
Từ trấu, loại phế phẩm của nông nghiệp, các nhà khoa học thuộc công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ (APTCO) nghiên cứu, sản xuất thành công loại gỗ nhân tạo (hay còn gọi là gỗ sinh thái).
Từ trấu, loại phế phẩm của nông nghiệp, các nhà khoa học thuộc công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ (APTCO) nghiên cứu, sản xuất thành công loại gỗ nhân tạo (hay còn gọi là gỗ sinh thái).
![]() |
| Sản phẩm gỗ làm từ trấu (M.Đ) |
Loại gỗ này có thể dùng để làm mái che, vách ngăn hoặc các công trình ngoài trời, công trình trên biển…
TS Nguyễn Hữu Hùng, Viện Vật lý cho biết từ năm 2007, khi thấy lượng vỏ trấu ở nông thôn khá nhiều, đặc biệt là vùng ở Đồng bằng sông Cửu Long, các nhà khoa học thuộc ATPCO nhận thấy nếu làm chủ được công nghệ biến vỏ trấu thành gỗ chính phẩm thì có thể đem lại giá trị rất lớn.
Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã tìm ra phương pháp nghiền vỏ trấu bằng cách dùng xút trong môi trường không có oxy để phân rã trấu thành các kết cấu xenlulo. Các hạt xenlulo được trộn keo và phụ gia để đưa vào ép 2 lần, loại bỏ hơi nước, và đưa vào máy đùn để cho ra đời các loại gỗ định hình theo ý muốn.
Loại gỗ này có độ bền tương đương gỗ tự nhiên, không thấm nước và chịu nhiệt độ đến 220oC, cao hơn nhiều so với gỗ ép thông thường.
Đầu năm 2009, sau khi thử nghiệm thành công, APTCO tiến hành đề tài sản xuất thử nghiệm với công suất 200m3 gỗ/ngày. Tháng 6.2010, những tấm gỗ sinh thái từ trấu đầu tiên đã được sản xuất thành công. Ngay sau khi có thành phẩm, công ty Hà Đô (Bộ Quốc phòng) đã tìm hiểu và ký kết hợp đồng cung cấp 6.000m3…
Hiện mỗi năm, ngành nông nghiệp thải ra khoảng 8 triệu tấn trấu. Chỉ một phần nhỏ trấu dùng để đun nấu, chăn nuôi hoặc xuất khẩu dưới dạng củi nén. Số lượng trấu dư thừa đang trở thành một vấn đề môi trường. Nhiều nơi, đặc biệt tại một sổ tỉnh Nam Bộ, trấu bị đổ xuống sông làm chết cá, tắc kênh mương,… Ngược lại, nếu biến 8 triệu tấn trấu thành gỗ thì hiệu quả kinh tế xã hội tương đương với việc trồng mới 8 triệu hecta rừng/năm.
admin (Theo www.BanYtuong.net)



