăng. Theo các nhà thầu, giá thép tăng đáng kể trong thời gian qua cùng với áp lực tăng giá xi măng khiến chi phí cho các công trình đang đội lên.
Đáng chú ý là sau một thời gian dài đóng băng, thị trường nhà đất đang có dấu hiệu “ấm” dần, khi có thông tin báo chí phản ánh về lượng giao dịch nhà đất đang khả quan hơn.
Diễn biến chung của CPI tháng 6 là hầu hết các nhóm hàng đều tăng. Trong đó, nhóm phương tiện đi lại bắt đầu thể hiện rõ tác động của đợt tăng giá xăng dầu vừa qua. Tuy nhiên, nhóm này được dung hòa từ sự sụt giảm của nhóm viễn thông.
Trong tháng 6, các mạng di động và điện thoại đường dài thực hiện cách tính cước mới, giá cước giảm. Riêng nhóm dịch vụ viễn thông trong tháng đã giảm tới 2,8%, một mức giảm khá mạnh so với diễn biến giá cả nói chung trong thời gian hai năm trở lại đây. Mức giảm này góp phần dung hòa nhóm hàng phương tiện đi lại và bưu chính viễn thông, chỉ tăng 0,1%.
Một diễn biến thuận lợi khác là nhóm các đồ dùng, dịch vụ khác cũng giảm 0,3% và một số nhóm như văn hóa, giải trí đã đứng yên.
Giá vàng và USD không nằm trong rổ hàng tiêu dùng để tính chỉ số CPI nhưng thông số tăng giảm trong tháng vẫn góp một phần lớn phản ánh diễn biến giá cả nói chung trên thị trường. Tháng 6, lần đầu tiên kể từ đầu năm, giá vàng giảm tới 5,6% so với tháng trước. Đây là bước giảm “hợp lý” sau đợt sốt giá vàng trước đó. Trên thực tế, giá vàng đã giảm từ đỉnh điểm 1,5 triệu đồng/chỉ xuống còn 1,2 triệu đồng/chỉ.
Riêng giá USD, đã có một điều chưa từng xảy ra ít nhất là trong vòng 2 năm trở lại đây: giá USD giảm 0,3%. Cũng giống như diễn biến giá vàng, giá USD đã tăng mạnh trong tháng trước và kịp thời giảm trong tháng này để điều chỉnh. Trong sự điều chỉnh này, phải đặc biệt tính tới chủ trương điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước; và mức giảm 0,3% có thể hoàn toàn nằm trong dự định.
Như vậy, sau nửa năm, chỉ số CPI đã tăng 4%, bằng đúng một nửa tương ứng với mục tiêu kiềm chế của cả năm. Báo cáo 6 tháng đầu năm của Ngân hàng Nhà nước cũng đề ra mục tiêu là quyết tâm kiềm chế mức tăng CPI thấp hơn mức tăng trưởng kinh tế, không quá 8%.
Nhiệm vụ của 6 tháng còn lại là kiềm chế mức tăng của CPI, không vượt thêm 4%.
Theo VNECONOMY




