
Sau hơn 10 năm đưa vào sử dụng, 2 lò hỏa táng do Công ty Cổ phần Môi trường đô thị TP. Nha Trang quản lý đã xuống cấp. Trong khi đó, nhu cầu hỏa táng lại đang tăng cao. Chính vì vậy, việc đầu tư lò mới theo công nghệ hiện đại là điều cần thiết...
Sau hơn 10 năm đưa vào sử dụng, 2 lò hỏa táng do Công ty Cổ phần Môi trường đô thị (CP MTĐT) TP. Nha Trang quản lý đã xuống cấp. Trong khi đó, nhu cầu hỏa táng lại đang tăng cao. Chính vì vậy, việc đầu tư lò mới theo công nghệ hiện đại là điều cần thiết...
Ông Lê Ngọc Lạc Châu - phụ trách nhà hỏa táng cho biết, bình quân mỗi tháng nhà hỏa táng tiếp nhận từ 80 đến 100 ca hỏa táng, bình quân mỗi ngày 3 - 4 ca. Không chỉ vậy, việc các tang chủ chọn ngày giờ tốt để hỏa táng cũng gây khó khăn cho việc sắp xếp thời gian. Ví dụ trong ngày có 5 đám tang thì có đến 4 gia đình yêu cầu hỏa táng lúc 7 giờ sáng. Lý giải nguyên nhân nhu cầu hỏa táng tăng cao, ông Châu cho rằng, do 2 nghĩa trang phía bắc và Phước Đồng đã hết chỗ, trong khi tâm lý người dân muốn hỏa thiêu, đưa tro cốt về chùa để dễ thăm viếng. Ngoài ra, chi phí hỏa táng cũng không cao, chỉ khoảng 6 triệu đồng nên những năm gần đây, nhiều người chọn dịch vụ này khi có người thân qua đời.
![]() |
| Lò hỏa táng kiểu cũ đã quá tải |
Theo Công ty CP MTĐT Nha Trang, nhà hỏa táng phía bắc thành phố được đầu tư và đưa vào sử dụng năm 2014 trên diện tích 1,52ha với 2 lò hỏa táng. Đây là kiểu lò B&L được sản xuất tại châu Âu, sau hơn 10 năm hoạt động, lò đã xuống cấp, khói thải ra nhiều, không bảo đảm vệ sinh môi trường. Được biết, để hoàn thành 1 ca hỏa táng mất khoảng 7 giờ, lượng gas tiêu thụ lên tới 100kg/ca.
Trước thực trạng trên, Công ty CP MTĐT TP. Nha Trang đang đề xuất xây dựng lò hỏa táng mới theo công nghệ Thụy Điển. Loại lò được chọn là lò TaBo kiểu VL-D, sử dụng dầu DO trung bình 34 lít/ca, vận hành an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trường, lượng khí thải ít. Lò TaBo cho phép rút ngắn thời gian hỏa táng xuống còn 3 - 4 giờ/ca, có thể giải quyết 6 ca/ngày. Giá trị đầu tư 1 lò gần 10 tỷ đồng, trong đó chi phí thiết bị hơn 8,6 tỷ đồng.
Ông Hồ Ngọc Ân - Tổng Giám đốc Công ty CP MTĐT Nha Trang cho biết, việc đầu tư lò hỏa táng theo công nghệ mới thực sự rất cần thiết, bởi nhu cầu hỏa táng ngày càng tăng. Tuy nhiên, với kinh phí đầu tư gần 10 tỷ đồng/lò, khả năng công ty không thể lo nổi. “Hiện nay, công ty đã cổ phần hóa, vốn ngân sách không thể đầu tư trực tiếp. Vì vậy, chúng tôi đề nghị thành phố đầu tư rồi chuyển giao, công ty sẽ khấu trừ dần trả cho ngân sách”, ông Ân đề xuất.
Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Tiến Vĩnh - Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang cho biết, Công ty CP MTĐT Nha Trang vừa có tờ trình đề nghị thành phố xem xét kinh phí đầu tư lò hỏa táng theo công nghệ mới. Thành phố sẽ phối hợp với công ty và các ban ngành liên quan bàn bạc, tìm nguồn vốn đầu tư trong thời gian tới.
V.L




