11:10, 16/10/2014

Ninh Hòa vào vụ hoa Tết

Những ngày này, các hộ trồng hoa Tết ở Ninh Giang, Ninh Phụng, Ninh Bình (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa)… đang tất bật vào vụ. Thời tiết thuận lợi cho việc trồng hoa nên ai cũng hy vọng một mùa bội thu.

Những ngày này, các hộ trồng hoa Tết ở Ninh Giang, Ninh Phụng, Ninh Bình (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa)… đang tất bật vào vụ. Thời tiết thuận lợi cho việc trồng hoa nên ai cũng hy vọng một mùa bội thu.  


Vào mùa vụ


Khoảng 2 tháng trở lại đây, làng trồng hoa ở phường Ninh Giang nhộn nhịp hẳn lên khi nhà nhà bắt đầu xuống giống trồng hoa Tết. Dọc 2 bên đường các tổ dân phố Phong Phú 1, Phong Phú 2, Phú Thứ..., trên các khu đất trống có hàng ngàn chậu cúc pha lê, cúc đại đóa đang thời kỳ trổ lá. Trong sân của nhiều nhà, các bó cây tre dùng để cắm cọc tạo dáng cho cây cúc chất đầy sân.


Tuy đã trưa nhưng vợ chồng ông Phạm Văn Tâm, tổ dân phố Phong Phú 2 vẫn tranh thủ ra vườn chăm sóc hàng trăm chậu cúc đang thời kỳ nảy nhánh. Ông Tâm cho biết: “Năm nay, gia đình tôi đầu tư trồng 1.000 chậu cúc đại đóa và pha lê. So với năm ngoái, đến thời điểm này, thời tiết khá thuận lợi cho việc trồng hoa. Nếu thời tiết như thế này kéo dài, hy vọng năm nay sẽ có một mùa cúc bội thu”. Theo ông Tâm, đây là thời kỳ quan trọng, quyết định cây phát triển hoặc chết. Vì thế, những ngày này, người trồng hoa phải thường xuyên nhổ cỏ, ngắt ngọn, tỉa nhánh, bón phân, tưới nước, chong đèn... để kích thích cây phát triển và kìm hãm cây ra nụ sớm. Khi cây khoảng 2,5 đến 3 tháng tuổi, bắt đầu cắm cọc tạo dáng. Thời gian còn lại là chăm sóc để cây ra hoa đẹp và nở đúng dịp Tết.

 

Đang vào mùa vụ, người trồng hoa tranh thủ lặt lá, ngắt nhánh. Ảnh:  PHÚC HIẾU
Đang vào mùa vụ, người trồng hoa tranh thủ lặt lá, ngắt nhánh.


Gần đó, ông Nguyễn Hảo, tổ dân phố Phong Phú 2 cũng tất bật kéo dây điện mắc các bóng đèn trên giàn để tối chong đèn kích thích các chậu cúc đang thời kỳ nảy nhánh phát triển. Năm nay, gia đình ông Hảo trồng 500 chậu cúc pha lê và đại đóa, tăng hơn 150 chậu so với năm ngoái. Nếu thời tiết thuận lợi, cây phát triển tốt, giá thu mua như năm ngoái thì sau khi trừ vốn đầu tư, gia đình ông thu lãi khoảng 30 triệu đồng. “Trồng loại cây này phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, từ nay đến cuối năm không biết thời tiết sẽ như thế nào nên cũng không dám nói trước điều gì” - ông Hảo chia sẻ.


Ông Bảy Em - thôn Bình Thành, Ninh Bình cho biết, gia đình ông xuống cây giống từ đầu tháng 8 âm lịch. Đến nay, 500 chậu cúc pha lê phát triển tốt, cây cao khoảng gang tay. Những ngày này, những người trồng hoa ở các thôn Tân Thừa, Bình Thành (Ninh Bình), Thuận Lợi (Ninh Hà)... cũng tranh thủ ngắt ngọn, tỉa lá, bón phân, tưới nước cho các chậu cúc đang thời kỳ trổ lá, nứt nhánh.  


Chi phí tăng


Tất bật vào vụ nhưng nhiều hộ trồng hoa ở Ninh Giang, Ninh Bình, Ninh Phụng cũng gánh nhiều nỗi lo khi giá phân bón, giống, cây cắm tạo dáng, thuốc trị bệnh cho hoa, giá nhân công... đều tăng.

 

Ông Huỳnh Nhớ - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa cho biết, năm nay người dân địa phương trồng khoảng 200.000 chậu cúc Tết, chủ yếu là cúc đại đóa và pha lê, tăng 20% so với năm ngoái. Đây là giai đoạn quan trọng, do đó người trồng hoa nên thường xuyên theo dõi, phát hiện bệnh kịp thời để có hướng điều trị sớm cho cây phát triển tốt. Để hỗ trợ các hộ dân trồng hoa, Quỹ Hỗ trợ nông dân thị xã đã triển khai cho các hộ vay 200 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thành Vinh - tổ dân phố Phong Phú 2, Ninh Giang nói: “Tổng chi phí cho 1 chậu hoa trung khoảng 80.000 - 90.000 đồng, chậu lớn khoảng 180.000 đồng/chậu, tăng gần 30% so với năm ngoái”. Nhiều người trồng cúc tính toán, nếu giá bán sỉ khoảng 110.000 - 120.000 đồng/chậu trung, 230.000 - 250.000 đồng/chậu lớn và thời tiết thuận lợi, hoa nở đúng dịp Tết thì trừ chi phí đầu tư, họ lãi khoảng 40%.


Rút kinh nghiệm những năm trước, năm nay, nhiều hộ trồng hoa cúc ở thị xã Ninh Hòa mua cây giống với số lượng vừa phải, sau đó nhân giống, tách chậu. Cách làm này vừa giảm được chi phí đầu vào, vừa giúp cây thích ứng tốt với thời tiết của địa phương. Ông Phạm Văn Tâm chia sẻ: “Những năm trước, đến mùa vụ tôi mua cây giống ở Đà Lạt về trồng, do chưa thích ứng được với thời tiết nắng nóng nên hơn 1/2 cây giống bị chết héo. Rút kinh nghiệm, năm nay, trước khi vào vụ 2 tháng, tôi lên Đà Lạt mua giống cho khoảng 500 chậu, rồi đem về nhân giống, chiết tách thêm 500 chậu. Đến thời điểm này, các cây đều phát triển tốt”. 

 
Chia tay những người trồng hoa ở thị xã Ninh Hòa, chúng tôi hy vọng năm nay làng hoa sẽ có một mùa bội thu.


T.L