
Ngày 27-10, các hãng tin Reuters và Dow Jones cho biết, Chính phủ Việt Nam đã nhanh chóng bán hết lượng trái phiếu chính phủ bằng đồng USD trên thị trường nước ngoài và huy động...
|
| Ảnh minh họa. |
Ngày 27-10, các hãng tin Reuters và Dow Jones cho biết, Chính phủ Việt Nam đã nhanh chóng bán hết lượng trái phiếu chính phủ bằng đồng USD trên thị trường nước ngoài và huy động được 750 triệu USD, gấp rưỡi so với mức dự định 500 triệu USD lúc đầu, do nhu cầu mua rất cao của giới đầu tư.
Các nhà đầu tư quốc tế đã đặt thầu mua với số tiền lên tới 4,5 tỷ USD, cao gấp 6 lần trị giá chào mời của Chính phủ Việt Nam.
Theo thống kê ban đầu của Ngân hàng Credit Suisse First Boston, châu Á chiếm 38% số các nhà đầu tư đặt mua với số lượng lớn trái phiếu Việt Nam, tiếp theo là châu Âu và Mỹ (đều với 32%). Phần lớn trong số họ là những nhà quản lý tài sản, ngân hàng và công ty bảo hiểm.
Sự đón nhận nhiệt tình đó của giới đầu tư được cho là do triển vọng sáng sủa của nền kinh tế Việt Nam sau 10 năm đổi mới. Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010 của Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu đạt nhịp độ tăng trưởng bình quân 7,5%-8%/năm, cao hơn so với mức ước tăng 7,5% trong thời gian 2000-2005.
Gần đây, các hãng đánh giá tín dụng Moody's Investors Service và Standard & Poor's đều đã nâng mức đánh giá của họ đối với triển vọng của kinh tế Việt Nam lên lần lượt là Ba3 và BB-. So với các nước có thứ hạng đánh giá tương đương, chẳng hạn như Inđônêxia và Philippin, trái phiếu của Việt Nam có giá cao hơn.
Theo giám đốc Nicolas Schlotthauer, chuyên trách về thị trường đầu tư mới nổi thuộc hãng DWS có trụ sở tại Frankfurt (Đức), do không có nhiều sự lựa chọn có khả năng cho lời cao tại thị trường châu Á, sự kiện Việt Nam phát hành trái phiếu bằng ngoại tệ đã giúp tạo nên một sân chơi đa dạng và hấp dẫn hơn.
Trái phiếu chính phủ Việt Nam được phát hành bằng ngoại tệ lần này có thời hạn 10 năm với lãi suất 7,125%/năm, so với mức dự tính ban đầu là 7,25%. Đây được coi là bước đầu tiên giúp Việt Nam bước vào thị trường tài chính quốc tế, lập nên một chuẩn mực chung về uy tín tín dụng cho Việt Nam và mở ra khả năng cho nhiều công ty Việt Nam phát hành những trái phiếu đầu tiên của họ trên thị trường tài chính nước ngoài.
John Stuermer, Giám đốc điều hành và là người đứng đầu nhóm nghiên cứu thị trường toàn cầu thuộc hãng Bear Stearns tại Xinhgapo, nhận định sắp tới các công ty dầu khí PetroVietnam, Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) và Tổng Công ty Điện lực Việt Nam nằm trong số những doanh nghiệp sẽ huy động vốn trên thị trường quốc tế. Số tiền huy động được sẽ được rót vào nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh cùng với nguồn vốn đầu tư đang gia tăng tại Việt Nam.
Theo TTXVN




