
Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, 4 nhà máy thuỷ điện Đrây Hlinh 2, Hchan, Khe Diên và Ea Krông Rou tại miền Trung - Tây Nguyên, với tổng công suất 65MW, sẽ hoàn thành...
|
| Các nhà máy thủy điện mới sẽ giúp giảm tình trạng thiếu điện cục bộ. |
Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, 4 nhà máy thuỷ điện Đrây Hlinh 2, Hchan, Khe Diên và Ea Krông Rou tại miền Trung - Tây Nguyên, với tổng công suất 65MW, sẽ hoàn thành và được đưa vào vận hành.
Công ty Điện lực 3, phụ trách khu vực miền Trung - Tây Nguyên, cũng đã lên kế hoạch đến năm 2010 đầu tư thêm 14 dự án thuỷ điện lớn và nhỏ.
Lãnh đạo Công ty Điện lực 3 cho biết, tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên hiện có 8 nhà máy thuỷ điện gồm Đrây Hlinh 2, Hchan, Khe Diên, Định Bình, Đak Pône, Ea Krong Rou, Krông Hnăng và Hmun được đầu tư từ nguồn vốn của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam. Tiến độ thi công các nhà máy này cơ bản đáp ứng được yêu cầu.
Việc đầu tư thêm các dự án nhà máy thuỷ điện nhỏ trên địa bàn sẽ giúp công ty chủ động nguồn điện tại chỗ, có thể bổ sung vào lưới điện quốc gia và dự phòng nếu có sự cố điện lớn trong khu vực. Đặc biệt, nguồn điện này sẽ chủ yếu phục vụ vùng sâu, vùng xa, các khu vực điện lưới quốc gia khó vươn tới hay có mức điện áp thấp.
Trong 6 tháng đầu năm nay, ngành điện miền Trung - Tây Nguyên thực hiện tổng sản lượng điện ước đạt 2.676,575 triệu kWh, trong đó điện thương phẩm đạt 2.458,942 triệu kWh, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước.
Trong những ngày nắng nóng vừa qua, phụ tải trên địa bàn đã tăng mạnh, công suất cao điểm toàn khu vực có ngày lên đến 950MW, tăng 76MW so với cùng kỳ năm trước. Các phương án cắt điện trên diện rộng trong khu vực do thiếu nguồn đã được các điện lực địa phương xây dựng nhưng đến nay khu vực miền Trung - Tây Nguyên chưa phải tiến hành cắt điện.
Theo TTXVN




