
Thị trường lao động những tháng cuối năm có chiều hướng trầm lắng do không có nhiều doanh nghiệp tuyển dụng với số lượng lớn.
Thị trường lao động những tháng cuối năm có chiều hướng trầm lắng do không có nhiều doanh nghiệp (DN) tuyển dụng với số lượng lớn.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán hơn 1 năm nay nhưng chị Trần Thị Thanh (xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh) vẫn chưa tìm được việc làm. Chị Thanh cho biết: “Tôi nghĩ cuối năm cơ hội việc làm sẽ nhiều, tuy nhiên 3 tháng nay tôi đi tìm việc khắp nơi nhưng vẫn chưa có đơn vị nào tiếp nhận. Tôi nộp đơn tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, rồi lên mạng tra cứu nhu cầu tuyển dụng nhưng có rất ít đơn vị tuyển nhân sự và đa số yêu cầu có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên”.
![]() |
| Người lao động tìm kiếm thông tin việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh |
Năm nay, không chỉ lao động có bằng cấp, trình độ tay nghề khó tìm được việc làm mà ngay cả lao động phổ thông cũng rất ít cơ hội. Những công việc dịch vụ mang tính thời vụ trước Tết như: bán hàng, giúp việc gia đình... cũng trong cảnh đìu hiu. Chị Lê Thị Hồng Ngọc (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh với mong muốn tìm việc phổ thông như: giúp việc gia đình, bán hàng... để kiếm thêm thu nhập chi tiêu dịp Tết. Thế nhưng, chị thất vọng khi nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ ít.
Những năm trước, thời điểm này, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tiếp nhận khá nhiều đơn đặt hàng tuyển dụng từ các DN trong và ngoài tỉnh, tập trung vào những ngành nghề như: lắp ráp điện tử, may mặc, chế biến thực phẩm, da giày, xây dựng... Ông Nguyễn Anh Cường - Trưởng phòng Dịch vụ việc làm Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cho biết: “Những năm trước, từ tháng 10 đến tháng 12, bình quân mỗi tháng chúng tôi tiếp nhận thông tin tuyển dụng từ 20 đến 50 DN trong và ngoài tỉnh đăng ký tuyển từ 200 đến 500 lao động. Thế nhưng năm nay, nhu cầu này chững lại thấy rõ. Thời điểm này, chúng tôi chỉ nhận được đơn đặt hàng của một vài DN sản xuất nhỏ với số lượng khiêm tốn từ 5 đến 10 lao động. Đặc biệt, những DN tại các tỉnh, thành quen thuộc như: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương... mọi năm thường đăng ký tuyển dụng, nhưng năm nay hầu như chưa có đơn đặt hàng nào”.
Điều này có thể thấy rõ qua phiên giao dịch việc làm định kỳ lần thứ 72 mới đây do Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức. Phiên giao dịch chỉ có 4 DN tham gia tuyển dụng 15 lao động, trong khi có đến hàng trăm lao động đến tìm cơ hội. Anh Nguyễn Văn Hùng (xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa) cho biết: “Tôi tham gia phiên giao dịch từ rất sớm, mong sẽ tìm được việc làm, nhưng phiên giao dịch chỉ có 4 DN tuyển dụng, lại không có vị trí nào dành cho chuyên ngành kỹ thuật xây dựng mà tôi đã tốt nghiệp”.
Ông Cường cho biết, do năm nay các DN đã ổn định lao động nên không có nhu cầu tuyển thêm. Bên cạnh đó, các DN còn gặp khó khăn trong sản xuất nên buộc phải cắt giảm lao động. Ngoài ra, lượng hàng tồn kho trong DN hiện nay vẫn còn nhiều khiến DN không thể đẩy mạnh sản xuất, kéo theo nhu cầu tuyển dụng lao động giảm...
PHÚ VINH





