11:07, 24/07/2016

Chợ đêm ở Nha Trang

Những năm gần đây, lượng khách đến các chợ đêm ở Nha Trang tăng đáng kể. Bên cạnh những mặt tích cực, các khu chợ này vẫn còn tồn tại nhiều nỗi lo. 

Những năm gần đây, lượng khách đến các chợ đêm ở Nha Trang tăng đáng kể. Bên cạnh những mặt tích cực, các khu chợ này vẫn còn tồn tại nhiều nỗi lo.  


Ở TP. Nha Trang, hiện nay có 4 khu chợ đêm đang hoạt động là: phố đi bộ; Nha Trang market ở đường Trần Quang Khải; Yasaka 9 market của Khách sạn Yasaka-Sàigòn-Nhatrang và chợ đêm Tropicana Shopping nằm trong khuôn viên Khách sạn Hải Yến. Đông đúc, quy mô nhất là phố đi bộ đối diện Quảng trường 2-4. Chợ có hơn 100 gian hàng, trong đó có gần 20 gian hàng ẩm thực. Mỗi đêm, phố đi bộ đón từ 3.000 đến 5.000 lượt khách.

 

Cảnh đông đúc ở chợ đêm
Cảnh đông đúc ở chợ đêm


Từ 17 giờ, các chợ đêm ở Nha Trang đã bắt đầu mở cửa, khoảng 19 giờ lượng người đến đây mua sắm khá tấp nập. Ở đây, du khách có thể mua rất nhiều đồ mỹ nghệ tinh xảo, đẹp mắt hay các sản phẩm đặc trưng của Khánh Hòa như: yến sào, trầm hương, hải sản khô… được cung cấp bởi những công ty có uy tín lâu năm. Ngoài mua sắm, khi đến khu chợ đêm phố đi bộ, Nha Trang market, du khách còn được thưởng thức rất nhiều món ngon đặc trưng của vùng Nam Trung Bộ.


Bà Nguyễn Trần Khánh Chi (du khách TP. Hồ Chí Minh) đánh giá: “Đến các chợ đêm ở Nha Trang, điều thú vị nhất là dạo chợ vào ban đêm mát mẻ mà không có cảnh chèo kéo, tranh giành khách, người bán hàng rất hòa nhã không ép buộc khách phải mua bất cứ thứ gì. Bên cạnh đó, lực lượng bảo vệ luôn túc trực, giúp chúng tôi có thể thoải mái dạo chơi, an tâm không lo cướp giật”. Ông Peter (du khách Anh) cho biết: “Điều tôi thích dạo chợ đêm Nha Trang là vì thành phố có khung cảnh khá thơ mộng, con người ở đây gần gũi dễ mến. Các chợ đêm không chỉ làm công việc kinh doanh, mà còn thực hiện vai trò tiếp thị cho cả ngành du lịch”.


Bà Đặng Hoàng Bích Trâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ phố đi bộ cho biết: “Chợ đêm Nha Trang bây giờ đã trở thành một địa điểm có thương hiệu, được giới du lịch đánh giá cao. Do đó, chúng tôi hết sức chú trọng đến công tác gìn giữ thương hiệu như: bảo đảm an ninh cho du khách, an toàn vệ sinh thực phẩm, các lô hàng phải cam kết bán đúng giá đăng ký, không chèo kéo, chặt chém, không bán hàng giả, hàng cấm… Hàng ngày, hàng tuần chúng tôi đều cử người kiểm tra, nếu lô sạp nào vi phạm cam kết sẽ cho dừng ngay”.


Theo nhiều du khách, bên cạnh những mặt tích cực thì chợ đêm ở Nha Trang vẫn còn tồn tại nhiều nỗi lo. Bà Lê Phương Mai (du khách Hà Nội) cho biết: “Sau khi dạo một vòng các chợ đêm tôi đã mua được rất nhiều đồ mỹ nghệ làm từ ốc, sò đúng là đặc sản của xứ biển, chạm khắc thật đẹp. Tuy nhiên, nhiều đồ khác như: lắc tay, đồ chơi trẻ em, đồ điện tử, đồ lưu niệm và nhiều sản phẩm khác lại có xuất xứ từ Trung Quốc”.


Ông Mike Maynard (du khách Mỹ) cũng nhận xét: “Hàng hóa ở các quầy thường giống nhau và không hẳn chỉ có hàng sản xuất tại Việt Nam. Tôi đến đây mong muốn có một thứ gì đó của Việt Nam chứ không phải của Trung Quốc, Singapore hay Thái Lan. Một món quà đậm chất Nha Trang, kiểu đến Việt Nam phải mua cô gái mặc áo dài đội nón lá, còn đến Nha Trang du khách phải mua cái gì đó tương tự”.


Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, các chủ lô hàng đều phải đăng ký mẫu mã, chủng loại, giá cả. Chi cục Quản lý thị trường cũng thường xuyên kiểm tra, rà soát hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Còn về xuất xứ hàng hóa, quản lý các chợ đêm thường xuyên tuyên truyền người bán cần ưu tiên hàng Việt Nam chứ không thể cấm nhập hàng nước khác”.


QUANG ĐỨC