10:06, 24/06/2016

Loạn số nhà ở Nha Trang

Tình trạng số nhà lộn xộn, thậm chí một nhà có 2 số ở nhiều tuyến đường trên địa bàn TP. Nha Trang đang làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt, giao dịch, kinh doanh của người dân…

Tình trạng số nhà lộn xộn, thậm chí một nhà có 2 số ở nhiều tuyến đường trên địa bàn TP. Nha Trang đang làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt, giao dịch, kinh doanh của người dân…

Khổ vì số nhà


Hiện nay, hầu hết mỗi nhà dân dọc tuyến đường Dã Tượng (phường Vĩnh Nguyên) đều có 2 biển số nhà tồn tại. Không chỉ lộn xộn, số nhà trên con đường này còn được đánh tùy tiện, không theo quy tắc nào. Ông Nguyễn Đức Tuấn (chủ Khách sạn Tuấn Hường, phường Vĩnh Nguyên) nói: “Nhà tôi có 2 số là 136 và 212, gây không ít phiền toái, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh khách sạn. Nhiều đoàn khách đã hủy đặt phòng chỉ vì tìm mãi không ra số nhà. Đặc biệt, vừa qua gia đình làm giấy đăng kiểm xe ô tô, tôi ghi số nhà 212. Khi đơn vị đăng kiểm kiểm tra giấy tờ thấy khác với số nhà ghi trong chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu là 136. Tôi phải xin giấy xác nhận của UBND phường để chứng minh 2 số nhà này là của gia đình”.

 

Một nhà dân trên đường Dã Tượng có 2 biển số nhà
Một nhà dân trên đường Dã Tượng có 2 biển số nhà


Các tuyến đường như: đường 2-4, Bà Triệu, Thái Nguyên, Hùng Vương, Lê Hồng Phong… tình trạng lộn xộn số nhà, nhà có 2 số cũng phổ biến. Bà Lê Thị Thắm (đường Lê Hồng Phong, phường Phước Long) cho biết, từ ngày chính quyền cấp đổi số nhà mới cho gia đình đã kéo theo hàng loạt xáo trộn trong cuộc sống. Với 2 biển số nhà mới - cũ, gia đình bà bị thất lạc rất nhiều thư từ, giấy tờ quan trọng của khách hàng gửi. “Đây là lần thứ 3 chính quyền địa phương thay đổi số nhà cho người dân. Tuy nhiên, điều tôi bức xúc là số nhà mới cấp không trùng với số ghi trong chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy tờ nhà đất, gây khó khăn cho gia đình khi đi làm các thủ tục, giấy tờ, công chứng. Do đó, các cấp, ngành cần đồng nhất số nhà với các loại giấy tờ cho người dân và nên miễn chi phí khi làm lại các loại giấy tờ đó”, bà Thắm nói.


Bên cạnh đó, hiện nay, trên địa bàn TP. Nha Trang có rất nhiều tuyến đường chưa được đánh số nhà. Bà Nguyễn Thị Dự (đường Nguyễn Hoành, phường Vĩnh Trường) cho biết, gia đình bà ở đây đã hơn 10 năm nhưng đến nay nhà vẫn chưa có số, và đây cũng là tình trạng chung của tất cả hộ nơi đây. Người dân rất mong chính quyền địa phương sớm cấp số nhà để cuộc sống sinh hoạt được thuận lợi hơn…


Bao giờ mới hết lộn xộn?


Tình trạng số nhà lộn xộn là điểm chung của nhiều địa phương trên cả nước trong quá trình đô thị hóa. Để giải quyết tình trạng loạn số nhà, UBND TP. Nha Trang đã giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường triển khai đề án sắp xếp lại số nhà trên địa bàn thành phố. Từ năm 2015 đến nay, đơn vị đã thực hiện gắn hơn 9.100 số nhà trên 85 tuyến đường; đồng thời cấp 3.500 giấy chứng nhận số nhà cho người dân. Chính vì đang thực hiện đề án nên hiện nay mới xuất hiện tình trạng một nhà có 2 biển số cũ và mới. Việc để 2 số nhà nhằm tạo điều kiện cho người dân giao dịch và làm quen với số mới. Biển số cũ sẽ được tháo đi sau 2 năm kể từ khi gắn biển số mới.


Ông Nguyễn Chí Danh, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Nha Trang thừa nhận, việc sắp xếp, gắn biển số nhà mới trước mắt làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân, nhất là sự thay đổi địa chỉ trong các giấy tờ mang tính pháp lý như: chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy tờ nhà đất, giấy đăng ký kinh doanh, mã số thuế, địa chỉ trụ sở giao dịch… Nhưng về lâu dài, việc đánh lại số nhà sẽ tạo điều kiện để tổ chức, hộ gia đình thuận lợi trong tiếp nhận các thông tin, thư tín, liên lạc, giao dịch. Đồng thời, góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị, quản lý nhà đất, an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy và quản lý dân cư được đảm bảo hơn. “Thời gian tới, chúng tôi sẽ sớm hoàn thiện việc cấp số mới và trao giấy chứng nhận số nhà cho người dân; ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý số nhà. Do đó, chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của người dân”, ông Danh nói.


VĂN GIANG