
Những năm qua, từ chương trình phát triển cây lúa nước, Khánh Sơn đã chủ động khai hoang mở rộng diện tích. Nhiều khu vực có chân ruộng cao...
|
| Những thửa ruộng bậc thang được đầu tư để tăng thêm diện tích đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số. |
Những năm qua, từ chương trình phát triển cây lúa nước, huyện miền núi Khánh Sơn (Khánh Hòa) đã chủ động khai hoang mở rộng diện tích. Nhiều khu vực có chân ruộng cao hoặc vùng đất đồi tưởng chừng chỉ để trồng hoa màu đã được địa phương đầu tư, chuyển đổi thành những ruộng lúa nước 2 vụ.
Khi có chủ trương “hạ sơn” cho đồng bào dân tộc thiểu số, việc ổn định cuộc sống để người dân “an cư, lạc nghiệp” luôn là vấn đề được lãnh đạo tỉnh và huyện chú trọng. Bên cạnh việc hỗ trợ xây dựng những ngôi nhà định canh định cư, định hướng phát triển cây trồng, vật nuôi… việc đầu tư, mở rộng diện tích lúa nước rất được địa phương quan tâm. Phát triển cây lúa nước cũng là một trong những chương trình lớn mà Đảng bộ huyện Khánh Sơn (qua các nhiệm kỳ) đề ra. Ngoài việc khai hoang, phục hóa những diện tích lúa nước ở vùng trũng, ven sông suối, địa phương đã cho tiến hành khảo sát những vùng đất đồi có khả năng trồng lúa nước để mở rộng diện tích. Từ đó, mô hình trồng lúa bậc thang (trước đây chỉ thấy ở những vùng miền núi và trung du Bắc bộ) được thực hiện ở Khánh Sơn.
| - Năm 2006, Khánh Sơn chủ trương hỗ trợ 41 tấn lúa nước, 6 tấn lúa cạn, 30 tấn phân NPK để người dân sản xuất trên diện tích 175 ha. - Những diện tích lúa nước khai hoang mới vẫn được hỗ trợ giống, phân bón và 4 triệu đồng/ha. |
Hiện nay, Khánh Sơn có 3 khu vực trồng lúa nước trên ruộng bậc thang gồm: Cà Giàng (Sơn Bình) 5,5 ha; A Pa (Thành Sơn) 5 ha; Dốc Trầu (Ba Cụm Bắc) khoảng 3,5 ha. Phần lớn những diện tích lúa này đều có thể sản xuất 2 vụ/năm. Tuy bước đầu năng suất còn hạn chế; song, những vùng lúa này đã góp phần tạo ra cách làm ăn mới cho người dân, tránh được tình trạng canh tác nương rẫy không ổn định của bà con; đồng thời cải tạo những vùng đất đồi bạc màu thành những ruộng lúa xanh tốt dựa vào hệ thống nước tự chảy. Ông Nguyễn Trọng Lâm - Trưởng phòng Kinh tế huyện Khánh Sơn cho biết: “Ngày trước, các ruộng lúa nước bậc thang này đều là đất đồi. Qua khảo sát, huyện đã tiến hành san ủi mặt bằng để trồng lúa nước. Những năm đầu tiên, do chưa có kinh nghiệm nên hiệu quả thấp. Qua thời gian cải tạo, hiện nay các chân ruộng bậc thang đã cho năng suất ổn định bình quân từ 2,5 đến 3,5 tấn/ha/vụ”. Được biết, từ khi có chủ trương canh tác lúa nước trên những vùng đất đồi mà điều kiện tưới tiêu cho phép, địa phương đã chú trọng đầu tư, san ủi mặt bằng; đồng thời tập trung xây dựng hệ thống nước tự chảy từ các con suối cao để dẫn nước đến tận đồng ruộng. Bên cạnh đó, theo những chân ruộng, huyện cũng đã cho xây dựng tuyến kênh mương cấp 3 chạy dọc theo từng bậc để tiện tưới tiêu.
Khi đưa cây lúa nước lên vùng đất đồi, hàng năm, huyện đều chú trọng trồng trình diễn các giống lúa mới có năng suất cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng miền núi để người dân học hỏi kinh nghiệm. Các công đoạn từ khâu gieo sạ đến gặt hái đều được địa phương chuyển giao đến tận tay nông dân. Theo ông Nguyễn Trọng Lâm: “Tuy năng suất thấp hơn so với các chân ruộng trũng nhưng mô hình ruộng này đã sử dụng các quỹ đất trên cao, tận dụng tối đa nguồn nước tự chảy để trồng lúa nước với mục đích tạo thêm đất sản xuất cho người dân. Dự kiến, thời gian tới, năng suất lúa sẽ tăng lên bởi người dân đã quen dần với kỹ thuật canh tác lúa nước”.
ĐẠI HẢI




