
Hiện ngư dân Hòn Rớ (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) rất mong được di dời công trình Lăng Ông Nam Hải tại phường Xương Huân về thờ tại địa phương. Thế nhưng, vấn đề này lại chưa tìm được tiếng nói chung với người dân phường Xương Huân.
Hiện ngư dân Hòn Rớ (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) rất mong được di dời công trình Lăng Ông Nam Hải tại phường Xương Huân về thờ tại địa phương. Thế nhưng, vấn đề này lại chưa tìm được tiếng nói chung với người dân phường Xương Huân.
Ngư dân muốn di dời Lăng Ông
Từ 3 năm nay, ngư dân ở Hòn Rớ đã nhiều lần làm đơn kiến nghị xin chuyển công trình Lăng Ông Nam Hải ở số 6 đường Lê Lợi, phường Xương Huân về Hòn Rớ để thờ cúng. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh cấp đất để lập lăng và sẽ tự nguyện đóng góp để xây dựng lại lăng theo kiến trúc lăng xưa của vùng Nam Trung Bộ.
![]() |
| Lăng Ông Nam Hải ở số 6 Lê Lợi |
Ông Trần Văn Phát (ở đường Nguyễn Văn Linh), đại diện ngư dân Hòn Rớ cho biết, rất nhiều ngư dân Hòn Rớ trước đây ở các khóm Duy Hòa, Duy Thanh, Duy Hải thuộc phường Xương Huân. Khoảng 10 năm trước, các hộ này bị giải tỏa về tái định cư tại Hòn Rớ. Hơn 200 năm trước, người dân Xương Huân đã xây dựng lăng thờ Ông Nam Hải ở số 6 Lê Lợi với diện tích ban đầu khoảng 1.500m2. Đến nay, trong lăng có 5 bộ hài cốt cá Ông, việc thờ cúng Xuân Thu nhị kỳ được tổ chức rất trang nghiêm. Tuy nhiên, từ khi cộng đồng 3 khóm Duy Hòa, Duy Thanh và Duy Hải về tái định cư tại Hòn Rớ thì việc cúng tế không được chu đáo do không thuận tiện đường sá. Vì thế, nhiều ngư dân cao tuổi ở Hòn Rớ lo lắng, nếu cứ để Lăng Ông ở phường Xương Huân thì thế hệ con cháu sẽ quên dần việc thờ cúng. “Bà con ngư dân rất tha thiết mong muốn di dời Lăng Ông về Hòn Rớ để tiện việc cúng, tế. Đặc biệt, trong lễ cúng có lễ Nghinh Ông, một lễ rất quan trọng mà ở xa biển thì tổ chức rất khó khăn” - ông Phát nói.
Chưa tìm được tiếng nói chung
Ngày 26-2-2015, UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý về chủ trương cho chuyển Lăng Ông Nam Hải từ Xương Huân về Hòn Rớ theo nguyện vọng của ngư dân. Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) kiểm tra, hướng dẫn thủ tục di chuyển lăng đến địa điểm mới. Sở TN-MT đã tiến hành kiểm tra, thống nhất, thỏa thuận địa điểm đề nghị xây dựng Lăng Ông tại phía nam khu dân cư Hòn Rớ 1, với diện tích khoảng 738m2. Khu đất này hiện là đất công, chưa giao cho tổ chức, cá nhân nào sử dụng. Đặc biệt, khu đất gần cửa biển, cảng cá, cộng đồng dân cư nên thuận tiện cho bà con sinh hoạt tín ngưỡng. Cuối tháng 5-2015, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 278 cho phép cộng đồng dân cư Khu dân cư Hòn Rớ 1 lập dự án đầu tư xây dựng Lăng Ông tại lô đất tiếp giáp với đường Cao Minh Phi, Khu dân cư Hòn Rớ 1, xã Phước Đồng với diện tích khoảng 738m2.
Tuy nhiên, ngay sau đó, Ban quản lý Đình làng phường Xương Huân đã có văn bản gửi đến nhiều cơ quan, bày tỏ quan điểm không đồng ý di dời Lăng Ông và kiến nghị không thu hồi đất tại số 6 Lê Lợi để sử dụng vào mục đích khác. Theo ông Nguyễn Láng, Trưởng Ban quản lý đình làng phường Xương Huân, Ban hoàn toàn nhất trí với việc xây dựng Lăng Ông Nam Hải mới tại Hòn Rớ để ngư dân cầu an cư, lạc nghiệp, còn di tích Lăng Ông tại phường Xương Huân là nơi tín ngưỡng dân gian, nơi thờ phụng tâm linh đã tồn tại trong lòng ngư dân và nhân dân địa phương hàng trăm năm qua, nên không thể di chuyển các bàn thờ Thần, di chuyển cốt Ông về Hòn Rớ.
Ông Đinh Văn Cường, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP. Nha Trang cho biết, từ trước đến nay, Lăng Ông Nam Hải ở phường Xương Huân là một di tích lịch sử. Vì thế, việc di dời đến địa điểm mới là không thể vì sẽ làm mất đi ý nghĩa, giá trị lịch sử vốn có của công trình này. “Nguyện vọng xây dựng Lăng Ông Nam Hải của ngư dân tại Hòn Rớ là hợp lý. Chúng tôi ủng hộ và sẽ tạo điều kiện để người dân Hòn Rớ tạo lập lăng mới, chứ không thể di dời từ số 6 Lê Lợi về được” - ông Cường nói.
LƯU KHÁNH





