
Bộ Thương mại cho biết, năm 2005, giá cả hàng hoá vẫn đứng ở mức cao nhưng sẽ không có những biến động bất thường như năm 2004. Trả lời phỏng vấn báo An ninh Thủ đô, Thứ trưởng Bộ Thương mại Phan Thế Ruệ cho biết...
|
Bộ Thương mại cho biết, năm 2005, giá cả hàng hoá vẫn đứng ở mức cao nhưng sẽ không có những biến động bất thường như năm 2004. Trả lời phỏng vấn báo An ninh Thủ đô, Thứ trưởng Bộ Thương mại Phan Thế Ruệ cho biết, một trong những nguyên nhân đẩy giá nhiều mặt hàng tăng lên một cách bất hợp lý trong năm 2004 là do sự yếu kém của hệ thống phân phối. Để khắc phục tình trạng này, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính và Bộ Thương mại trong năm nay phải cùng phối hợp với các Bộ, ngành khác kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu vào, kiên quyết loại trừ những chi phí bất hợp lý để sản phẩm đến tay người tiêu dùng với giá hợp lý. Các cơ quan liên quan sẽ tập trung kiểm tra, kiểm soát, củng cố, sắp xếp lại hệ thống phân phối nói chung, trong đó, tập trung vào những mặt hàng trọng yếu như lương thực, thực phẩm, xăng dầu, sắt thép, phân bón…
Đề cập đến việc trong 2 tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng đến 3,6% và người tiêu dùng lo ngại giá cả năm 2005 sẽ tiếp tục “nóng” do nhiều nguy cơ tăng giá tiềm ẩn, Thứ trưởng Phan Thế Ruệ cho biết, nguyên nhân của việc tăng giá trong 2 tháng đầu năm là do các tháng đó rơi vào thời điểm Tết Nguyên đán và theo quy luật giá cả trong thời gian này bao giờ cũng tăng cao do sức mua tăng đột biến. Tuy nhiên, theo đánh giá của Tổ Điều hành thị trường trong nước, mức tăng CPI năm nay thấp hơn năm 2004 và bước sang đầu tháng 3, giá cả nhiều mặt hàng đã bắt đầu giảm, nhất là nhóm mặt hàng lương thực, thực phẩm…
Thứ trưởng Phan Thế Ruệ cũng cho biết, giá vật tư, nguyên liệu đầu vào năm nay vẫn có xu hướng tăng và ở mức cao nhưng sẽ không có những đột biến như năm 2004. Và nếu điều hành giá cả linh hoạt và kịp thời, đặc biệt là quản lý khâu lưu thông, phân phối tốt, thì dự kiến chỉ số giá tiêu dùng quý I năm 2005 sẽ tăng 3,6-3,8%.
Theo VOV




