11:06, 29/06/2015

Thành công từ vườn lan nhiệt đới

Sau thời gian trồng thử nghiệm, hiện nay, vườn lan nhiệt đới của Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao tỉnh đã nở rộ hoa, hứa hẹn nhiều triển vọng...

Sau thời gian trồng thử nghiệm, hiện nay, vườn lan nhiệt đới của Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao tỉnh đã nở rộ hoa, hứa hẹn nhiều triển vọng...


Rực rỡ sắc màu


Những ngày này, vườn hoa lan nhiệt đới của Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao đã nở rộ, tạo ra “cánh đồng hoa” rực rỡ, đẹp mắt. Nổi bật là các giống lan vàng như: bangkhutin (vàng nến), pullmoon (vàng chanh), banana yellow (vàng chuối), chaopraya gold (vàng chao)...

 

Lan nở rộ tại vườn.
Lan nở rộ tại vườn


Kỹ sư Trương Vy cho biết: “Nắng nóng kích thích hoa lan bung nở, đặc biệt là giống bangkhutin nở rộ tới 90 - 100%. Nhiều giống khác tỷ lệ hoa nở cũng khá cao. Trước mắt, trung tâm chỉ thử nghiệm cho hoa nở nên chưa chú ý đến năng suất, chỉ tập trung những cây tốt, cây khỏe để cho ra hoa...”. Trong vòng nửa tháng, vườn đã thu hoạch và đưa ra thị trường Nha Trang hơn 1.000 cành (bán với giá 7.000 đồng/cành). Thời gian qua, đơn vị cũng đã khảo sát các giống hoa lan được thị trường ưa chuộng để tập trung đầu tư nhân giống. Các giống màu vàng, đặc biệt là vàng nến, vàng chanh được thị trường Nha Trang ưa chuộng. Lan nhiệt đới khác với lan ôn đới (thường được trồng tại Đà Lạt) ở chỗ có khả năng chịu được nhiệt độ cao 18 - 360C, màu sắc đượm, phát hoa dài...  


Hoa lan bung nở đã khẳng định sự thành công trong đầu tư vườn lan nhiệt đới của Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, việc chăm sóc, theo dõi đòi hỏi nhiều công sức. Kỹ sư Trương Vy cho biết: “Thời gian này, hạn hán nghiêm trọng, nhiệt độ hàng ngày rất cao. Do đó, chúng tôi phải kéo cả giàn lưới lên để vườn không tích nhiệt, tích cực bơm tưới. Đồng thời tăng cường bổ sung các yếu tố vi đa lượng, axit amin, vitamin và phân bón để cây lan tăng sức đề kháng. Nước tưới rất căng thẳng, ngoài việc tăng cường các giếng khoan, giếng đào, đơn vị còn đề nghị hồ Suối Dầu xả nước 2 lần/tuần để tưới cho lan...”.


Triển vọng


Hiện nay, vườn đã có hơn 71.000 cây lan các loại. Bên cạnh đó, phòng cấy mô cũng đã chuẩn bị hơn 9.000 cây giống đang giai đoạn ươm để cung cấp cho vườn trong thời gian tới. Ngoài 4 loại lan nhiệt đới chủ lực, vườn còn nghiên cứu phát triển lan Nghênh Xuân (Thái Lan), đang hứa hẹn nhiều triển vọng.

 

Lan Ngọc Điểm được cấy trên các thớt gỗ.
Lan Ngọc Điểm được cấy trên các thớt gỗ


Theo ông Mai Xuân Thương - Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao, vườn lan nhiệt đới đã đầu tư cơ bản, đúng kế hoạch với số vốn 22,3 tỷ đồng. Các gói nhập khẩu thiết bị, giống lan, nhà lưới, hệ thống tưới tiết kiệm nước công nghệ Israel, phòng cháy chữa cháy... đã hoàn tất. Đây là vườn lan nhiệt đới được đầu tư chuẩn, một trong những nơi có quy mô lớn của cả nước, ứng dụng công nghệ cao. Thời gian tới, đây sẽ là nơi tham quan, học tập, cung cấp giống cho khu vực, địa phương. Vườn cũng đã đón nhiều đoàn khách từ các tỉnh: Phú Yên, Lâm Đồng, Lai Châu, Nghệ An... đến tham quan, đăng ký mua giống.


Ông Thương cho biết, đơn vị đã nghiên cứu rất kỹ thị trường. Nha Trang là thành phố du lịch; các địa phương ven biển miền Trung đang có nhu cầu hoa trang trí nhà cửa, khách sạn, nhà hàng, khu công cộng rất lớn. Vì vậy, nhiều địa phương, đặc biệt là các khu nông nghiệp công nghệ cao, TP. Hồ Chí Minh đang quan tâm phát triển mạnh hoa lan nhiệt đới.


Thời gian tới, Trung tâm sẽ tăng cường nhân giống bằng phương pháp cấy mô từ vườn giống gốc để cung cấp cho vườn cũng như thị trường; tiếp tục thử nghiệm một số giống hoa lan nhiệt đới có triển vọng; xây dựng một số quy trình chăm sóc như: cho ra hoa lâu tàn, phát hoa dài, đẹp; chống chịu sâu bệnh... Trung tâm phấn đấu trở thành nơi đào tạo, chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng, chăm sóc lan cho nông dân, phổ biến kiến thức và từng bước xây dựng nghề trồng lan nhiệt đới phục vụ cho đô thị...    


Phú Lâm