10:01, 25/01/2021

Dịch vụ làm đẹp cho phái nữ: Cuối năm vẫn kém nhộn nhịp

Tuy đang là mùa cao điểm làm đẹp đón Tết của phái nữ nhưng lượng khách đến các tiệm tóc, salon, spa giảm nhiều. Nhiều cơ sở làm đẹp phải giảm giá sâu để thu hút khách hàng.

Tuy đang là mùa cao điểm làm đẹp đón Tết của phái nữ nhưng lượng khách đến các tiệm tóc, salon, spa giảm nhiều. Nhiều cơ sở làm đẹp phải giảm giá sâu để thu hút khách hàng.


Chiều thứ Bảy, salon Thi Thơ (đường Hoàng Hoa Thám, TP. Nha Trang) có 4 - 5 khách hàng làm các dịch vụ cắt, uốn tóc, làm móng… Salon có gần chục nhân viên nên với lượng khách ít như thế này, tần suất làm việc khá nhàn, thậm chí 2 - 3 nhân viên phục vụ một khách. Ông Nguyễn Hoàng Nhân - chủ salon Thi Thơ cho biết, thông thường từ ngày 10 đến 20 tháng Chạp là thời gian cao điểm của mùa làm đẹp đón Tết, nhưng năm nay, lượng khách đến salon giảm hơn 50% so với năm trước. Ngày cao điểm cuối tuần chỉ khoảng 15 khách, trong khi mọi năm hơn 30 khách. Do kinh tế gặp nhiều khó khăn nên nhu cầu làm đẹp của khách trong dịp Tết năm nay cũng có nhiều thay đổi. Nếu như trước đây, mỗi khách thường làm nhiều dịch vụ, thậm chí làm trọn gói như: Cắt, uốn, nhuộm tóc, làm móng, phun xăm mày, thì hiện nay chỉ làm một vài dịch vụ như nhuộm tóc lại cho mới mẻ hoặc phục hồi lại kiểu tóc đang có…

 

Khách hàng chăm sóc da tại Royal Beauty Clinic - Spa.

Khách hàng chăm sóc da tại Royal Beauty Clinic - Spa.


Do phần lớn là khách điều trị về da nên lượng khách đến Viện chăm sóc sắc đẹp và điều trị da Royal Beauty Clinic - Spa (Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, TP. Nha Trang) ổn định. Tuy nhiên, so với dịp Tết năm trước, lượng khách vẫn giảm khoảng 20%. Bà Đoàn Thị Thu Hằng - Giám đốc chuyên môn Royal Beauty Clinic - Spa cho biết, khách đến spa hiện nay chủ yếu làm trẻ hóa làn da, giảm béo, giảm mỡ bụng, trị nám… Nhằm đáp ứng nhu cầu làm đẹp của chị em, viện đã đầu tư nhiều công nghệ làm đẹp hiện đại như: Laser Practional CO2 trị sẹo rỗ, se khít lỗ chân lông; công nghệ Hifu nâng cơ, xóa nhăn cao cấp chuẩn Hàn Quốc; giảm mỡ bụng bằng công nghệ Lipo zero…


Tại các tiệm làm tóc trong chợ truyền thống hoặc ở khu vực gần chợ, vào những ngày này, không khí khá vắng vẻ. Tuy mở cửa từ sáng sớm nhưng cả ngày chỉ có lác đác một số khách gội đầu, làm móng. “Khách quen của tiệm tôi chủ yếu là chị em tiểu thương buôn bán tại chợ. Mọi năm, họ thường tranh thủ buổi trưa vắng khách ra làm tóc, thậm chí có người còn hẹn làm buổi tối vì ban ngày bận rộn. Tuy nhiên, năm nay, buôn bán ế ẩm nên họ cũng không hào hứng làm đẹp”, chị Kim Thoa - chủ tiệm tóc gần chợ Vĩnh Hải chia sẻ.

 

Khách hàng làm đẹp tại một salon tóc  trên đường Hoàng Hoa Thám, TP. Nha Trang.

Khách hàng làm đẹp tại một salon tóc trên đường Hoàng Hoa Thám, TP. Nha Trang.


Để thu hút khách hàng, từ tiệm tóc bình dân, salon đến các spa cao cấp đều giảm giá nhiều dịch vụ. Theo đó, salon Thi Thơ giảm mạnh nhất là dịch vụ cắt uốn, nhuộm tóc với giá chỉ 300.000 - 400.000 đồng trở lên/lần (giá năm trước từ 700.000 đến 800.000 đồng trở lên/lần). Một số salon tóc trên các tuyến đường: Nguyễn Trãi, Hoàng Hoa Thám, Quang Trung cũng giảm 30 - 40% dịch vụ làm tóc, làm móng. Royal Beauty Clinic - Spa giảm giá từ 50 đến 70% các quy trình chăm sóc da công nghệ cao để tri ân khách hàng dịp cuối năm…


Làm đẹp vốn là nhu cầu thường nhật của các chị em, đặc biệt vào dịp Tết. Tuy nhiên, năm nay, thu nhập giảm, kinh tế khó khăn đã khiến nhiều chị em phải đắn đo khi chi một khoản tiền cho việc “tút” lại nhan sắc. Các cơ sở làm đẹp hy vọng từ nay đến sát Tết, lượng khách sẽ tăng hơn.


MAI HOÀNG