
Thời gian qua, một số nhà dân gần mỏ đá Vạn Phúc (thôn Cửu Lợi 3, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm) bị nứt đã được phía doanh nghiệp khai thác mỏ đá gia cố tạm thời. Tuy nhiên, việc khắc phục sự cố này cần một giải pháp hữu hiệu hơn nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.
Thời gian qua, một số nhà dân gần mỏ đá Vạn Phúc (thôn Cửu Lợi 3, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm) bị nứt đã được phía doanh nghiệp (DN) khai thác mỏ đá gia cố tạm thời. Tuy nhiên, việc khắc phục sự cố này cần một giải pháp hữu hiệu hơn nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.
Tháng 5-2015, Báo Khánh Hòa có bài viết “Bất an khi sống gần mỏ đá”, phản ánh tình trạng hàng loạt căn nhà gần mỏ đá Vạn Phúc bị nứt và có nguy cơ đổ sập, đe dọa đến sự an toàn của người dân. Ngay sau đó, UBND xã Cam Hòa và huyện Cam Lâm đã tiến hành kiểm tra và yêu cầu DN khai thác mỏ đá là Công ty Cổ phần Khoáng sản và xây dựng Vạn Phúc (gọi tắt là Công ty Vạn Phúc) phải nhanh chóng sửa chữa những căn nhà bị nứt để đảm bảo an toàn cho người dân. DN này đã tiến hành sửa chữa phần mái, tường bị nứt của gần chục căn nhà nằm trong khu vực gần mỏ đá. Song do đây chỉ là gia cố tạm thời nên chỉ sau thời gian ngắn, hầu hết những căn nhà này lại bị nứt, khiến người dân nơi đây không khỏi thấp thỏm lo sợ.
![]() |
| Nhà bà Mang Thị Tường bị nứt từ 3 năm nay, nhưng chưa được sửa chữa |
Trở lại nhà bà Mang Thị Mỏng, một hộ dân có nhà bị ảnh hưởng nặng, đã được sửa chữa vào năm ngoái, chúng tôi thấy những vết trám trên tường đã bị nứt trở lại. Bà Cao Thị Niểng (con dâu bà Mỏng) cho biết: “Năm ngoái, nhà tôi bị sụt móng, nứt tường, mái tôn rách. Sau khi được họ sửa lại, mái không bị dột nữa nhưng tường thì đã xuất hiện những vết nứt ở chỗ cũ. Trong khi đó, phần móng không được gia cố nên chúng tôi vẫn chưa thấy yên tâm”. Ông Mang Sơn, nhà gần bên cũng cho biết: “Trước Tết vừa rồi, họ chỉ trám vết nứt trên tường ở phía ngoài, còn bên trong và những vết nứt ở phần móng vẫn để nguyên. Tôi thấy sửa kiểu này thì không có gì chắc chắn cả”. Còn theo phản ánh của bà Mang Thị Xé, Mang Thị Tường…, nhà của họ bị nứt do ảnh hưởng của việc nổ mìn tại mỏ đá, nhưng đến nay vẫn chưa được sửa chữa như những hộ dân trong khu vực.
Ông Nguyễn Quốc Cường, cán bộ Địa chính - Xây dựng xã Cam Hòa cho biết, trong quá trình Công ty Vạn Phúc sửa chữa nhà cho những hộ dân nói trên đều có sự giám sát của cán bộ chuyên môn của địa phương. Tuy nhiên, ông Phan Văn Minh - Chủ tịch UBND xã Cam Hòa cho rằng: “Việc Công ty Vạn Phúc sửa chữa nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng thời gian qua chỉ là khắc phục trước mắt, còn để đảm bảo lâu dài, chúng tôi đã báo cáo và đang chờ hướng chỉ đạo của cấp trên”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Lương Công Quyền - Giám đốc Công ty Vạn Phúc xác nhận việc sửa chữa, gia cố như trên là không đủ chắc chắn. “Do toàn bộ hơn chục căn nhà của người dân ở khu vực gần mỏ đá được xây dựng trên nền đất “mượn”, cộng với tác động từ việc rung chấn do nổ mìn nên phần móng đã bị nứt, lún. Để đảm bảo an toàn cho người dân, cách tốt nhất là xây nhà mới cho họ. Chúng tôi đã đề nghị địa phương di dời số hộ dân này đi nơi khác; toàn bộ chi phí xây nhà cho họ tại nơi ở mới sẽ do chúng tôi chi trả. Có như vậy mới đảm bảo an toàn về lâu dài cho người dân và phía công ty cũng thuận lợi, yên tâm trong hoạt động khai thác đá”, ông Quyền nói.
Như vậy, sự cố nói trên tuy đã được khắc phục kịp thời, nhưng để đảm bảo an toàn về lâu dài cho hơn chục hộ dân ở khu vực nói trên, rất cần một giải pháp hữu hiệu hơn từ phía chính quyền địa phương.
NAM ANH - ĐÌNH LÂM





