20:26, 03/04/2026

Đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch

XUÂN THÀNH

Trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục biến động, chi phí đi lại tăng cao khiến du khách thắt chặt chi tiêu và ưu tiên các địa điểm gần, du lịch Khánh Hòa đang đẩy mạnh liên kết vùng, xem đây là giải pháp tối ưu nhằm ứng phó với khó khăn trước mắt cũng như lâu dài, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Chủ động kết nối vùng du lịch

Những năm qua, ngành du lịch Khánh Hòa đã xác định liên kết, mở rộng hợp tác là một trong những giải pháp trọng tâm để phát triển bền vững. Cuối năm 2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã ký kết hợp tác phát triển toàn diện giai đoạn 2026 - 2030, với cam kết cùng xây dựng các sản phẩm du lịch liên kết mang tính đặc thù vùng, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn ngành. Đặc biệt, 16 doanh nghiệp tiêu biểu của hai tỉnh đã ký kết hợp tác, cam kết cùng phát triển dịch vụ du lịch bền vững. Để hiện thực hóa sự hợp tác này, cuối tháng 3-2026, Chi hội Hướng dẫn viên du lịch (thuộc Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa) đã tổ chức chương trình khảo sát thực tế tuyến Nha Trang - Buôn Ma Thuột với sự tham gia của hơn 30 hội viên, cùng các doanh nghiệp lữ hành hai địa phương. Đoàn đã khảo sát nhiều điểm đến tiêu biểu như: Bảo tàng Đắk Lắk, Nhà đày Buôn Ma Thuột, Bảo tàng Thế giới cà phê, thác Đray Nur và trải nghiệm văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên…

v
Doanh nghiệp du lịch Khánh Hòa giới thiệu sản phẩm du lịch tại Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh 2026.

Cùng với đó, ngành du lịch của hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng tích cực liên kết nhằm khai thác hiệu quả hành trình kết nối giữa thiên đường du lịch biển và xứ sở ngàn hoa. Mới đây, Chi hội Lữ hành Khánh Hòa (thuộc Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa) đã tổ chức chuyến khảo sát chuyên đề tại các điểm du lịch nổi tiếng ở khu vực Đà Lạt, Bảo Lộc để xây dựng các tour du lịch thưởng ngoạn biển - hoa - trà. Ông Trần Minh Đức - Chi hội trưởng Chi hội Lữ hành Khánh Hòa nhận định, sự kết hợp này tạo nên một hành trình vừa thuận tiện vừa hấp dẫn, cho phép du khách trải nghiệm sự đa dạng về địa lý và văn hóa, từ nắng ấm miền biển đến không khí mát mẻ của cao nguyên, từ nghỉ dưỡng biển đến du lịch trà, nông nghiệp công nghệ cao trong một chuyến đi.

Theo các chuyên gia du lịch, hiện nay, do ảnh hưởng tình hình thế giới, giá xăng, dầu tăng cao đã ảnh hưởng lớn đến ngành du lịch. Khi chi phí di chuyển tăng lên, du khách có xu hướng ưu tiên các hành trình khép kín, đa điểm đến trong một khu vực. Đây chính là cơ hội để Khánh Hòa khai thác lợi thế của mình: Vừa là điểm đến biển, đảo hàng đầu miền Trung, vừa nằm ở vị trí cửa ngõ kết nối vùng duyên hải với Tây Nguyên. Thay vì cạnh tranh đơn lẻ, liên kết du lịch giúp các địa phương cùng chia sẻ nguồn khách, kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách trên toàn hành trình.

v
Khách du lịch xem xiếc chim tại VinWonders Nha Trang.

Liên kết xúc tiến quảng bá thu hút du khách

Liên quan đến tăng cường liên kết phát triển du lịch, ông Cung Quỳnh Anh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ: "Khánh Hòa, Lâm Đồng và Đắk Lắk đã có nền tảng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó du lịch là một trụ cột. Với sự thay đổi về địa giới hành chính, việc liên kết phát triển du lịch càng cần thiết hơn. Do đó, trong kế hoạch triển khai chương trình hành động du lịch năm 2026, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh đã xác định liên kết du lịch là một giải pháp trọng tâm để phát triển bền vững. Không chỉ liên kết trong việc xây dựng tour, sản phẩm du lịch, mà còn liên kết trong công tác xúc tiến, quảng bá, quản lý du lịch.

v
Khách du lịch trải nghiệm Zipline ở Công viên Kong Forest.

Điển hình là từ đầu năm đến nay, ngành du lịch Khánh Hòa đẩy mạnh liên kết trong xúc tiến quảng bá, đưa hình ảnh "Xứ Trầm Hương" đến với các thị trường khách trọng điểm. Trong đó, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh đã tham gia Lễ hội Du lịch Hà Nội và Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh năm 2026. Qua đó, giới thiệu hình ảnh, du lịch Khánh Hòa đến hai thị trường khách hàng đầu cả nước. Đặc biệt, vào tháng 4 này, Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa sẽ tổ chức gian hàng tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2026 (VITM 2026) tại Thủ đô Hà Nội. Ông Phạm Minh Nhựt - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa cho biết, đến nay, đã có 22 doanh nghiệp đăng ký tham gia gian hàng để quảng bá dịch vụ, sản phẩm tại hội chợ. Gian hàng không chỉ giới thiệu điểm đến du lịch qua hình ảnh hay thông tin, mà còn mang đến cho khách tham quan những trải nghiệm chân thực, sống động về vùng đất Khánh Hòa thông qua các mô hình thu nhỏ, đặc sản địa phương hay các tiết mục biểu diễn văn hóa đặc sắc... ngay tại hội chợ.

Hiệp hội cũng đã tổ chức đoàn famtrip đến An Giang khảo sát các sản phẩm du lịch để tổ chức các tour du lịch kết nối hai thiên đường du lịch biển Nha Trang - Phú Quốc. Định hướng trong thời gian tới sẽ tiếp tục mở rộng liên kết với các trung tâm du lịch lớn và tham gia các hội chợ triển lãm du lịch quy mô khu vực, quốc gia. Bên cạnh đó, ngành du lịch Khánh Hòa cũng sẽ phối hợp với các đối tác ở các nước như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia... để mời các đoàn famtrip đến khảo sát, nhằm góp phần quảng bá du lịch Khánh Hòa đến với khách quốc tế…

Thị trường du lịch ngày càng có tính cạnh tranh cao. Trong bối cảnh đó, chiến lược liên kết du lịch của Khánh Hòa chính là sự hiện thực hóa phương châm "muốn đi xa hãy đi cùng nhau", cùng tạo nên hệ sinh thái du lịch hấp dẫn để giữ chân khách nội địa và thu hút du khách quốc tế. 

XUÂN THÀNH