11:58, 19/12/2025

Hội thảo Du lịch Khánh Hòa - Cực tăng trưởng thúc đẩy các trụ cột kinh tế

XUÂN THÀNH

Ngày 19-12, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức hội thảo "Du lịch Khánh Hòa - Cực tăng trưởng thúc đẩy các trụ cột kinh tế". Hội thảo tập trung làm rõ vai trò then chốt của du lịch trong chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh giai đoạn 2025 - 2030, hướng tới mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm du lịch quốc gia và điểm đến hàng đầu Đông Nam Á.

Tham dự hội thảo có các đồng chí: Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa; Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban Tổ chức hội thảo. Tham gia hội thảo còn có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và đông đảo chuyên gia, nhà nghiên cứu du lịch, doanh nghiệp.

Đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên cùng các đại biểu, chuyên gia chủ trì hội thảo.

Định hướng chiến lược

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên nhấn mạnh, Khánh Hòa là địa phương có nhiều lợi thế đặc biệt về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý và tài nguyên biển để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn mang đẳng cấp quốc tế. Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định rõ mục tiêu chiến lược đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng Khánh Hòa trở thành trung tâm du lịch quốc gia và quốc tế, điểm đến hàng đầu Đông Nam Á. Đây là nhiệm vụ vừa cấp thiết, vừa mang tính chiến lược lâu dài, đòi hỏi phải nhận diện đúng cơ hội, thách thức và có những giải pháp đủ mạnh để tạo đột phá trong giai đoạn mới. Theo đó, hội thảo cần tập trung làm rõ vai trò cực tăng trưởng của du lịch Khánh Hòa trong bức tranh phát triển của cả vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; các giải pháp đột phá về liên kết vùng, liên kết doanh nghiệp - chính quyền - cộng đồng; đa dạng hóa sản phẩm, ứng dụng chuyển đổi số, dữ liệu du lịch thông minh nâng tầm thương hiệu du lịch Khánh Hòa trên trường quốc tế... Từ đó, định hình Khánh Hòa trở thành mô hình điểm đến hàng đầu Đông Nam Á, có khả năng đón dòng khách quốc tế có mức chi tiêu cao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên phát biểu tại hội thảo.

Ông Cung Quỳnh Anh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ: Nghị quyết số 01, ngày 14-7-2025 của Tỉnh ủy Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, xác định du lịch - dịch vụ là một trong bốn trụ cột động lực phát triển, tạo sức lan tỏa cho các ngành kinh tế khác. Khánh Hòa phấn đấu đón khoảng 31,6 triệu lượt khách, trong đó có 10,5 triệu lượt khách quốc tế. Hiện nay, tỉnh hình thành một không gian văn hóa - di sản đa dạng, giàu bản sắc với 4 di sản được UNESCO ghi danh; có nhiều di tích quốc gia đặc biệt, di sản văn hóa phi vật thể và hệ sinh thái biển, đảo phong phú. Khánh Hòa sở hữu bờ biển dài 490km, gần 200 đảo lớn nhỏ, các vịnh biển nổi tiếng như Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh, Vĩnh Hy; cùng hệ thống cơ sở lưu trú cao cấp và Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh - cửa ngõ hàng không quốc tế lớn thứ hai cả nước. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển du lịch chất lượng cao. Bên cạnh tiềm năng, du lịch Khánh Hòa vẫn đối mặt với những thách thức như sản phẩm còn trùng lặp, quảng bá quốc tế chưa đồng bộ, nguồn nhân lực hạn chế, áp lực môi trường và cạnh tranh ngày càng gay gắt. Vì vậy, đa dạng hóa du lịch được xác định là yêu cầu tất yếu và định hướng chiến lược lâu dài. Trên cơ sở đó, tỉnh định hướng phát triển du lịch theo 4 trụ cột: Biển đảo, văn hóa, sinh thái và đô thị thông minh. Đồng thời, triển khai các nhóm giải pháp về đa dạng hóa sản phẩm, thị trường, mô hình đầu tư, chuyển đổi số, hoàn thiện quy hoạch, hạ tầng, nguồn nhân lực; xúc tiến quảng bá và liên kết vùng; hướng tới phát triển bền vững và khẳng định vị thế Khánh Hòa là trung tâm du lịch biển quốc tế chất lượng cao của khu vực.

Nhiều tham luận chất lượng

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe nhiều tham luận quan trọng về chiến lược phát triển du lịch theo hướng đa dạng hóa, đưa du lịch trở thành cực tăng trưởng mới; hoàn thiện thể chế và chính sách phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; vai trò của Khánh Hòa trong mạng lưới cực tăng trưởng quốc gia và định hướng nâng tầm trở thành điểm đến hàng đầu Đông Nam Á.

Các tham luận cũng tập trung vào phát triển du lịch biển, đảo Khánh Hòa gắn với quản lý tài nguyên và bảo tồn sinh thái biển… Tham luận tại hội thảo với chủ đề “Hoàn thiện thể chế và chính sách phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn - Thực tiễn Khánh Hòa nhìn ra cả nước”, đồng chí Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, nhấn mạnh: Khánh Hòa giữ vai trò trung tâm du lịch biển đảo của Việt Nam với hệ sinh thái tài nguyên đặc biệt và thương hiệu Nha Trang - Khánh Hòa đã khẳng định trên trường quốc tế. Tuy nhiên, quá trình phát triển còn không ít vướng mắc về thể chế, chồng chéo pháp luật trong quản lý tài nguyên biển đảo; hạn chế phân cấp và thiếu cơ chế cho các loại hình du lịch mới. Theo đó, đồng chí Tạ Văn Hạ kiến nghị tỉnh Khánh Hòa cần chủ động đề xuất các mô hình thí điểm, từ quản lý không gian vịnh, phát triển các khu nghỉ dưỡng cao cấp đến các dịch vụ du lịch chuyên biệt như du lịch y tế, du lịch du thuyền; tập trung phát triển ba khu vực chiến lược là Nha Trang - Cam Ranh - Vân Phong; tận dụng lợi thế về hạ tầng, tài nguyên biển, đảo và thương hiệu quốc tế, hướng tới xây dựng Khánh Hòa trở thành Trung tâm du lịch biển, đảo quốc tế. Ngoài ra, quan tâm phát triển trung tâm đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực du lịch có chất lượng và chất lượng cao, đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng du lịch của vùng Nam Trung Bộ và cả nước; đồng thời là điểm đến hấp dẫn đối với thị trường khách quốc tế và các nhà đầu tư chiến lược. 

 

Đồng chí Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phát biểu tại hội thảo.

Cũng tại hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu khẳng định, với vị trí chiến lược, tài nguyên du lịch đa dạng, Khánh Hòa đang có cơ hội lịch sử để trở thành cực tăng trưởng quốc gia và vươn lên nhóm điểm đến hàng đầu Đông Nam Á. Để đạt được mục tiêu này, Khánh Hòa cần tập trung vào các nội dung quan trọng là điều chỉnh quy hoạch xây dựng hạ tầng du lịch hiện đại, nhất là cảng biển; xây dựng sản phẩm đa dạng, độc đáo và không trùng lặp, nhất là các sản phẩm chất lượng sáng tạo, giàu tính trải nghiệm; nâng cao năng lực tiếp cận thị trường và ứng dụng công nghệ để tạo bước đột phá trong phát triển du lịch giai đoạn tới. Khánh Hòa phải phấn đấu không chỉ là trung tâm du lịch biển của Việt Nam, mà còn trở thành điểm đến đô thị biển hiện đại của Đông Nam Á trong thập niên tới.

Hội thảo cũng dành thời gian tọa đàm với chủ đề "Du lịch Khánh Hòa sau hợp nhất - cực tăng trưởng mới thúc đẩy tăng trưởng 2 con số". Các ý kiến tại tọa đàm đều thống nhất rằng, Khánh Hòa đang sở hữu những điều kiện đặc biệt thuận lợi để trở thành trung tâm du lịch quốc gia, quốc tế; du lịch phải được đặt ở vị trí ngành kinh tế mũi nhọn, đóng vai trò cực tăng trưởng để lan tỏa, dẫn dắt các trụ cột kinh tế khác. Giai đoạn 2025 - 2030 được xác định là thời điểm mang tính quyết định để Khánh Hòa bứt phá, chuyển mình mạnh mẽ. Sự phát triển du lịch cần đi đôi với quy hoạch hiện đại, quản lý thông minh, bảo tồn tài nguyên và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Phát biểu bế mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên đã ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp, đề xuất của các chuyên gia, diễn giả. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa tiếp tục triển khai đồng bộ các hoạt động phát triển du lịch theo đúng tinh thần Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 01 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025 - 2030.  Trong đó, cần khai thác các tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy phục hồi và phát triển du lịch; thu hút các dự án đầu tư du lịch có quy mô, đẳng cấp cao, hướng đến các sản phẩm du lịch mang tính đặc thù, độc đáo, khác biệt; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án du lịch trọng điểm; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, quản trị kinh doanh, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch.

Đồng chí Nguyễn Long Biên cũng yêu cầu Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa đẩy mạnh liên kết, hợp tác với hiệp hội du lịch các địa phương như TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai để xúc tiến quảng bá, phát triển sản phẩm du lịch; liên kết khai thác các tour du lịch thu hút khách quốc tế tại thị trường trọng điểm như Nga, châu Âu, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và các tour khách du lịch nghỉ đông.

Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch được yêu cầu chủ động đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ; tăng cường mở các đường bay mới và duy trì tần suất các chuyến bay quốc tế thường kỳ để kết nối Khánh Hòa với các thị trường lớn; đồng hành với tỉnh trong xúc tiến quảng bá, góp phần xây dựng hình ảnh Khánh Hòa là điểm đến văn minh, thân thiện, hấp dẫn.

XUÂN THÀNH