11:04, 27/04/2016

Hội chợ công thương các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ - Khánh Hòa năm 2016: Đìu hiu, tẻ nhạt

Tuy đã diễn ra được 4 ngày, nhưng nhiều chủ gian hàng tại hội chợ cho biết, sức mua của người dân vẫn chưa cao.

Tuy đã diễn ra được 4 ngày, nhưng nhiều chủ gian hàng tại hội chợ cho biết, sức mua của người dân vẫn chưa cao.


Sức mua chưa cao


Lần đầu tiên tham gia hội chợ tại Nha Trang, bà Nguyễn Thị Ngọc, chủ gian hàng quần áo đến từ tỉnh Kon Tum kỳ vọng sẽ bán được lượng hàng lớn. Tuy nhiên, từ ngày khai mạc (ngày 24-4) đến nay, bà Ngọc bán được rất ít, chỉ gần 4 triệu đồng/đêm. “Người đến hội chợ xem rất đông nhưng người mua thì ít. Gian hàng của tôi chủ yếu bán được vào buổi tối, còn cả ngày hầu như không bán được cái nào”, bà Ngọc nói.

 

Người dân tham quan, mua sắm tại hội chợ
Người dân tham quan, mua sắm tại hội chợ


Ông Lê Văn Hòa (TP. Hồ Chí Minh) chủ gian hàng đồ gia dụng cũng cho biết, những ngày qua, hội chợ khá ế ẩm. Ban ngày, trời nắng nóng nên người đến hội chợ rất ít. Buổi tối, người đi chơi đông nhưng mua hàng không bao nhiêu. Vì vậy, gian hàng của ông cũng chỉ bán được hơn 5 triệu đồng/ngày.


Theo Ban tổ chức hội chợ, từ ngày khai mạc đến nay, lượng khách về hội chợ chưa được như kỳ vọng. Ông Tăng Xuân Phương (nhân viên Công ty Cổ phần tập đoàn Thương mại và Truyền thông Bắc Hà, đơn vị quản lý hội chợ) nói: “Mỗi đêm, công ty bán ra khoảng gần 5.000 vé. Khách đến tham quan hội chợ khá đông nhưng đến nay sức mua vẫn chưa cao, hy vọng vào dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, sức mua sẽ tăng cao hơn”. Ông Phương cũng cho biết, theo kế hoạch, các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ từ nguồn kinh phí của chương trình khuyến công của Bộ Công Thương khi tham gia hội chợ. Tuy nhiên, do chương trình chưa được phê duyệt nên không có nguồn hỗ trợ, các doanh nghiệp tự trả các chi phí. Do đó, số gian hàng tham gia hội chợ năm nay chỉ bằng 1/2 năm trước. Năm nay, hội chợ có 180 gian hàng, trong đó có 42 gian hàng của 20 doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa, 25 gian hàng của 18 doanh nghiệp ngoài tỉnh và một số gian hàng nhỏ lẻ khác.


Nhếch nhác, nhiều vi phạm


Tham quan hội chợ, chúng tôi nhận thấy cách tổ chức và quản lý hội chợ vẫn còn một số tồn tại. Vào ban ngày, hội chợ trông có phần nhếch nhác. Người của các gian hàng tắm giặt ngay trong hội chợ; thậm chí quần áo được phơi thành hàng dài trong không gian hội chợ. Bếp ga mini được một số gian hàng bày ngay tại lối đi để nấu nướng. Trong khi đó, các gian hàng lại có nhiều dây điện, ổ điện để chiếu sáng. Điều này tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất lớn.


Tại khu trò chơi có gần chục gian hàng như: bắn bi, ném bóng, bắn súng… trúng thưởng. Tuy nhiên, có 2 gian hàng tuy đề bảng trò chơi dân gian nhưng thật chất là trò chơi ăn tiền với mức cá cược cao (đặt 1 ăn 2). Tại 2 gian hàng này, hàng đêm người dân tập trung rất đông. Mức đặt cược từ 10.000 đồng, 20.000 đồng đến 100.000 đồng, 200.000 đồng. Trao đổi về vấn đề này, đại diện đơn vị tổ chức hội chợ cho biết, 2 gian hàng trò chơi ăn tiền này đăng ký một loại hình trò chơi khác rồi biến tấu thành trò chơi cá cược ăn tiền. Đơn vị sẽ kiểm tra, chấn chỉnh các gian hàng.


Được biết, khi hội chợ vừa khai mạc, Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh) đã tiến hành kiểm tra các loại hàng hóa bán tại đây. Hàng hóa chủ yếu là hàng trong nước như: quần áo, đồ mỹ nghệ, đồ gia dụng… Một số gian hàng chưa niêm yết giá và bán theo giá niêm yết nên đã bị đội nhắc nhở.


Để hội chợ là nơi mua sắm, vui chơi lành mạnh cho người dân, đơn vị tổ chức cần quản lý chặt chẽ hơn; các gian hàng cần nghiêm túc thực hiện quy định của các sở, ngành liên quan và của đơn vị tổ chức hội chợ.


MAI HOÀNG