
Được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện thử nghiệm ứng dụng công nghệ đèn LED hiệu suất cao vào chiếu sáng công cộng, đầu tháng 5-2011,...
Được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện thử nghiệm ứng dụng công nghệ đèn LED hiệu suất cao vào chiếu sáng công cộng, đầu tháng 5-2011, Công ty Cổ phần Ngọc Khang phối hợp với Công ty Môi trường đô thị Nha Trang tiến hành khảo sát và lắp đặt hệ thống đèn LED trên đoạn đường Trần Hưng Đạo, TP. Nha Trang (khu vực Tỉnh ủy). Với 8 bộ đèn LED Philips có công suất tiêu thụ 115W, hệ thống chiếu sáng bằng công nghệ LED đã thay thế cho đèn chiếu sáng cao áp cũ có công suất 275W, góp phần tiết kiệm gần 60% điện năng tiêu thụ.
. Độ bền và chất lượng
Thời gian gần đây, việc ứng dụng công nghệ đèn LED vào chiếu sáng đã thu hút sự quan tâm, đầu tư của nhiều doanh nghiệp. Trong hàng loạt tiêu chí được đánh giá cao thì vấn đề về chất lượng chiếu sáng và độ bền của sản phẩm đèn LED đã làm hài lòng nhiều nhà đầu tư.
Về chất lượng chiếu sáng, khác xa với ánh sáng màu đậm của đèn cao áp, đèn sợi đốt thông thường, đèn LED chiếu sáng công cộng vừa cho ánh sáng trắng nhẹ, vừa tạo độ đồng đều cao trên mặt đường. Nhờ ánh sáng trắng và đồng đều của đèn LED, người tham gia giao thông vào ban đêm rất thuận tiện trong việc quan sát. Anh Hồ Văn Tiến (Lộc Thọ, Nha Trang), làm nghề xe ôm thường xuyên đi trên tuyến đường Trần Hưng Đạo - Lý Tự Trọng - Yersin cho biết: “Tôi thường xuyên chở khách vào ban đêm nên rất quan tâm đến vấn đề an toàn trên đường đi. Khi đi trên đoạn đường Trần Hưng Đạo mới được lắp đèn LED, tôi thấy dễ quan sát mọi vật hơn vì đèn sáng, ánh sáng mát, không nóng như đèn cao áp trước đây. Thậm chí, nhiều khi vắng khách, tôi hay đọc báo ngay dưới chân cột đèn”. Không chỉ cho ánh sáng đồng đều trên mặt đường, độ sáng trên vỉa hè khi dùng đèn LED cũng vượt trội so với đèn cao áp thông thường.
![]() |
| Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa, thời gian tới, hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED sẽ được lắp đặt thử nghiệm tại Quảng trường 2-4. |
Với mặt kính cường lực và thiết kế đúc nguyên khối, đèn LED rất có ưu thế về độ bền. Ông Nguyễn Ngọc Đa - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ngọc Khang (đường Lê Hồng Phong, Nha Trang) cho biết: “Thông thường, tuổi thọ của đèn LED cao hơn gấp 10 lần so với đèn chiếu sáng bình thường. Do vậy, khi sử dụng đèn LED, các nhà đầu tư sẽ tiết kiệm được một khoản lớn kinh phí bảo dưỡng và thay thế”. Đèn Natri cao áp bình thường sẽ có độ suy giảm quang thông nhanh chóng sau 1.000 giờ sử dụng. Với thiết kế đúc nguyên khối, đèn LED hầu như không suy giảm quang thông trong suốt thời gian sử dụng.
. Tiết kiệm năng lượng
Tăng hiệu quả và giảm chi phí là những tiêu chí mà nhà đầu tư nào cũng quan tâm. Vì vậy, với tính năng vượt trội về tiết kiệm năng lượng, công nghệ đèn LED đã khẳng định được vị trí và vai trò của mình trong hệ thống chiếu sáng hiện tại và tương lai. Ông Nguyễn Ngọc Đa cho biết: “Đầu tháng 5-2011, Công ty đã lắp thử nghiệm 8 bộ đèn LED Philips có công suất tiêu thụ 115W trên đoạn đường Trần Hưng Đạo. Tuy mới sử dụng trong thời gian ngắn nhưng hệ thống đèn LED này đã thay thế cho đèn chiếu sáng cao áp cũ có công suất 275W, góp phần tiết kiệm từ 50 đến 60% điện năng tiêu thụ”. Đèn LED là loại thiết bị dựa trên công nghệ bán dẫn, sử dụng chíp điện tử và nhiều bóng đèn LED rời. Theo nhiều chuyên gia, chỉ với một bộ đèn LED công suất khoảng 25W, ánh sáng phát ra có thể đưa xa tới khoảng cách 20m, góc độ chùm sáng đạt tới 200 - 450 lux (đơn vị đo độ rọi sáng). Đối với đèn chiếu sáng thông thường, để đạt được khoảng cách chiếu sáng và độ chùm sáng như vậy cần phải lắp đặt loại bóng lớn hơn 100W. Do có khả năng chiếu sáng xa, chất lượng ánh sáng đồng đều nên việc phân bố các cột đèn LED sẽ thưa hơn so với đèn cao áp bình thường; công suất nhỏ nên dây dẫn cũng nhỏ hơn. Chính những điều này đã góp phần tiết kiệm năng lượng, nâng cao hiệu quả kinh tế của công nghệ đèn LED.
Hiện nay, phần lớn thiết bị đèn LED trên thị trường do Công ty OSRAM (Cộng hòa Liên bang Đức) và Công ty Philips (Hà Lan) sản xuất. Tuy giá thành sản phẩm còn khá cao và chênh lệch nhiều so với đèn chiếu sáng bình thường (gấp 3 lần) nhưng rất nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp đã tìm hiểu và bắt đầu sử dụng công nghệ đèn LED vào chiếu sáng. Các lĩnh vực sử dụng đèn LED rất đa dạng như: chiếu sáng công cộng, cơ quan, trường học, bệnh viện, nhà ở, trang trí khách sạn, nhà hàng, công viên nước…
Với những hiệu quả và lợi ích mà công nghệ đèn LED đã mang lại như: tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, độ bền và chất lượng chiếu sáng vượt trội…, vừa qua, trong buổi làm việc với Văn phòng đại diện OSRAM tại Việt Nam, ông Trần Sơn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đề nghị các sở, ngành liên quan cùng phối hợp để khảo sát, lắp đặt thử nghiệm hệ thống chiếu sáng bằng công nghệ LED tại Quảng trường 2-4. Đồng thời, trong các dự án đầu tư tại địa phương, các cơ quan, ban, ngành nên khuyến khích nhà đầu tư sử dụng công nghệ đèn LED trong chiếu sáng để tiết kiệm điện năng và góp phần bảo vệ môi trường.
HOÀNG DUNG





