11:06, 27/06/2006

Đầu ra cho ngành khai thác và chế biến thủy sản

Chợ thủy sản Nam Trung bộ có tổng vốn đầu tư trên 13 tỉ đồng, được xây dựng trên mặt bằng của Cảng cá Hòn Rớ, giáp cửa sông Tắc thuộc xã Phước Đồng, TP. Nha Trang. Chợ có chức năng...

Một góc Chợ thủy sản Nam Trung bộ.

Chợ thủy sản Nam Trung bộ có tổng vốn đầu tư trên 13 tỉ đồng, được xây dựng trên mặt bằng của Cảng cá Hòn Rớ, giáp cửa sông Tắc thuộc xã Phước Đồng, TP. Nha Trang. Chợ có chức năng là Trung tâm thương mại của nghề cá, nơi cung cấp các dịch vụ hậu cần nghề cá (HCNC), góp phần thúc đẩy kinh tế thủy sản của các tỉnh Nam Trung bộ phát triển một cách bền vững.

Chợ thủy sản Nam Trung bộ được xây dựng theo hướng hiện đại, tiên tiến với tổng vốn đầu tư trên 13 tỉ đồng. Chợ được phân làm 3 khu, 2 tầng với tổng diện tích 6.210m2. Tầng trệt gồm các kho chứa hàng, khu vực buôn bán, trao đổi hàng hóa và các dịch vụ HCNC. Tầng 2 được xây dựng thành các phòng để sử dụng cho giao dịch mua bán, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ ăn uống, văn phòng đại diện của các doanh nghiệp và Ban quản lý chợ. Ngoài hệ thống cấp điện, nước, xăng dầu, xử lý nước thải, chợ còn có một xưởng nước đá có công suất 2.600 cây/ngày (cây 50kg).

Đây là Trung tâm thương mại nghề cá lớn nhất khu vực, lượng hàng hóa qua chợ có thể đạt trên 200 tấn/ngày. Đến nay, chợ đã chính thức đi vào hoạt động và đang dần khẳng định được lợi thế vượt trội. Bên cạnh có cơ sở vật chất đảm bảo, chợ lại nằm trong khu vực cảng cá nên rất thuận lợi cho tàu, thuyền ra vào trao đổi hàng hóa. Đặc biệt, với khả năng cung cấp đầy đủ nhiên liệu và nhu yếu phẩm cho từ 1.500 - 1.800 tàu cập cảng, chợ thủy sản sẽ thu hút một lượng tàu thuyền và hàng hóa lớn nhập chợ.

Hiện nay, giao dịch tại chợ lấy cạnh tranh lành mạnh làm mục tiêu hàng đầu. Khách hàng được tự do lựa chọn người mua, người bán trên cơ sở thỏa thuận giá cả theo mặt bằng chung của thị trường. Ban quản lý chợ sẽ trực tiếp thống kê giá cả, sản lượng mua bán hàng ngày, thông báo, cung cấp thông tin công khai cho khách hàng nhằm tránh tình trạng phá giá, ép giá hoặc tình trạng liên kết tạo thành thế độc quyền trong thu mua, cung cấp hàng làm ảnh hưởng chung đến hoạt động của chợ và cộng đồng. Khi chợ đi vào hoạt động ổn định, các đại lý, nhà thu gom thủy sản, người cung cấp dịch vụ sẽ tham gia các tổ chức đoàn thể nhằm nâng cao hiệu quả việc giáo dục thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, quá trình bốc xếp sẽ được thực hiện theo đúng nội quy của chợ, đảm bảo an toàn, trật tự đúng theo hợp đồng thỏa thuận của chủ hàng, nghiêm cấm tình trạng tranh giành hàng hóa, nâng ép giá. Các khu vực buôn bán sẽ được quản lý chặt chẽ về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy.

Tương lai không xa, Chợ thủy sản Nam Trung bộ sẽ góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy ngành kinh tế thủy sản Khánh Hòa và các tỉnh lân cận phát triển một cách bền vững.

ANH TUẤN