
Thời gian qua, nhờ chính quyền địa phương triển khai nhiều biện pháp kiên quyết hơn, nên tình trạng chiếm dụng lòng đường, hè phố để buôn bán tại các tuyến đường xung quanh chợ Xóm Mới, chợ Phương Sơn (TP. Nha Trang) đã chuyển biến tích cực.
Thời gian qua, nhờ chính quyền địa phương triển khai nhiều biện pháp kiên quyết hơn, nên tình trạng chiếm dụng lòng đường, hè phố để buôn bán tại các tuyến đường xung quanh chợ Xóm Mới, chợ Phương Sơn (TP. Nha Trang) đã chuyển biến tích cực.
Đường thông, hè thoáng
Trước thực trạng nhiều hộ dân chiếm dụng lòng đường, hè phố các tuyến đường xung quanh chợ Xóm Mới để buôn bán gây mất an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, thời gian qua, UBND phường Tân Lập đã triển khai nhiều hoạt động lập lại trật tự đô thị tại đây. Trong tháng 10 và 11, phường đã phát tờ rơi, tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh cố định cam kết không chiếm dụng lòng đường, hè phố để kinh doanh; treo băng rôn, sử dụng loa cổ động trực quan tuyên truyền tại các đường Võ Trứ, Trần Nguyên Hãn, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế... Đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng TP. Nha Trang tiến hành kiểm tra, xử lý tại các tuyến đường xung quanh chợ từ 5 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Ban quản lý chợ Xóm Mới cũng lưu ý xử lý các hộ kinh doanh có lô sạp cố định trong chợ nhưng cuối giờ chiều thường bày hàng hóa tràn ra đường. Với cách xử lý kiên quyết của UBND phường Tân Lập và lực lượng chức năng TP. Nha Trang, đến nay, tình trạng chiếm dụng lòng đường, hè phố để buôn bán tại khu vực chợ Xóm Mới đã có nhiều chuyển biến tích cực.
![]() |
| Ngã ba đường Phương Sài và đường Bến Cá đã rất thông thoáng |
Phường Phương Sài cũng có nhiều cách làm hay, phù hợp với đặc thù của địa phương để thực hiện tốt công tác lập lại trật tự đô thị trên đường Phương Sài. Ông Huỳnh Quang Tú - Chủ tịch UBND phường cho biết: “Từ ngày 14-9 đến ngày 14-10, đội kiểm tra liên ngành về trật tự đô thị phường đã ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường, hè phố để buôn bán. Sau đợt cao điểm đó, chúng tôi vẫn duy trì thường xuyên các đợt kiểm tra. Nhờ đó, tình trạng lấn chiếm lòng đường, hè phố để buôn bán giảm hơn 90%”. Bà Nguyễn Thị Út, buôn bán trái cây tại chợ Phương Sơn cho biết: “Trước đây, tôi ngồi bán ở vỉa hè đường Phương Sài. Hơn 1 tháng nay, tôi đã chuyển vào bán cố định trong chợ Phương Sơn. Do ở vị trí mới nên mức bán chưa nhiều, nhưng tôi không phải chạy tới chạy lui khi mưa gió và nhanh có nhiều khách hàng quen hơn so với bán ngoài vỉa hè. Hy vọng về lâu dài, mức bán sẽ ổn định hơn và thu nhập cũng sẽ khá hơn”.
Ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, họp dân, dán thông báo về việc ra quân giải tỏa tình trạng buôn bán chiếm dụng lòng đường... điều đáng ghi nhận ở phường Phương Sài là công tác phối hợp với UBND phường Phương Sơn và các lực lượng liên quan rất chặt chẽ, đồng bộ. Ông Nguyễn Đình Oanh (tổ 8, phường Phương Sài) nói: “Nhờ việc kiểm tra, xử lý dứt điểm của chính quyền địa phương nên hiện nay tình trạng buôn bán dưới lòng đường ở đường Phương Sài đã giảm đáng kể. Đường thông, hè thoáng, các phương tiện đi lại thuận lợi; người dân rất đồng tình với cách làm của chính quyền địa phương”.
Cần duy trì lâu dài
Đây không phải là lần đầu tiên phường Tân Lập thực hiện kế hoạch giải tỏa và chốt chặn hoạt động buôn bán chiếm dụng lòng đường, hè phố tại các tuyến đường xung quanh chợ Xóm Mới. Tuy nhiên, tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, hè phố để buôn bán luôn diễn ra khi các lực lượng chức năng rút lui. Vì thế, làm sao để chấm dứt tình trạng này luôn là nhiệm vụ được đặt ra cho chính quyền địa phương.
Theo bà Đặng Thị Phương Mai - Chủ tịch UBND phường Tân Lập, thời gian tới, phường sẽ thực hiện một số phương án nhằm đảm bảo công tác ANTT, vừa đáp ứng một phần nhu cầu buôn bán, giao thương của người dân. Cụ thể, phường sẽ tiến hành sơn kẻ vạch tuyến đường Võ Trứ và Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ đường Ngô Gia Tự đến đường Tô Hiến Thành) để bố trí tạm thời một phần vỉa hè cho khoảng 400 cá nhân buôn bán các mặt hàng trái cây, rau củ, hàng khô... Các hộ buôn bán muốn đăng ký sử dụng một phần vỉa hè phải làm đơn gửi phường xét duyệt và phải thực hiện đầy đủ các điều kiện như: sử dụng đúng diện tích, vị trí, không che dù căng bạt, đóng các khoản thuế, phí, đảm bảo vệ sinh môi trường...
Phường Phương Sài vẫn tiếp tục duy trì các đợt kiểm tra, xử lý; đồng thời tạo điều kiện cho các hộ buôn bán có ý định vào buôn bán cố định tại chợ Phương Sơn. Bên cạnh đó, phường sẽ họp các hộ dân tại tuyến đường Phương Sài đang kinh doanh hoặc cho thuê mặt bằng phối hợp với chính quyền địa phương trong việc đảm bảo trật tự đô thị.
Đánh giá về cách làm của hai địa phương, ông Ngô Khắc Thinh - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang cho biết, đây là các đơn vị thực hiện khá tốt công tác lập lại ANTT, đảm bảo an toàn giao thông tại các tuyến đường xung quanh chợ. Tuy nhiên, để công tác này đạt hiệu quả cao, địa phương cần chủ động trong công tác kiểm tra, xử lý; không nên làm theo đợt mà phải làm thường xuyên, hàng ngày. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương phải có kế hoạch phối hợp đồng bộ với các lực lượng chức năng khác nhằm chấm dứt tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, hè phố để buôn bán.
MAI HOÀNG





