
Những ngày gần đây, nông dân trồng mía tại xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa đứng ngồi không yên khi nhiều diện tích mía bị cháy.
Những ngày gần đây, nông dân trồng mía tại xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa đứng ngồi không yên khi nhiều diện tích mía bị cháy.
Ông Nguyễn Văn Huệ, một hộ trồng mía ở vùng mía C3 (xã Ninh Tây) cho biết: “Khoảng 20 giờ ngày 24-3, tôi nhận được tin báo mía của gia đình đang bốc cháy dữ dội. Vào đến nơi thì ruộng mía 1ha đã cháy gần hết. Khi đó, chúng tôi chỉ kịp ngăn không cho cháy lan sang các ruộng mía lân cận. Ngày 25-3, tôi đã thuê 30 nhân công chặt hết toàn bộ mía cháy để kịp nhập cho nhà máy đường, nếu để càng lâu thì thiệt hại càng nặng”. Theo chia sẻ của ông Huệ, với 1ha mía này, nếu không bị cháy sẽ thu được ít nhất 65 tấn, sau khi bị cháy chỉ còn chừng 50 tấn. Ngoài ra, chữ đường cũng bị sụt giảm, càng để lâu ngày mía sẽ bị chua, chữ đường trung bình 10 CCS chỉ còn khoảng 7 - 8 CCS.
![]() |
| Ruộng mía của gia đình ông Lê Khắc Nghĩa đã bị cháy hoàn toàn |
Cũng trong đêm 24-3, ruộng mía 3ha của gia đình ông Lê Khắc Nghĩa ở vùng mía Buôn Lác cũng bị cháy rụi. Ông Nghĩa cho hay: “Mía cháy không chỉ giảm trọng lượng, chữ đường mà việc chậm thu hoạch mía cháy còn bị thiệt hại do bị nhà máy trừ % số tiền thu được khi bán mía cháy cho nhà máy; cụ thể, nếu nhập mía trong vòng 24 giờ đầu tiên sau khi bị cháy sẽ bị trừ 6%, sau 24 đến 48 giờ tiếp theo sẽ bị trừ 12% và sau 48 giờ sẽ bị trừ 24%”. Ông Nghĩa cho biết thêm, với 3ha mía này nếu không bị cháy, gia đình ông thu được chừng 200 tấn mía; sau khi bị cháy, lượng mía thu được chỉ còn khoảng 140 tấn.
Được biết, từ đầu vụ thu hoạch mía đến nay, tại các vùng mía Buôn Lác, C3 đã xảy ra gần 10 vụ cháy mía, diện tích thiệt hại hàng chục héc-ta; những ruộng mía bị cháy chủ yếu ở cạnh những con đường lớn. Một khi xảy ra cháy mía thì không thể nào dập lửa để cứu mía do xa nguồn nước, thiếu phương tiện. “Mía cháy gây thiệt hại lớn cho nông dân. Nguyên nhân có thể là do người khác cố tình đốt hoặc do người đi đường vô ý vứt tàn thuốc gây cháy mía”, ông Huệ nói.
Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Cửu - Trưởng phòng Kinh tế thị xã Ninh Hòa cho biết: “Đầu tuần tới, Phòng Kinh tế thị xã sẽ làm việc với UBND xã Ninh Tây để nắm bắt tình hình, tìm hiểu nguyên nhân các vụ cháy để báo cáo UBND thị xã có hướng chỉ đạo xử lý”. Cũng theo ông Cửu, những năm gần đây, cứ vào vụ thu hoạch mía, trên địa bàn xã Ninh Tây lại xảy ra cháy mía. Nguyên nhân có thể là do người dân đốt dọn mía đã thu hoạch gây cháy lan, có thể do một số đối tượng cố tình phá hoại, thậm chí có thể là do người trồng mía tự đốt để được nhà máy ưu tiên thu hoạch.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, trên địa bàn thị xã Ninh Hòa có 11.200ha mía; hiện diện tích mía chưa thu hoạch vẫn còn rất lớn. Những ngày gần đây, thời tiết khô hanh kéo dài, nhiều ruộng mía đã khô khốc, chỉ cần 1 tàn lửa nhỏ thì cả ruộng mía sẽ bốc cháy ngùn ngụt. “Trước nguy cơ cháy mía rất cao như hiện nay, chúng tôi khuyến cáo người dân cần tích cực, chủ động hơn nữa trong việc phòng cháy mía; thường xuyên kiểm tra đề phòng mía cháy. Khi xảy ra cháy cần chủ động tạo đường ranh để cản lửa không cho đám cháy lan rộng ra toàn vùng”, ông Cửu nói.
P. V





