
Do nhu cầu gỗ làm lồng bè nuôi trồng thủy sản tăng cao nên tình trạng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép để làm lồng bè đang nóng lên trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, lực lượng chức năng các địa phương đang tập trung xử lý tình trạng này.
Do nhu cầu gỗ làm lồng bè nuôi trồng thủy sản (NTTS) tăng cao nên tình trạng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép để làm lồng bè đang nóng lên trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, lực lượng chức năng các địa phương đang tập trung xử lý tình trạng này.
Lúc 23 giờ ngày 23-8, từ tin báo của người dân, Tổ cơ động Hạt Kiểm lâm Cam Ranh tổ chức tuần tra trên tuyến Tỉnh lộ 9, khi đến tổ dân phố Sông Tiên (phường Ba Ngòi, TP. Cam Ranh) thì phát hiện 1 xe ô tô chạy theo hướng Khánh Sơn về TP. Cam Ranh, có dấu hiệu vận chuyển gỗ. Sau khi dừng xe để kiểm tra, lực lượng kiểm lâm phát hiện trên xe có 30 lóng gỗ Giẻ, khối lượng 1,307m3, không có giấy tờ hợp pháp. Số gỗ này được xác định đưa về Cam Ranh tiêu thụ, bán cho các hộ NTTS làm lồng bè.
Số gỗ làm lồng bè vận chuyển trái phép tối 23-8 đang tạm giữ tại Hạt Kiểm lâm TP. Cam Ranh. |
Ông Nguyễn Văn Điện - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP. Cam Ranh cho biết: “Tình trạng vận chuyển, mua bán gỗ không có giấy tờ, nguồn gốc hợp pháp đã rộ lên trong thời gian qua. Chỉ tính riêng 8 tháng năm 2018, Hạt Kiểm lâm Cam Ranh đã phát hiện 5 vụ việc, trong đó có 2 vụ vận chuyển, 3 vụ cất giấu, với khối lượng lâm sản không có nguồn gốc lên đến hơn 10m3. Để hạn chế tình trạng người dân mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép để lấy vật liệu làm lồng bè NTTS, đơn vị đã giới thiệu người dân đến một số cơ sở mua bán lâm sản có nguồn gốc hợp pháp; cắt cử lực lượng tuần tra, kiểm soát để xử lý tình trạng mua bán, vận chuyển gỗ lậu”.
Tại Vạn Ninh, từ sau cơn bão số 12 năm 2017 đến nay, Ban quản lý rừng phòng hộ Vạn Ninh rất vất vả để xử lý tình trạng người dân vào rừng Suối Hương - Dốc Mỏ khai thác gỗ lồng bè. Điều đáng nói, để thực hiện trót lọt hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản, một số đối tượng còn sẵn sàng chống đối lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của đơn vị, thậm chí còn hành hung nhân viên quản lý bảo vệ rừng tại chốt Dốc Mỏ (xã Vạn Bình). Theo thống kê của Hạt Kiểm lâm huyện Vạn Ninh, 6 tháng đầu năm, trong số 19 vụ việc vi phạm mà đơn vị lập biên bản, xử lý đều liên quan đến cây gỗ làm lồng bè; qua xử lý Hạt Kiểm lâm huyện đã tịch thu hơn 2,9m3 gỗ xẻ hộp loại có chiều dài 5m, 5 xe gắn máy.
Ông Võ Lục Phẩm - Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh cho biết: “Sau cơn bão số 12, toàn bộ lồng bè NTTS trên địa bàn huyện đều tan hoang, nhu cầu làm lại lồng bè của người dân rất lớn. Cung không đủ cầu nên phát sinh tình trạng khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép để phục vụ làm lồng bè”.
Ông Trần Minh Thu - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm phân tích: “Để làm 1 lồng nuôi thủy sản đơn giản nhất cũng cần khoảng 0,4m3 gỗ. Chỉ tính riêng Vạn Ninh với hơn 10.000 lồng nuôi bị thiệt hại sau bão, để làm mới cần ít nhất 4.000m3 gỗ; đó là chưa kể 2 - 3 năm lại phải thay thế 1 lần. Để giảm bớt tình trạng phụ thuộc vào nguồn gỗ tự nhiên, giảm áp lực khai thác lâm sản trái phép để làm lồng bè, cần thiết phải thay thế vật liệu làm lồng bè từ gỗ sang vật liệu khác”. Cũng theo ông Thu, trước tình trạng khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép phục vụ làm lồng bè NTTS đang có chiều hướng gia tăng, chi cục đã chỉ đạo các hạt kiểm lâm địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ vi phạm; đồng thời giới thiệu cho người dân đến các cơ sở mua bán lâm sản có nguồn gốc hợp pháp để mua vật liệu làm lồng bè.
Thực tế, việc thay đổi vật liệu làm lồng bè NTTS đã được đặt ra; quy hoạch NTTS của tỉnh cũng đã đề cập đến việc phát triển lồng nuôi theo kiểu Na Uy ở một số địa phương trong tỉnh. Tuy nhiên, nhiều hộ NTTS cho rằng, lồng nuôi kiểu Na Uy tuy có nhiều ưu điểm, chịu được sóng gió cấp độ lớn, bền nhưng giá thành đầu tư ban đầu quá cao, ít nhất 60 - 70 triệu đồng/lồng, người dân không đủ chi phí để đầu tư nên họ vẫn chọn gỗ làm vật liệu làm lồng như trước đây. “Để chuyển đổi từ lồng nuôi truyền thống sang lồng nuôi kiểu Na Uy, người dân cần được hỗ trợ vay vốn để đầu tư ban đầu; hoặc các nhà khoa học cần nghiên cứu, ứng dụng thực tế để giới thiệu đến người dân vật liệu nhựa thay thế gỗ trong làm lồng NTTS”, ông Nguyễn Văn Tiến - người nuôi tôm hùm lồng tại Vạn Thạnh (huyện Vạn Ninh) kiến nghị.
BÍCH LA




