08:07, 18/07/2005

1 tỷ USD doanh thu ngành CN phần mềm vào năm 2010

Theo mục tiêu Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm, đến năm 2010, nước ta sẽ có 200.000 sinh viên công nghệ thông tin được đào tạo, trong đó 50% là chuyên gia phần mềm...

Ảnh minh họa.

Theo mục tiêu Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm, đến năm 2010, nước ta sẽ có 200.000 sinh viên công nghệ thông tin được đào tạo, trong đó 50% là chuyên gia phần mềm; Doanh thu của toàn ngành sẽ đạt 1 tỷ USD, trong đó giá trị xuất khẩu chiếm 50%. Con số này được đưa ra khiến nhiều người hoài nghi. Bởi lẽ, kế hoạch 500 triệu USD của năm 2005 đã không thực hiện được, thì con số 1 tỷ USD liệu có thể đạt được không, dẫu rằng chúng ta vẫn còn 5 năm nữa để phấn đấu?

Theo ông Phùng Văn Ôn, Giám đốc Trung tâm Tin học (Bộ Giao thông - Vận tải), mặc dù còn 5 năm nữa để phấn đấu, nhưng có lẽ 5 năm là không đủ, bởi chỉ riêng việc chuẩn bị cho kế hoạch thì cũng đã gần hết khoảng thời gian này. Tuy nhiên, một số chuyên gia công nghệ thông tin cho rằng, con số 1 tỷ USD doanh thu phần mềm không phải là lớn, nếu như phần mềm được coi là động lực khoa học để phát triển các ngành khác; còn nếu coi đó là một ngành công nghiệp độc lập thì con số trên là khó có thể đạt được.

Đứng ở góc độ các nhà xây dựng kế hoạch, các chuyên gia lại cho rằng, việc đặt ra mục tiêu này là dựa trên cơ sở tiềm năng rất lớn của Việt Nam. Doanh thu phần mềm đang có những bước tăng trưởng rõ rệt, trung bình hàng năm đạt trên 30%. Năm 2004, tổng giá trị sản phẩm, dịch vụ của công nghiệp phần mềm đạt khoảng 160 triệu USD, trong đó gia công xuất khẩu đạt 40 triệu USD. Bên cạnh đó, số lượng các doanh nghiệp phần mềm và lực lượng lao động phần mềm đang gia tăng nhanh chóng. Hiện chúng ta có 600 doanh nghiệp phần mềm, thu hút khoảng 15.000 kỹ sư và chuyên gia phần mềm làm việc.

Đúng là chúng ta có tiềm năng phát triển, song phát huy tiềm năng đó như thế nào mới là vấn đề quan trọng. 5 năm trước, Việt Nam đặt mục tiêu 500 triệu USD xuất khẩu phần mềm vào năm 2005. Song sau 3 năm, chúng ta đã phải điều chỉnh thành 500 triệu USD doanh số phần mềm.

Trong suốt 5 năm qua, đã có nhiều cơ chế, chính sách được ban hành để phát triển công nghiệp phần mềm như: Nghị quyết 07/CP của Chính phủ về phát triển công nghệ thông tin cho công nghiệp hóa - hiện đại hóa; Quyết định 331/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phát triển nguồn lực công nghệ thông tin từ năm 2004 đến năm 2010; cùng nhiều chính sách ưu đãi khác, như giảm thuế cho phần mềm… Thế nhưng, những gì ngành công nghiệp phần mềm đã làm được trong thời gian qua, dường như còn quá ít ỏi. Không chỉ mục tiêu doanh số, mà cả mục tiêu nhân lực cũng không hoàn thành.

Trong phát triển nguồn nhân lực cho công nghệ thông tin, mặc dù nhân lực là yếu tố quan trọng nhất, cần được đầu tư đi trước một bước, nhưng thực tế trong những năm qua, theo ông Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh, khả năng đào tạo vẫn chưa đáp ứng được cả về số lượng lẫn chất lượng. Ông Tùng cho biết thêm, khó khăn của hầu hết các doanh nghiệp phần mềm hiện nay là nguồn nhân lực, thiếu đã đành, lại còn hạn chế về ngoại ngữ và kỹ năng thực tế. Với tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp phần mềm như hiện nay, nhân lực chất lượng cao sẽ phải tăng khoảng 60% thì mới giải quyết được vấn đề.

Hiện nay, các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam đang thiếu các chuyên gia cao cấp về sản xuất, kinh doanh phần mềm, những nhà quản lý, thiết kế dự án giỏi. Sự thiếu hụt này là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng chèo kéo nguồn lực của nhau giữa các công ty phần mềm. Để giải quyết bài toán này, theo các chuyên gia, cần phải xã hội hóa công tác đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin, đặc biệt trong lĩnh vực phần mềm.

Và để đạt mục tiêu đề ra trong Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm 2006 - 2010, theo các chuyên gia, ngoài việc đẩy mạnh đào tạo nhân lực, cần mở rộng thị trường trong nước, đẩy mạnh phát triển gia công xuất khẩu phần mềm. Đặc biệt, phải giảm các chi phí về hạ tầng viễn thông, cũng như hoàn thiện môi trường pháp lý để công nghiệp phần mềm thực sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn.

Theo VOV