
Sau khi huyện Diên Khánh có chủ trương để các xã tự thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, xã Diên Lộc đã quy hoạch bãi rác của xã tại thôn Mỹ Lộc. Tuy nhiên, do gần khu dân cư, cạnh nghĩa trang và việc xử lý rác thải còn tùy tiện nên bãi rác này đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Sau khi huyện Diên Khánh có chủ trương để các xã tự thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, xã Diên Lộc đã quy hoạch bãi rác của xã tại thôn Mỹ Lộc. Tuy nhiên, do gần khu dân cư, cạnh nghĩa trang và việc xử lý rác thải còn tùy tiện nên bãi rác này đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Ông Nguyễn Văn Hồng (thôn Mỹ Lộc) cho biết: “Cả xã có bao nhiêu rác đều đổ về đây. Những ngày có mưa lớn, nước từ bãi rác chảy ra đen kịt, hôi hám. Không chỉ vậy, việc đốt rác tùy tiện ở bãi rác cũng đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng”. Nhiều người dân ở gần khu vực bãi rác phàn nàn mỗi lần dọn cơm ra không thể ăn nổi vì ruồi nhặng. Việc đốt rác bằng dầu, bằng cao su 2 lần/tuần gây khói âm ỉ, ô nhiễm. Một số hộ không thể duy trì việc chăn nuôi ở đây bởi ô nhiễm từ bãi rác.
![]() |
| Bãi rác Diên Lộc. |
Không chỉ ở Diên Lộc, người dân thôn Kinh tế mới, xã Suối Tiên - địa bàn giáp ranh với bãi rác cũng rất bức xúc vì bãi rác ô nhiễm. Ông Nguyễn Hóa - trưởng thôn Kinh tế mới xác nhận: “Người dân trong thôn nhiều lần kiến nghị xã đề nghị huyện can thiệp, di dời bãi rác đi nơi khác. Thế nhưng, nguyện vọng của người dân vẫn chưa được đáp ứng”.
Theo ông Phạm Văn Biên - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Suối Tiên, bãi rác Diên Lộc được quy hoạch nằm cạnh nghĩa trang, cách khu dân cư thôn Kinh tế mới 50m là không hợp lý. Bởi đây là vùng thấp trũng, mùa mưa nước thải từ bãi rác chảy tràn ra cả nghĩa trang, gây phản cảm và ảnh hưởng tới yếu tố tâm linh. Vì thế, xã Diên Lộc phải xem xét lại quy hoạch bãi rác này.
Ông Lê Văn Gần - Chủ tịch UBND xã Diên Lộc cho biết, sau khi có chủ trương của huyện về việc một số xã cánh tây huyện Diên Khánh như: Diên Lộc, Diên Thọ, Diên Đồng, Suối Tiên... tự thu xếp việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt trên địa bàn, xã đã quy hoạch bãi rác cạnh nghĩa trang cầu Ông Đường. Bởi nơi này còn đất trống và cự ly vận chuyển khá gần, giảm được chi phí thu gom rác. Tuy nhiên, xã cũng rất lúng túng trong việc xử lý rác, không biết phải dùng cách nào thay cách thông thường là dùng dầu hỏa, cao su để đốt rác, giảm thể tích bãi rác, giải quyết tình trạng tồn đọng rác trong khu dân cư. Hiện nay, bãi rác chưa được đầu tư xây dựng hợp chuẩn, do đó gây nhiều bức xúc cho người dân. Thời gian tới, xã vẫn chưa thể di dời bãi rác bởi chưa có nơi nào hợp lý hơn khu vực này.
Được biết, trước đây xã Diên Lộc có dự định làm bãi rác tại khu vực Hòn Chu, cách bãi rác hiện nay khoảng 500m, nhưng phải giải tỏa đền bù đất của dân, đồng thời khu vực này vận chuyển khá xa nên ý định này tạm dừng. “Thời gian tới, xã dự định đầu tư xây tường rào, hệ thống thu gom nước thải trong bãi rác để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm, song kinh phí còn hạn chế nên cần có sự hỗ trợ của huyện...”, ông Gần nói.
P.L





