09:08, 25/08/2005

Các ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất

Cho dù Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng thận trọng khi thay đổi lãi suất và việc tăng, giảm phải căn cứ vào thực tế nhu cầu về vốn...

Giao dịch tại Ngân hàng Á Châu.

Cho dù Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng thận trọng khi thay đổi lãi suất và việc tăng, giảm phải căn cứ vào thực tế nhu cầu về vốn, thế nhưng lãi suất vẫn cứ tăng tại các NH hiện nay và chắc chắn sẽ còn kéo dài đến cuối năm.

° Sức ép của ngoại tệ

Ngày 9-8, các NH quốc doanh và cổ phần đồng loạt tăng lãi suất huy động tiền đồng, mức tăng từ 0,2 - 0,4%/năm tùy kỳ hạn (xem bảng chi tiết bên dưới). Theo giải thích cuả các NH, lãi suất tiền đồng tăng là do hiện nay lãi suất đô-la Mỹ tăng mạnh đã tạo sức ép lên lãi suất tiền đồng. Khoảng cách chênh lệch lãi suất tiết kiệm giữa đồng Việt Nam và đô-la Mỹ đang rút ngắn dần, bắt đầu tác động đến cơ cấu vốn huy động của NH. Đã có dấu hiệu của sự chuyển dịch tiền gửi của dân cư từ tiền đồng sang đô-la Mỹ. Vì vậy, để cân bằng cơ cấu vốn huy động, lãi suất tiết kiệm tiền đồng phải tăng.

Lãi suất tiền đồng tăng, ngoài sức ép của lãi suất ngoại tệ, thường xuất phát từ nhu cầu vay vốn tăng. Nhưng hiện nay, nhu cầu vay vốn, theo khẳng định của các NH, tăng không đáng kể so với cuối năm ngoái. Ông Phạm Thiện Long, Giám đốc NH Á Châu Chi nhánh Khánh Hòa cho biết: ”Các tổ chức tín dụng tăng lãi suất tiền đồng để giữ khách hàng. Nguyên nhân này lớn hơn nhu cầu về vốn. Lãi suất tiền gửi của NH này chỉ cần thấp hơn của NH khác chút ít là khách hàng sẽ bỏ qua NH khác ngay”.

Đầu tháng 8, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã “lặng lẽ” tăng mức lãi suất tiết kiệm VND kỳ hạn 13 tháng tại Hội sở chính lên mức kỷ lục: 0,8%/tháng trả lãi cuối kỳ tương đương với 9,6%/năm (0,72%/tháng trả lãi trước). Tin này đã làm chấn động các NH bởi mức lãi suất tiết kiệm VND kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ tại các NH quốc doanh và cổ phần hiện nay đang dao động ở mức 0,68% - 0,75%/tháng. Sự kiện này chắc chắn sẽ làm cuộc đua lãi suất giữa các NH thêm hấp dẫn.

Mặt khác, tuy nhu cầu vay vốn không tăng nhiều nhưng một số NH lại đang rất cần tiền đồng để xử lý thanh khoản. Được biết, năm ngoái, dư nợ của một số NH quá cao, không đảm bảo thanh khoản.

° Gửi tiền VND hay USD?

Vừa qua, do lãi suất USD hấp hẫn hơn lãi suất VND nên người gửi tiền có xu hướng chuyển từ tiền gửi tiết kiệm bằng tiền đồng sang USD. Nay lãi suất VND tăng cao, lãi suất huy động tiền đồng một năm của một số NH cổ phần đã là 0,73 - 0,75%/tháng, đặt ra cho người gửi tiền những tính toán mới. Gửi tiền VND hay USD, cái nào hấp dẫn hơn?

Các chuyên gia NH nhận định, hiện nay, lãi suất USD và VND đều hấp dẫn thì tất yếu người gửi sẽ phải chú ý hơn đến việc gửi tiền gì cho có lợi. Nhưng hiện nay mức chênh lệch tỷ gíá VND và USD vẫn ổn định nên khả năng gửi tiền tiết kiệm bằng VND vẫn có lợi hơn. Ông Đoàn Vĩnh Tường, Giám đốc Chi nhánh NHNN tỉnh nhấn mạnh: “Trong bối cảnh hiện nay, giữ và gửi tiết kiệm bằng VND là có lợi nhất. Bởi ngoài lãi suất VND đang tăng hấp dẫn, người gửi tiền còn được hưởng các chương trình khuyến mãi, trúng thưởng, tặng thêm tiền… do các NH tổ chức. Ngoài ra, mục tiêu của Chính phủ và NHNN là không để tình trạng “đô la hóa” xảy ra lần nữa; nguồn vốn tiền đồng phải ổn định và phát triển. Vì vậy, gửi tiền bằng VND là kênh đầu tư hiệu quả và an toàn”.

° Gánh nặng đè lên doanh nghiệp

Thông thường, lãi suất đầu vào tăng, lãi suất đầu ra cũng tăng theo. Hiện nay, lãi suất cho vay ngắn hạn của các NH dao động từ 0,85 - 1,15%/tháng và chắc chắn sẽ còn tăng lên nữa khi cuộc đua lãi suất huy động vẫn đang còn nóng bỏng.

Lãi suất tăng là tin vui đối với hàng triệu người gửi tiền nhưng lại là gánh nặng đối với hàng trăm doanh nghiệp đang chuẩn bị vay vốn đầu tư. Với mức lãi suất huy động lên tới 9,6%/năm, các NH phải cho vay ít nhất 11,6%/năm đối với các khách hàng loại 1 và cao hơn từ 1 - 2% đối với các khách hàng cá nhân hoặc các khách hàng có độ uy tín thấp hơn. Với mức lãi suất này, chắc chắn nhiều doanh nghiệp sẽ khó thở và nhiều dự án đầu tư sẽ bị “đóng băng”.
Thêm vào đó, nhu cầu hội nhập buộc phải cải thiện chất lượng tín dụng và kiềm chế lạm phát, các NH bắt đầu thắt chặt tín dụng. Các doanh nghiệp đã khó nay càng khó khăn hơn.

THU HIỀN