
Tự trồng cây, đi chợ, nấu ăn và rửa chén hay tự tay nặn những chiếc bình gốm nho nhỏ… là những trải nghiệm thú vị mà các học viên nhí được trải qua khi tham gia chương trình dã ngoại của Trung tâm Đào tạo và phát triển kỹ năng sống Tâm Việt Nha Trang...
Tự trồng cây, đi chợ, nấu ăn và rửa chén hay tự tay nặn những chiếc bình gốm nho nhỏ… là những trải nghiệm thú vị mà các học viên nhí được trải qua khi tham gia chương trình dã ngoại của Trung tâm Đào tạo và phát triển kỹ năng sống Tâm Việt Nha Trang (gọi tắt là Trung tâm Tâm Việt Nha Trang).
Chị Nguyễn Anh Thi (TP. Nha Trang) không khỏi bất ngờ khi cô con gái 9 tuổi Cái Nguyễn Châu Anh nằng nặc đòi mẹ cho rửa chén, nhặt rau và làm việc nhà một cách đầy hứng thú. Khi mẹ hỏi thì bé cho hay, trong chuyến dã ngoại vừa qua, bé cùng các bạn đã tự đi chợ, nấu ăn và rửa chén rất vui. “Bé thấy rất thích thú với trải nghiệm đó nên về nhà đã xin mẹ cùng làm việc bếp núc. Tôi thấy rất vui vì sự thay đổi tích cực này của con”, chị Anh Thi chia sẻ.
![]() |
| Trẻ học làm chiếu tại xã Vĩnh Ngọc |
| Trung tâm Tâm Việt Nha Trang là thành viên thuộc Tâm Việt Group (trụ sở tại Hà Nội) được thành lập năm 2012. Trung tâm này chuyên tổ chức các khóa đào tạo, huấn luyện kỹ năng sống, kỹ năng mềm cho các đối tượng như: trẻ em, học sinh - sinh viên, doanh nghiệp... Tính đến nay đã có gần 20.000 lượt học viên tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do trung tâm tổ chức. |
Bé Phạm Minh Triết (6 tuổi) vốn rất nhút nhát, luôn bám lấy mẹ mỗi lần đứng trước đám đông. Để con có thể hoạt bát và cởi mở hơn nên chị Nguyễn Thị Thu (chung cư số 2, Lê Hồng Phong, TP. Nha Trang) đã đăng ký cho con tham gia các hoạt động dã ngoại của Trung tâm Tâm Việt Nha Trang. Chị Thu kể: “Mới đầu tham gia, bé chỉ đứng một chỗ và quan sát mọi người chơi. Nhưng qua vài lần, bé đã chủ động tham gia. Nhờ sinh hoạt tập thể nhiều nên giờ bé rất dạn dĩ, hòa đồng, không còn sợ đám đông nữa. Mỗi lần chuẩn bị được đi dã ngoại bé lại háo hức, chờ đợi để được tham gia cùng bạn bè”. Lần dã ngoại vừa qua tại làng gốm Lư Cấm Ngọc Hiệp, Minh Triết đem về tặng mẹ một bình gốm nhỏ tự tay mình làm. Nhìn đứa con trai mặt đầy mồ hôi, miệng cười nói líu lo, cầm trên tay chiếc bình bằng đất méo mó, chị Thu không thể giấu được niềm hạnh phúc.
| Bà Đỗ Thị Thường - nhân viên giáo dục của Làng Trẻ em SOS Nha Trang: Trung tâm Tâm Việt Nha Trang đã tổ chức cho học viên của trung tâm và trẻ em Làng SOS các trò chơi bổ ích, thiết thực giúp các em hòa nhập, giao lưu với nhau. Cách tổ chức của trung tâm khá chuyên nghiệp, bài bản và phối hợp tốt với chúng tôi nên các em đã có buổi sinh hoạt ngoại khóa đạt hiệu quả cao. |
Trên đây chỉ là hai trong rất nhiều học viên nhí được trải nghiệm thực tế cuộc sống qua các hoạt động dã ngoại của Trung tâm Tâm Việt Nha Trang. Bà Trần Vân Anh - Giám đốc trung tâm cho biết: “Chúng tôi bắt đầu tổ chức các đợt dã ngoại hàng tháng từ mùa hè năm 2014. Ban đầu, tôi chỉ có ý định tổ chức một buổi dã ngoại cho học viên của trung tâm để thay đổi không khí, giúp các em thư giãn sau các giờ học. Nhưng qua lần đó, thấy các em rất hào hứng và nhiều phụ huynh cũng đề nghị tổ chức thêm các đợt dã ngoại. Vì thế, hàng tháng tôi đã đưa ra chương trình dã ngoại với nhiều chủ đề, địa điểm khác nhau trong phạm vi TP. Nha Trang”. Từ số lượng 20 học viên tham gia chương trình dã ngoại đầu tiên, đến nay mỗi chương trình đã thu hút được gần 100 học viên tham gia. Địa điểm chủ đề luôn được trung tâm thay đổi để thu hút học viên. Với chủ đề “Em làm nông dân”, học viên được tự trồng cây, chăm sóc và thu hoạch một số loại cây trái; hoặc chủ đề làm bánh, làm đèn ông sao, đèn lồng nhân dịp Tết Trung thu; tham quan và tự tay nặn gốm tại làng gốm Lư Cấm Ngọc Hiệp, tham quan tại làng chiếu Vĩnh Ngọc… Ngoài ra, các học viên còn có các buổi từ thiện để cùng trò chuyện, chăm sóc người già tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, vui chơi cùng trẻ em của Làng Trẻ em SOS hay ở Cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập Phước Phúc… Các em được cảm nhận và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, từ đó biết trân trọng cuộc sống hiện tại của mình.
Được biết, nhiều phụ huynh đánh giá cao những bài học và lợi ích của việc dã ngoại mang lại cho trẻ. Việc trải nghiệm những hoạt động ngoài trời ở nhiều vùng đất khác nhau sẽ giúp trẻ có thêm hiểu biết về con người, cuộc sống. Bên cạnh đó, dã ngoại còn tạo điều kiện để trẻ được thể hiện bản thân một cách tối đa như: khả năng giao tiếp, tính sáng tạo, khả năng lắng nghe, quan sát, năng khiếu nghệ thuật, tính hợp tác, chia sẻ, đồng cảm… Vì thế hiện nay, nhiều phụ huynh đã tìm đến trung tâm này để đăng ký cho con tham gia hoạt động dã ngoại hàng tháng.
HOÀNG DUNG





