11:11, 05/11/2018

Xã Diên Thạnh: Trồng hơn 700 chậu bưởi cảnh tết

Thôn Trường Thạnh, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh hiện có hơn 10 hộ chuyên trồng, chăm sóc, tạo bưởi cảnh phục vụ nhu cầu thị trường Tết. Theo ông Nguyễn Chí Phong - hộ trồng bưởi cảnh nhiều nhất thôn, vụ năm nay, các hộ đã chọn lọc được hơn 700 chậu, đa số cây đang sinh trưởng tốt. ....

Thôn Trường Thạnh, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh hiện có hơn 10 hộ chuyên trồng, chăm sóc, tạo bưởi cảnh phục vụ nhu cầu thị trường Tết. Theo ông Nguyễn Chí Phong - hộ trồng bưởi cảnh nhiều nhất thôn, vụ năm nay, các hộ đã chọn lọc được hơn 700 chậu, đa số cây đang sinh trưởng tốt. Để tạo ra các chậu bưởi cảnh đạt yêu cầu, có giá trị, ông Phong chọn giống bưởi Thanh Trà, ghép với thân cây bưởi da xanh, tạo ra trái vừa sai, vừa to, vỏ xanh tươi, khi chín vàng ươm, nhìn rất bắt mắt, mới ưng ý khách hàng. Nhằm tạo ra chậu bưởi vừa xum xuê, trái nhiều, tăng giá trị, nhiều chậu bưởi cảnh năm nay được trồng thêm nhiều gốc cùng một chậu. Hiện nay, bưởi đang kỳ sinh trưởng đẻ nhánh khỏe, cành lá tươi tốt, ít bị sâu bệnh gây hại, một số cây bắt đầu có trái lớn, đường kính 5 đến 7cm. So với mọi năm, chi phí trồng, chăm sóc bưởi cảnh năm nay tăng hơn từ 15 đến 20%. Dự kiến, với giá bán từ 1 đến 2 triệu đồng, thậm chí gần 10 triệu đồng/chậu, người dân hy vọng có lãi.

 

Người dân chăm sóc bưởi cảnh

Người dân chăm sóc bưởi cảnh


Đức Phương