01:10, 22/10/2012

Trung tâm Quản lý di tích và danh lam thắng cảnh tỉnh có tên mới

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định đổi tên Trung tâm Quản lý di tích và danh lam thắng cảnh tỉnh thành Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định đổi tên Trung tâm Quản lý di tích và danh lam thắng cảnh tỉnh thành Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh.

Theo quyết định này, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh là đơn vị sự nghiệp, chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản giao dịch riêng. Trung tâm có chức năng tổ chức điều tra, phát hiện, thống kê, lập hồ sơ di tích trình các cấp có thẩm quyền quyết định công nhận giá trị di tích; phân loại, lưu trữ tài liệu di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo quy định của Luật Di sản văn hóa. Bên cạnh đó, kiểm tra các di tích đã được xếp hạng, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân quản lý di tích trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác bảo vệ, tu bổ di tích theo quy định; tổ chức khai thác và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa các di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh phù hợp với chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh; tổ chức các hoạt động dịch vụ tại di tích Tháp Bà, Hòn Chồng - Hòn Đỏ...

L.H.T