09:04, 26/04/2020

60 cơ sở kinh doanh lưu trú thông báo tạm ngừng hoạt động

Ngày 26-4, lãnh đạo Sở Du lịch cho biết, dịch Covid-19 khiến nhiều cơ sở kinh doanh du lịch phải đóng cửa, thiệt hại kinh tế rất nặng nề. Đến nay, Sở Du lịch đã nhận được thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh của 60 cơ sở lưu trú du lịch với gần 13.000 phòng.

Ngày 26-4, lãnh đạo Sở Du lịch cho biết, dịch Covid-19 khiến nhiều cơ sở kinh doanh du lịch phải đóng cửa, thiệt hại kinh tế rất nặng nề. Đến nay, Sở Du lịch đã nhận được thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh của 60 cơ sở lưu trú du lịch với gần 13.000 phòng.


Trong tháng 4-2020, do các hãng hàng không tạm ngừng các đường bay quốc tế nên tỷ lệ hủy đoàn của du khách đến từ các nước là 100%. Ước tính, trong tháng này, Khánh Hòa chỉ đón được 1.000 khách du lịch, bằng 0,2% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó có 700 khách nội địa và 300 khách quốc tế (đến từ cuối tháng 3). Doanh thu du lịch khoảng hơn 11,3 tỷ đồng, bằng 0,36% so với cùng kỳ.


Với tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, các hãng hàng không tạm ngừng các đường bay quốc tế, hoạt động du lịch sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới. Hiện nay, Sở Du lịch đã hạ thấp các chỉ tiêu về du lịch, trong đó sở đặt mục tiêu đón 300.000 lượt khách trong quý II/2020 với 100% là khách nội địa.


X.T