07:11, 23/11/2015

Dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp

Đến thời điểm này, thị xã Ninh Hòa là địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất tỉnh. Theo nhận định của ngành chức năng, từ nay đến cuối năm, dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thị xã tiếp tục diễn biến phức tạp.

Đến thời điểm này, thị xã Ninh Hòa là địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) cao nhất tỉnh. Theo nhận định của ngành chức năng, từ nay đến cuối năm, dịch SXH trên địa bàn thị xã tiếp tục diễn biến phức tạp.

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế (TTYT) thị xã Ninh Hòa, đến ngày 20-11, số ca mắc SXH ở thị xã là 1.450 ca (tăng gần gấp 5 lần so với cùng kỳ), phân bố khắp 26/27 xã, phường (xã Ninh Vân chưa có ca bệnh) với 107 ổ dịch. Trong đó, các xã, phường có số mắc cao là: Ninh An, Ninh Đa, Ninh Diêm, Ninh Phụng, Ninh Quang, Ninh Sim, Ninh Thân.

 

Khoa Nhiễm, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết
Khoa Nhiễm, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết


Dịch SXH trên địa bàn thị xã có dấu hiệu gia tăng vào tháng 7, 8 và bắt đầu tăng nhanh vào tháng 9. Nếu 8 tháng đầu năm, trên địa bàn thị xã ghi nhận 274 ca mắc SXH thì chỉ riêng trong tháng 9, số ca mắc mới tăng đột biến với 320 ca. Đến tháng 10, số ca mắc mới vẫn tiếp tục tăng với 486 ca; 20 ngày đầu tháng 11 ghi nhận 401 ca. Kết quả phân lập vi rút của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy, tại thị xã Ninh Hòa lưu hành cả 4 type vi rút D1, D2, D3, D4.


Số ca mắc SXH tăng đột biến dẫn đến tình trạng quá tải ở Bệnh viện (BV) Đa khoa khu vực Ninh Hòa. Hiện nay, tại Khoa Nhiễm của BV, số bệnh nhân (BN) SXH điều trị bình quân mỗi ngày hơn 100 ca, trong đó có khoảng 30 ca mới. Do BN đông, BV phải tận dụng khu hành lang, làm mái che khoảng sân trống trước Khoa Nhiễm để kê thêm giường bệnh cho BN nằm. Tuy nhiên, do chỉ kê thêm được 95 giường nên một số BN vẫn phải nằm ghép.


Bác sĩ (BS) Lê Lân - Phó Trưởng khoa Nhiễm cho biết: “Từ đầu năm đến nay, khoa tiếp nhận và điều trị hơn 600 ca mắc SXH. So với mọi năm, năm nay người dân đã có ý thức hơn nên hầu hết các ca nhập viện sớm sau 1, 2 ngày sốt. Tuy nhiên, vẫn có ca vào viện với diễn biến nặng như có dấu hiệu choáng, tụt huyết áp, xuất huyết tiêu hóa và hầu hết đều là trẻ dưới 15 tuổi; đa số các ca này đã có thời gian điều trị tại các cơ sở y tế tư nhân hoặc tự điều trị tại nhà”. Nhân lực ít, BN đông, từ đầu tháng 10, Khoa Nhiễm phải in các bản hướng dẫn cách theo dõi và chăm sóc người bệnh SXH để người nhà BN phối hợp với cán bộ y tế thực hiện tốt việc chăm sóc người bệnh.


BS Trịnh Tiến Khoa - Giám đốc TTYT thị xã Ninh Hòa cho biết, mặc dù ngành Y tế thị xã đã triển khai các giải pháp phòng, chống dịch SXH theo quy định như: tiến hành phun hóa chất, xử lý kịp thời các ổ dịch, mở các đợt diệt bọ gậy tại hộ gia đình, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của thị xã; các trường học tổ chức cho học sinh ký cam kết thực hiện diệt bọ gậy tại nhà... nhưng tình hình dịch SXH trên địa bàn vẫn không có dấu hiệu giảm. Kết quả giám sát vec-tơ định kỳ tại các xã, phường trọng điểm cho thấy, chỉ số mật độ muỗi, nhà có muỗi vẫn còn cao.


Theo BS Khoa, nguyên nhân dịch SXH trên địa bàn thị xã diễn biến phức tạp là do năm 2015 là năm đến chu kỳ của dịch SXH; sự hiện diện của cả 4 type vi rút trên địa bàn là yếu tố nguy cơ làm tăng cao số ca bệnh. Tình hình thời tiết mưa, nắng thất thường là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của muỗi truyền bệnh SXH; sự di biến động nguồn bệnh giữa các vùng.


Bên cạnh các yếu tố khách quan này, có nhiều yếu tố chủ quan như: các xã, phường đều có ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người, trong đó có dịch SXH, có kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể bằng văn bản; nhưng khi triển khai thực hiện thì các ban ngành tham gia chưa nhiều và chưa thật sự tích cực phối hợp với ngành Y tế, nhất là trong việc huy động cộng đồng tham gia diệt bọ gậy. Nhiều trạm y tế khi tham mưu cho chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc hoạt động phòng, chống dịch còn chung chung, không cụ thể. Chính vì thế, hoạt động phòng, chống dịch còn kém hiệu quả; nhiều thành viên tham gia diệt bọ gậy chưa có trách nhiệm, còn bỏ sót nhiều ổ bọ gậy tại các ổ dịch, có nơi chỉ đến thống kê mà không kiểm tra hết dụng cụ chứa nước.


Đối với người dân, kiến thức về bệnh SXH có cải thiện nhưng lại không chủ động tham gia diệt bọ gậy tại nhà, dù đã được cán bộ y tế đến tận nhà hướng dẫn nhiều lần. Một bộ phận người dân còn chủ quan, ý thức phòng bệnh cho cá nhân và cộng đồng không cao, còn phó thác việc phòng, chống dịch cho ngành Y tế và chính quyền địa phương. Trong khi đó, nhân lực bộ phận phòng, chống dịch của ngành Y tế còn mỏng nên chưa đáp ứng được yêu cầu chủ động giám sát và xử lý dịch trên địa bàn rộng và có số người mắc cao...


Theo nhận định của lãnh đạo TTYT thị xã Ninh Hòa, hiện nay thời tiết nắng, mưa xen kẽ, kéo dài nên dịch SXH trên địa bàn thị xã có nguy cơ tiếp tục tăng cao, có khả năng bùng phát thành dịch lớn trong những tháng tới.


Để khống chế dịch SXH ở thị xã Ninh Hòa, BS Khoa kiến nghị: “Sở Y tế, TTYT dự phòng tỉnh hỗ trợ ngành Y tế thị xã các biện pháp phòng, chống dịch; quan tâm xem xét tăng biên chế cho Đội Y tế dự phòng thị xã. UBND thị xã chỉ đạo các xã, phường tăng cường công tác phòng, chống dịch, xem đây là nhiệm vụ quan trọng của chính quyền và các mặt trận đoàn thể ở địa phương; vận động toàn dân tích cực tham gia diệt bọ gậy thường xuyên tại gia đình và cơ quan; tăng cường kiểm tra, giám sát việc diệt bọ gậy tại cộng đồng...”.


T.L