
Giá vàng đang tăng từng ngày, từng giờ. So với mốc giá thấp tiêu biểu của ngày 13-6 (550,8 USD/oz), giá vàng hiện đã cao hơn 43 USD/oz và đang đến gần với mốc 600 USD...
|
| SJC đang bán vàng theo giá đặt trước. |
Giá vàng đang tăng từng ngày, từng giờ. So với mốc giá thấp tiêu biểu của ngày 13-6 (550,8 USD/oz), giá vàng hiện đã cao hơn 43 USD/oz và đang đến gần với mốc 600 USD.
Liên tục trong 3 ngày qua, giá vàng dao động trong biên độ nhẹ, theo hướng tăng dần đều qua các mốc 580 USD rồi đến 590 USD/oz. Giá vàng trực tuyến vào lúc 9 giờ 30 22-6, (giờ Hà Nội) đã là 593,4 USD/oz.
Không có nhiều nguyên nhân nâng đỡ cho đợt tăng này nên bước giá khá nhỏ và nhẹ. Tuy nhiên, có một nguyên nhân chính và vừa đủ để tạo cơ hội cho giá vàng trở lại ngưỡng 600 USD/oz. Đó là kế hoạch thử tên lửa đạn đạo tầm xa của Triều Tiên với sự quan ngại nhất định của nhiều nhà đầu tư trên thị trường.
Như vậy, “tạm lắng” vấn đề hạt nhân Iran, thị trường vàng đang chuyển hướng giá sang tác động mới. Tuy nhiên, sau phản ứng của một số quốc gia trong khu vực và đặc biệt là của Mỹ, kế hoạch trên của Triều Tiên có thể sẽ được giải quyết theo hướng tích cực.
Ngoài tác động trên, hiện chưa xuất hiện những yếu tố mới khác ảnh hưởng đến hướng tăng của giá vàng. Các nhà sản xuất vẫn đang kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục giảm. Dự báo giá vàng vẫn sẽ dao động trong biên độ hẹp, không quá 10 USD/oz.
Trong nước, giá vàng sáng 22-6 cũng bắt đầu tăng trở lại, tăng thêm gần 20.000 đồng/chỉ so với đầu giờ sáng 21-6. Diễn biến này vẫn luôn theo sát với giá trên thị trường thế giới.
Trong đợt này, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) bắt đầu thực hiện phương thức bán vàng đặt giá trước - chương trình “Bán vàng SJC đặt trước”. Ngày 20-6, 1.800 lượng vàng SJC đầu tiên đã được giao cho khách hàng theo chương trình này. Đáng chú ý là lô hàng này không mấy may mắn đối với khách hàng, vì ít nhất họ đã lỗ 1,2 triệu đồng/lượng theo giá thời điểm giao hàng.
1.800 lượng vàng SJC nói trên được đặt ngày 31-5 với mức giá là 12,73 triệu đồng/lượng. Đến ngày 20-6, khách hàng nhận vàng và vẫn phải trả theo giá “chốt” 12,73 triệu đồng/lượng, trong khi giá niêm yết tại thời điểm nhận vàng chỉ khoảng 11,5 triệu đồng/lượng.
Theo SJC, bán vàng đặt giá trước là một phương thức mới, tạo điều kiện cho khách hàng chủ động trong thanh toán vàng cho các hợp đồng đến hạn ở mức giá mà họ cho là hợp lý và tạo thêm sự lựa chọn trong kinh doanh mặt hàng này. Ở đây, tính “hợp lý” trong quyết định đặt giá của khách hàng là yếu tố quan trọng nhất.
Ông Đinh Nho Bảng, Tổng thư ký Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam, cho rằng việc khách hàng “lỗ” trong đợt giao hàng đầu tiên theo phương thức mới của SJC là hoàn toàn bình thường trên thị trường. “Kinh doanh đồng nghĩa với rủi ro. Anh định hướng tốt có thể mang lại kết quả tốt, nhất là trong bối cảnh giá vàng tăng cao. Tất nhiên là có cả yếu tố may mắn vì giá vàng diễn biến khá thất thường và luôn nhạy cảm trong thời gian qua”.
Theo VNECONOMY




