20:23, 01/08/2023

Trồng cây phát tài búp sen: Thu nhập ổn định

 V.L

Từ một nông dân quen trồng cây phát tài, chị Đoàn Thị Ánh Tuyết (thôn 2, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) đã phát triển thêm cây phát tài búp sen, giúp tăng thu nhập cho gia đình. Hiện tại, nhiều nông dân trong xã đang áp dụng mô hình này.

Cách đây hơn 4 năm, từ một người quen ở TP. Hồ Chí Minh, chị Tuyết biết đến loại phát tài mới có hình dáng búp sen rất đẹp, có thể trồng để tăng thu nhập. Sau khi tìm hiểu loại phát tài độc đáo này, chị đặt mua 500 cây với giá 10.000 đồng/cây tại một cơ sở ở TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai mang về gây trồng trong vườn nhà. Hiện tại, vườn chị Tuyết có 1.500m2 trồng phát tài xanh và sọc trắng, 2.000m2 trồng phát tài búp sen, được đầu tư bài bản lưới che, bóng mát và hệ thống tưới tiết kiệm nước. Chị Tuyết cho hay, cây phát tài dễ trồng, phát triển nhanh, không đầu tư nhiều, ít sâu bệnh. Riêng cây phát tài búp sen càng dễ thích nghi hơn, cây khỏe, đề kháng bệnh tốt. Phát tài thích hợp sống dưới tán cây, ánh sáng tán xạ nên cần làm giàn cho cây; nếu trồng dưới bóng mát cây khác sẽ tiết kiệm diện tích che lưới. 

Trồng phát tài búp sen cho chị Tuyết thu nhập khá.
Trồng phát tài búp sen cho chị Tuyết thu nhập khá.

Để tạo thu nhập ổn định, chị Tuyết áp dụng biện pháp nhân gốc. Phát tài nói chung hay phát tài búp sen khi cây lớn hay nảy nở gốc, tạo thành chùm cho nhiều cây con nên rất thuận lợi cho việc nhân giống. Nhờ cách làm này, chị có thể cắt bán quanh năm, bình quân 30 - 50 cây/lần, sau 3 - 4 ngày có thể cắt lại. Phát tài búp sen được thị trường ưa chuộng, thích hợp cắm bình, trồng cây xanh, bền, đẹp… Hiện nay, chị bán sỉ cho đầu mối ở chợ xã, một số khu vực ở TP. Nha Trang như: Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh và thị xã Ninh Hòa. Giá bán khá ổn định, 1 bó 3 cây giá 30.000 đồng, bình quân 10.000 đồng/cây.

Hội Nông dân xã nhân rộng mô hình phát tài búp sen
Hội Nông dân xã đang nhân rộng mô hình phát tài búp sen. 

Chị Tuyết cho biết, những năm đầu khi mới trồng, việc tiêu thụ gặp khó khăn do thị hiếu người dân chưa quen. Thời gian gần đây, việc tiêu thụ rất tốt, bình quân cho thu nhập 7 - 8 triệu đồng/tháng, chỉ tính riêng loại phát tài búp sen. Với vai trò là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân xã, chị Tuyết đã hướng dẫn cách trồng loại cây này cho một số hộ hội viên làm theo.

Theo ông Trần Quốc Bảo - Chủ tịch Hội Nông dân xã Diên Phú, mô hình trồng phát tài búp sen của chị Tuyết đang được một số nông dân trong xã áp dụng làm theo. Đây là mô hình hứa hẹn nhiều triển vọng, bởi đầu tư ít, thị trường ổn định; có thể giải quyết việc làm, tăng thu nhập, tạo động lực vươn lên cho nhiều hộ khó khăn. 

 V.L